HLV Lê Thụy Hải thôi làm Giám đốc điều hành CLB Thanh Hoá

29/07/2011 08:08
(GDVN) - CLB Thanh Hóa đã quyết định cho ông Lê Thụy Hải thôi giữ chức Giám đốc điều hành kể từ ngày 28/7.

(GDVN) - Tại cuộc họp báo ngày 29/7, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần bóng đá Thanh Hoá thông báo (kiêm chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa) cho biết, công ty đã có quyết định số 31 về việc thôi giữ chức Giám đốc điều hành câu lạc bộ bóng đá Thanh Hoá đối với ông Lê Thuỵ Hải kể từ ngày 28/7, kể từ ngày này, Ban lãnh đạo CLB bóng đá Thanh Hoá trực tiếp điều hành CLB bóng đá.

HLV Lê Thụy Hải thôi làm Giám đốc điều hành CLB Thanh Hoá

Thanh Hóa và Hải 'lơ': Chuyện bây giờ mới kể

HLV Lê Thụy Hải: “Ở lại Thanh Hóa chẳng có giá trị gì cả”

Thanh Hóa xuống nước, xin lỗi HLV Lê Thụy Hải

Nghi án ông Hải 'lơ' bán độ: Thanh Hóa sẵn sàng hợp tác với công an

Ông Đệ cũng cho biết, nguyên nhân là do ông Hải sức khoẻ yếu. Ông Hải chỉ đảm nhiệm chức Huấn luyện viên trưởng đội bóng đến hết mùa giải bóng đá vô địch quốc gia-Eximbank 2011. Đến mùa giải sau ông Hải có làm HLV trưởng của CLB bóng đá Thanh Hóa hay không còn phụ thuộc vào sự hợp tác của cả hai bên.

Ông Lê Thuỵ Hải chỉ còn làm HLV CLB Thanh Hóa.
Ông Lê Thuỵ Hải chỉ còn làm HLV CLB Thanh Hóa.

Tại trận đấu Thanh Hoá thua SLNA với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà đã khiến cổ động viên Thanh Hoá nghi ngờ đội bóng có liên quan đến bán độ. Sau trận đấu, lãnh đạo công ty cổ phần bóng đá Thanh Hoá đã có cuộc họp với HLV Lê Thuỵ Hải để yêu cầu ông Hải tường trình về trận thua này.

Sau đó, tại cuộc họp ngày 21/7 giữa ông Nguyễn Văn Đệ, ông Lê Thụy Hải và đại diện Sở VH-TT&DL Thanh Hóa, lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã xuống nước khẳng định ông Hải 'lơ' không bán độ và công khai xin lỗi. Ông Hải sau đó trở lại làm HLV trưởng đội bóng xứ Thanh. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn báo điện tử Giáo dục Việt Nam, HLV người Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã đề nghị CLB Thanh Hóa thanh lý hợp đồng sớm cho mình.

T.D.H

HLV Lê Thụy Hải thôi làm Giám đốc điều hành CLB Thanh Hoá ảnh 2