Vụ học sinh TH An Khánh B bị phụ huynh đánh: Việc hòa giải vẫn chưa có kết quả

04/01/2024 06:34
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo lãnh đạo Trường TH An Khánh B, gia đình người hành hung muốn giải quyết tình cảm và bồi thường, tuy nhiên phía gia đình có học sinh bị đánh vẫn chưa đồng ý.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 3/1/2024 liên quan đến sự việc một học sinh lớp 4 bị phụ huynh vào trường hành hung phải nhập viện, lãnh đạo Trường Tiểu học An Khánh B, huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, hiện tại hai gia đình vẫn "chưa tìm được tiếng nói chung".

Thầy Lê Đức Tuân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Khánh B cho biết thêm: "Qua theo dõi về tâm lý, sức khỏe của học sinh bị đánh trong các buổi học sau khi đi viện về, chúng tôi thấy mọi thứ đều ổn định, bình thường. Em ấy cũng đã vui vẻ, hòa đồng với bạn.

Chúng tôi cũng quán triệt cho các giáo viên trong việc kèm cặp và bổ sung kiến thức cho học sinh. Khối lượng kiến thức để học sinh này bước vào kỳ kiểm tra học kỳ sắp tới cũng đã hoàn thiện".

Học sinh C.Q.T phải nhập viện sau khi bị phụ huynh vào trường hành hung. Thời điểm nhập viện học sinh này có biểu hiện sợ hãi và nôn ói nhiều. Ảnh: Gia đình cung cấp

Học sinh C.Q.T phải nhập viện sau khi bị phụ huynh vào trường hành hung. Thời điểm nhập viện học sinh này có biểu hiện sợ hãi và nôn ói nhiều. Ảnh: Gia đình cung cấp

Thông tin thêm về việc giải quyết mâu thuẫn đối với gia đình người hành hung học sinh và gia đình có học sinh bị đánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Khánh B cho hay, phía chính quyền địa phương đã tổ chức những buổi hòa giải, các bên cũng đã ký vào biên bản nhưng việc hòa giải vẫn chưa có kết quả.

"Dù các bên đã gặp gỡ và trao đổi nguyện vọng trong các buổi hòa giải, gia đình người hành hung học sinh cũng muốn giải quyết tình cảm và bồi thường các chi phí, tuy nhiên phía gia đình có học sinh bị đánh vẫn chưa đồng ý.

Trong sự việc này thì với trách nhiệm của nhà trường, chúng tôi cũng đã báo cáo tình hình với cơ quan chức năng. Việc này nhà trường không đủ thẩm quyền xử lý", thầy Tuân chia sẻ.

Về phía gia đình học sinh bị đánh, trao đổi với phóng viên về lý do vì sao gia đình không nhận các chi phí bồi thường thiệt hại từ gia đình người hành hung, phụ huynh học sinh nói trên cho rằng: "Nếu gây ra sự việc sau đó bồi thường bằng tiền thì mức độ xử lý như vậy là quá nhẹ.

Chúng tôi cần sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng và người hành hung phải chịu hình thức xử lý phù hợp để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật".

Phụ huynh của học sinh bị hành hung cũng nhấn mạnh rằng, các buổi hòa giải do chính quyền địa phương tổ chức gia đình đều tham gia đầy đủ.

"Trong các buổi hòa giải chúng tôi nhận thấy phía người gây ra hậu quả cho cháu tôi vẫn chưa thực sự thiện chí trong việc nhận lỗi nên gia đình không thể dễ dàng nhận các khoản tiền bồi thường như vậy", phụ huynh này nói thêm.

"Sau mỗi buổi học chúng tôi cũng đều hỏi han về việc học của cháu. Đồng thời nắm bắt xem trên lớp có ai gây khó dễ hoặc dọa nạt gì hay không?. Cháu cũng nói là không có vấn đề gì. Chỉ có điều, việc hành hung vừa rồi gây ảnh hưởng đến não nên cháu thường xuyên bị đau đầu. Việc đi học của cháu sau khi đi viện về cũng bì bõm, hôm học, hôm nghỉ", phụ huynh cho biết thêm.

Trước đó, ngày 26/12/2023, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có bài viết đăng tải thông tin, em C.Q.T, hiện đang học lớp 4A2 của Trường Tiểu học An Khánh B bị bố của bạn học cùng lớp vào trong trường để hành hung vào đầu giờ học buổi chiều ngày 7/12/2023.

Theo thông tin trên Giấy ra viện do phụ huynh cung cấp, em C.Q.T nhập viện vào lúc 17h58 ngày 7/12/2023 và được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

T. được chẩn đoán là "Chấn động não - Chấn thương phần mềm hàm mặt". Đến ngày 12/12/2023, T. được xuất viện.

Ngoài ra, theo video người nhà ghi lại được phóng viên ghi nhận, thời điểm T. nhập viện, học sinh này có biểu hiện sợ hãi, sau đó nôn ói khá nhiều.

Trung Dũng