Trường học công khai tư vấn, giúp phụ huynh, HS lựa chọn tổ hợp môn phù hợp

12/07/2022 16:34
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tại buổi tư vấn, phụ huynh và học sinh được tìm hiểu về kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình GDPT 2018 để có lựa chọn tổ hợp môn phù hợp.

Giúp phụ huynh, học sinh lựa chọn tổ hợp môn phù hợp

Năm học 2022 – 2023 là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với học sinh lớp 10 trung học phổ thông.

Theo đó, không riêng các trường trung học phổ thông ở thành phố Hải Phòng mà trên toàn quốc đều đang đứng trước bài toán khó về việc sắp xếp các tổ hợp sao cho vừa phù hợp với sự lựa chọn của học sinh, vừa đảm bảo đáp ứng đủ về điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Việc tư vấn và hướng dẫn giúp phụ huynh, học sinh nắm bắt được điểm mới của chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và hiểu được thế mạnh học tập để đưa ra lựa chọn tổ hợp phù hợp cũng là một trong những mối quan tâm của các trường trung học phổ thông ở thời điểm hiện tại.

Nhằm mang đến hiểu biết toàn diện cho phụ huynh, học sinh, tối 11/7, Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng) đã tổ chức buổi tư vấn đầu cấp và định hướng chuẩn đầu ra.

Phụ huynh và học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn được tìm hiểu về kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 để có lựa chọn tổ hợp môn phù hợp (Ảnh: Phạm Linh)

Phụ huynh và học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn được tìm hiểu về kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 để có lựa chọn tổ hợp môn phù hợp (Ảnh: Phạm Linh)

Tại buổi tư vấn, phụ huynh và học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 tại nhà trường được tìm hiểu về cách chọn tổ hợp môn; thông tin về các bộ sách giáo khoa lớp 10; thủ tục, quy trình nộp hồ sơ.

Phụ huynh và học sinh cũng được cung cấp một số thông tin về phương thức tuyển sinh, khối thi, ngành nghề để các bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh tìm hiểu thêm, nghiên cứu kỹ trước khi lựa chọn tổ hợp môn trong phiếu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2022-2023.

Cụ thể, về kế hoạch giáo dục nhà trường theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn xây dựng phương án lựa chọn tổ hợp theo định hướng nghề nghiệp và xếp lớp cho học sinh khối 10 bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.

Về các tổ hợp môn lựa chọn, cụm chuyên đề học tập, nhà trường đưa ra 4 mô hình lớp với dự kiến 8 lớp Khoa học Tự nhiên và 6 lớp Khoa học Xã hội.

Nhà trường cũng lưu ý, học sinh lựa chọn tổ hợp nào thì 3 năm học sẽ học các môn học của tổ hợp đã chọn.

Căn cứ nguyện vọng của phụ huynh và học sinh, căn cứ hoạt động hiệu quả của lớp liên kết quốc tế IELTS năm học 2021- 2022; năm học 2022- 2023 nhà trường tiếp tục nhân rộng mô hình lớp này.

Ngoài các ban học truyền thống dùng để xét tuyển đại học như A, A1, B, C, D, học sinh có thể tham gia xét tuyển các tổ hợp khác.

Về các tổ hợp môn lựa chọn, cụm chuyên đề học tập, Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn đưa ra 4 mô hình lớp với dự kiến 8 lớp Khoa học Tự nhiên và 6 lớp Khoa học Xã hội (Ảnh: Phạm Linh)

Về các tổ hợp môn lựa chọn, cụm chuyên đề học tập, Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn đưa ra 4 mô hình lớp với dự kiến 8 lớp Khoa học Tự nhiên và 6 lớp Khoa học Xã hội (Ảnh: Phạm Linh)

Mỗi học sinh đến nhập học tại Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn sẽ có 2 phiếu đăng ký 3 nguyện vọng lựa chọn nhóm môn học để đăng ký lớp học (nguyện vọng chọn lớp thuộc nhóm các môn học ưu tiên số 1, 2, 3)

Căn cứ nguyện vọng chọn mô hình lớp của học sinh, khi sắp xếp lớp nhà trường sẽ ưu tiên theo thứ tự: nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.

Khi xét theo nguyện vọng 1, một lớp nào đó thừa học sinh theo số lượng thì học sinh không được giữ lại(có quy định cụ thể)sẽ được xét vào lớp theo nguyện vọng 2 (với điều kiện lớp theo nguyện vọng 2 đang thiếu học sinh).

Nếu nguyện vọng 2 chưa xếp được thì tiếp tục xét đến nguyện vọng 3 (điều kiện lớp theo nguyện vọng 3 đang thiếu học sinh).

Còn trường hợp nguyện vọng 3 vẫn chưa xếp được vào lớp thì nhà trường sẽ có phương án điều chỉnh các em vào các lớp phù hợp.

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh như thế nào?

Tại chương trình tư vấn đầu cấp và định hướng nghề nghiệp, thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn dành thời gian gần 40 phút để chia sẻ với các bậc cha mẹ, các em học sinh về mục đích của giáo dục, về định hướng giáo dục của nhà trường đã dày công xây dựng trong những năm gần đây.

