Công Vinh: "Cổ động viên Sông Lam Nghệ An luôn là số 1"

28/07/2012 15:03
Lê Quang (thực hiện)
(GDVN) - V-League đang cận kề đi đến hồi kết, phóng viên GDVN đã có cuộc trao đổi với tuyển thủ Quốc gia Lê Công Vinh về những nhận định 4 vòng đấu cuối.
Những bức ảnh tuyệt đẹp về sự nghiệp của Công Vinh (phần 1)

Những bức ảnh tuyệt đẹp về sự nghiệp của Công Vinh (phần 2)

Những bức ảnh tuyệt đẹp về sự nghiệp của Công Vinh (phần 3)

GDVN:
Được đầu tư rất nhiều hổi đầu mùa nhưng đến nay CLB HN vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn, theo anh nguyên nhân do đâu?


Công Vinh: Thứ nhất, khi một đội bóng mới sáp nhập, nhiều cầu thủ ở tứ phương đến thì sẽ không có sự gắn kết tốt nhất. Thứ hai, khâu tuyển chọn ngoại binh chưa tốt. Thứ nữa là việc thay đổi HLV đã làm thay đổi nhiều mặt của đội bóng.

Đầu mùa BHL đội bóng cũng như các cầu thủ đều quyết tâm đạt thành tích cao nhưng đã không đạt được như mục tiêu đề ra nên ai cũng buồn và không hài lòng lắm. Dù sao thì mùa giải cũng đã gần kết thúc, coi như “vạn sự khởi đầu nan”, thôi thì sang năm cố gắng làm lại từ đầu.

GDVN: Có phải bầu Kiên đầu tư cho đội bóng chưa đúng mức, đúng chỗ?

Công Vinh: Chú Kiên là người rất tâm huyết với bóng đá, một người luôn nói thẳng và thật với cầu thủ. Dù đội bóng thi đấu sân khách hay sân nhà, chú vẫn luôn đi theo cùng đội. Các cầu thủ trong đội luôn ghi nhận chú là người luôn hướng về đội bóng, góp phần đưa đội bóng đi lên.

Không chỉ dừng lại ở nội bộ CLB, chú Kiên còn đóng góp cho bóng đá Việt Nam khi thành lập công ty VPF, chống tiêu cực trên sân cũng như tiêu cực trọng tài.

GDVN: Có vẻ như phong độ của Công Vinh ở mùa giải này chưa phải là tốt nhất, và những đóng góp của anh cho CLB HN cũng không nhiều?

Công Vinh trải qua mùa giải chưa thực sự thành công trong màu áo CLB Hà Nội.
Công Vinh trải qua mùa giải chưa thực sự thành công trong màu áo CLB Hà Nội.

Công Vinh: Vấn đề đóng góp cho đội bóng tùy thuộc ở thành tích của đội bóng đó. Nếu như CLB của mình có thành tích cao thì đóng góp của một cầu thủ sẽ lớn hơn, còn nếu thành tích không tốt thì đương nhiên những đóng của cầu thủ không lớn lắm. Nhưng cũng không phủ nhận rằng phong độ hiện tại của tôi chưa phải tốt nhất và khiến tôi chưa hài lòng với bản thân.

Còn hai năm nữa trong bản hợp đồng với CLB HN, và đó là cơ hội để tôi có thể lấy lại phong độ, trạng thái tốt nhất để cống hiến, mang lại thành tích cao cho đội bóng.

GDVN: V-League chì còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc, theo anh đội bóng nào xứng đáng giành chức vô địch mùa giải này?

Công Vinh: Tất nhiên đó là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Với những gì đã thể hiện cho đến lúc này thì một trong hai đội bóng vô địch đều xứng đáng. Họ có những con người tốt, thể hiện được lối chơi có bản sắc riêng và đặc biệt họ đạt phong độ tốt trong suốt chiều dài của mùa giải. Vì vậy, cả hai đội bóng này đều xứng đáng lên ngôi.

GDVN: Thế còn ĐKVĐ SLNA, đội bóng quê hương anh?

Công Vinh: Nói đến SLNA thì đương nhiên phải nói đến thương hiệu của họ, SLNA là một đội bóng có thương hiệu rất lớn. Và không thể bỏ qua CĐV của SLNA, CĐV của họ là số một, và thật sự vinh dự cho những ai được thi đấu cho SLNA.

Phong độ của SLNA ở mùa giải này không phải là tồi, chỉ tiếc là họ hòa quá nhiều. Nếu SLNA tận dụng được vài chiến thắng trong số những trận hòa đó thì bây giờ họ sẽ là đối thủ của Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng trong cuộc đua đến chức vô địch.

Công Vinh luôn đánh giá cao đội bóng cũ SLNA.
Công Vinh luôn đánh giá cao đội bóng cũ SLNA.

Dù không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch ở mùa giải này, nhưng theo tôi thì SLNA vẫn luôn là một đội bóng mạnh. Bất cứ đội bóng nào gặp SLNA cũng phải dè chừng và tôn trọng họ. Cơ hội để SLNA giành vị trí thứ 3 vẫn còn. Những ngoại binh tốt của họ ở mùa giải năm ngoái đã ra đi, những cầu thủ trụ cột thì hay gặp chấn thương…vì thế nếu giành vị trí thứ 3 ở mùa giải này là thành công rồi.

GDVN: Cầu thủ trẻ nào gây cho anh nhiều ấn tượng nhất?

Công Vinh: Do các đội bóng đăng kí quá nhiều ngoại binh nên cơ hội để các cầu thủ trẻ ra sân là rất ít. Quanh đi, quẩn lại thì vẫn những cầu thủ trẻ đã có tiếng đó như Văn Quyết, Trọng Hoàng, Văn Bình. Bên cạnh đó thì tôi có ấn tượng về Quốc Phương của Thanh Hóa, anh ta có nhiều bàn thắng đẹp và đẳng cấp, góp phần làm tươi mới cho V-League. Hi vọng các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn để phát hiện thêm nhiều tài năng mới.

GDVN: Anh đánh giá cao ngoại binh nào nhất?

Công Vinh: Đó là Gaston Merlo, nếu không chấn thương thì danh hiệu vua pha lưới lần thứ 3 liên tiếp khó thoát khỏi tay Merlo. Anh ta được thi đấu trong tập thể mạnh và HLV Huỳnh Đức hiểu hết được điểm mạnh của anh ấy, đó là điều thuận lợi cho Merlo.

Ngoài ra, còn có Nsi của Sài Gòn Xuân Thành, anh ta là cầu thủ tốt và đẳng cấp. Hay là Hector, đặc biệt là Abass của SLNA. Tôi đánh giá cao tiền đạo này, anh ta có kĩ thuật tốt và thi đấu rất đồng đội.

GDVN: Xin cảm ơn anh.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
Lê Quang (thực hiện)