Chờ đợi 'chàng trai tháng 12' của Thủy Tiên tỏa sáng

16/11/2012 14:07
Theo VTC News
Thủy Tiên từng có một bài hát viết và hát tặng Công Vinh với tựa đề “Chàng trai tháng 12”.
Đơn giản cảm hứng viết ca khúc này của Thủy Tiên là Công Vinh sinh vào tháng 12. Cụ thể là 10/12.
Công Vinh - "Chàng trai tháng 12" của Thủy Tiên. (Ảnh: Quang Minh)
Công Vinh - "Chàng trai tháng 12" của Thủy Tiên. (Ảnh: Quang Minh)
Tuy nhiên trùng hợp ở chỗ tháng 12 cũng chính là tháng mà Công Vinh rất có duyên ghi bàn cho ĐTVN. Trong tất thảy 9 bàn mà Công Vinh có được khi khoác áo ĐTVN dự AFF Cup (trước đây là Tiger Cup) thì có tới 6 bàn tiền đạo người xứ nghệ lập công ở tháng 12. Trong đó 2 bàn thắng quan trọng nhất chính là ở chung kết AFF Cup 2008 giúp ĐTVN lần đầu tiên lên ngôi vương Đông Nam Á. Vòng bán kết và chung kết AFF Cup 2012 theo lịch cũng nằm trọn trong tháng 12. Và liệu cái “duyên” của chàng trai tháng 12 có tiếp tục bén?
Top 5 chân sút ĐTVN ở các kỳ AFF Cup

Huỳnh Đức: 14 bàn
Công Vinh: 9 bàn
Hồng Sơn: 7 bàn
Vũ Phong 5 bàn
Thanh Bình: 5 bàn

Top 8 chân sút hay nhất lịch sử AFF Cup

1. Noh Alam Shah (Singapore) - 17 bàn
2. Worrawoot Srimaka (Thái Lan) - 15 bàn
3. Lê Huỳnh Đức (Việt Nam) - 14 bàn
4. Kurniawan Dwi Yulianto (Indonesia) - 13 bàn
5. Kiatisak (Thái Lan) - 12 bàn
6. Bambang (Indonesia) - 12 bàn
7. Agu Casmir (Singapore) - 11 bàn
8. Lê Công Vinh (Việt Nam) - 9 bàn
Theo VTC News