Nhà trường đặt ra mục tiêu đào tạo ra những thế hệ học sinh được phát triển toàn diện theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

Hiệu trưởng nhà trường cũng giới thiệu thông tin về những điểm nổi bật trong chương trình giáo dục của trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn trong việc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết 29.

Thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn dành thời gian gần 40 phút để chia sẻ với các bậc cha mẹ, các em học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn dành thời gian gần 40 phút để chia sẻ với các bậc cha mẹ, các em học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Theo thầy Nguyễn Minh Quý, mục đích của giáo dục không đơn thuần nằm ở việc học tập kiến thức văn hóa, mà cần phải chú trọng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, giá trị sống, kỹ năng sống và và cảm xúc cho học sinh.

Mỗi một nhà trường cần phải tạo sự cân bằng giữa dạy chữ, dạy người, dạy nghề và chuẩn bị một hành trang để học sinh sẵn sàng hội nhập với cuộc sống.

Cũng trong buổi tư vấn, nhà trường cũng đưa ra những thông tin về xu hướng xét tuyển đại học và định hướng chuẩn đầu ra năm 2025 để từ đó phụ huynh, học sinh có định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Phát biểu tại buổi tư vấn, thầy Phạm Huy Bình – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn cho biết, theo số liệu thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2019, khoảng 60% cử nhân thất nghiệp hoặc làm trái ngành nghề.

Thực tế này xuất phát từ nguyên do chọn nghề chưa đúng. Bên cạnh đó, rất nhiều cử nhân chỉ có kiến thức chuyên môn, thiếu kiến thức thực tế, kiến thức liên văn hoá và kiến thức về địa phương.

Về kỹ năng, thiếu ngoại ngữ và công nghệ thông tin cũng như yếu kỹ năng tự học, linh hoạt, hoà nhập để thích nghi với môi trường làm việc và yêu cầu của công việc.

Theo đó, Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn xây dựng chương trình kế hoạch giáo dục theo lộ trình giống như các trường trung học phổ thông khác trong thành phố trong công tác dạy và học.

Tuy nhiên, nhà trường đã có một số điểm đổi mới được đánh giá cao như: Chương trình tin học văn phòng quốc tế (chứng chỉ MOS); tiếng Anh quốc tế IELTS; hoạt động trải nghiệm sáng tạo; chương trình giáo dục giá trị sống theo 5 phẩm chất, 8 năng lực, 12 giá trị sống và 2 nhóm kỹ năng;…

Phụ huynh và học sinh chăm chú lắng nghe những chia sẻ của Ban giám hiệu nhà trường (Ảnh: Phạm Linh)

Phụ huynh và học sinh chăm chú lắng nghe những chia sẻ của Ban giám hiệu nhà trường (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Phạm Huy Bình – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn nhấn mạnh, môn Tin học cũng là một trong những môn học thế mạnh của Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn.

Nhà trường khuyến khích học sinh trau dồi khả năng tin học, hướng tới tham gia thi chứng chỉ MOS, bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Khi sở hữu chứng chỉ MOS, học sinh sẽ có cơ hội tìm kiếm một công việc tốt hơn, mở ra những cơ hội thăng tiến tốt trong sự nghiệp.

Nhà trường cũng có những lớp liên kết học chứng chỉ IELTS để trang bị hành trang tốt nhất cho học sinh khi tốt nghiệp.

Chị Phạm Thị Thanh Thuý mẹ của học sinh Nguyễn Mai Phương trúng tuyển vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn với số điểm 46,5 chia sẻ: "Lãnh đạo nhà trường tổ chức buổi tư vấn này rất cần thiết đối với phụ huynh và học sinh bởi năm nay là năm đầu tiên áp dụng chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với cấp trung học phổ thông. Bản thân tôi và nhiều phụ huynh có khá nhiều những câu hỏi cần được giải đáp, đặc biệt như việc chọn lựa tổ hợp cho con như thế nào? Sau buổi ngày hôm nay, hai mẹ con tôi không còn băn khoăn gì nữa mà thống nhất sẽ lựa chọn học lớp có định hướng thi đại học Ban D để phù hợp với năng lực của con". (Ảnh: Phạm Linh)

Chị Phạm Thị Thanh Thuý mẹ của học sinh Nguyễn Mai Phương trúng tuyển vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn với số điểm 46,5 chia sẻ: "Lãnh đạo nhà trường tổ chức buổi tư vấn này rất cần thiết đối với phụ huynh và học sinh bởi năm nay là năm đầu tiên áp dụng chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với cấp trung học phổ thông. Bản thân tôi và nhiều phụ huynh có khá nhiều những câu hỏi cần được giải đáp, đặc biệt như việc chọn lựa tổ hợp cho con như thế nào? Sau buổi ngày hôm nay, hai mẹ con tôi không còn băn khoăn gì nữa mà thống nhất sẽ lựa chọn học lớp có định hướng thi đại học Ban D để phù hợp với năng lực của con". (Ảnh: Phạm Linh)

Được biết, năm học 2022 – 2023, trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn được Uỷ ban nhân dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho phép tuyển 14 lớp với chỉ tiêu 630 học sinh vào học lớp 10.

Từ ngày 12/7 đến 16/7, nhà trường tổ chức cho học sinh đăng ký môn học lựa chọn và chuyên đề học tập trong thời gian làm thủ tục nhập học.

Phạm Linh