Sao bóng đá Việt chơi sang như thế nào

14/03/2012 13:00
Theo Bóng đá
Xăm hình, sưu tập SIM điện thoại đẹp trở thành trào lưu phổ biến trong giới cầu thủ Việt vài năm nay.
Trung vệ Minh Triết chia sẻ: “Mỗi lần kiếm thêm được một chiếc SIM số đẹp thì tôi cảm thấy khoan khoái trong lòng. Vì sao tôi khoái sưu tầm SIM ư, đơn giản tôi thích tôi chơi”. Tương tự, Đình Luật, người cũng thích sưu tập SIM điện thoại chia sẻ: “Chẳng qua muốn tìm một cái gì đó để nhớ về quãng đời cầu thủ. Thêm nữa, số điện thọai này cũng dễ nhớ, tiện để người thân liên lạc”.
Thú xăm hình có lẽ được người ta quan tâm hơn cả. Ở Việt Nam hiện nay, xăm hình gần như đã trở thành một trào lưu, có tốc độ lan truyền đến chóng mặt. Như đã nói, trong mỗi hình xăm đều đều có những ý nghĩa riêng, chẳng hạn như để thể hiện tính cách, tình yêu với bạn gái, gia đình… Có một số cầu thủ “duy tâm”, tìm đến vì xăm nhằm thể hiện đức tin tín ngưỡng.
Nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ cầu thủ thích xăm hình chỉ vì thói đua đòi. Một cầu thủ của CLB Hà Nội nói: “Vì thấy mấy ông bạn có cái hình xăm hay hay, nên xin địa chỉ rồi đi xăm cho vui”. Một số khác, xăm mình là nhằm để chứng tỏ sự sành điệu, đẳng cấp một tay chơi. Số này cho rằng, những hình xăm có hoa văn cầu kỳ mới hợp “xì tai” với những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền.
 
Xăm hình trở thành trào lưu của cầu thủ Việt nhiều năm qua. Ảnh: BĐP.
Xăm hình trở thành trào lưu của cầu thủ Việt nhiều năm qua. Ảnh: BĐP.
Ngoài thú chơi chơi chó cảnh, chim kiểng, săn đồ cổ, xăm hình, sưu tập SIM… còn có rất nhiều cầu thủ có những thú chơi tao nhã khác. Chẳng hạn như tiền vệ Tuấn Phong (Đồng Tâm) thích sưu tầm băng đĩa. Và cho đến nay, anh đã có cả một kho băng đĩa cất trong nhà. Tuấn Phong tâm sự: “Tôi sưu tập băng đĩa vì có một cơ duyên là vợ tôi từng bán băng đĩa. Để cưa đổ cô ấy, tuần nào tôi cũng đến cửa hàng của nàng và mua đĩa. Thứ hai, mỗi lần đi thi đấu xa nhà, nghe nhạc là phương tiện giải trí hữu hiệu và lành mạnh. Thế nên đâm ra nghiền sưu tầm băng đĩa lúc này không hay”.
Thú chơi cầu thủ, rõ là một người một vẻ, mỗi người một lý do riêng, nhưng suy cho cùng đó cũng là một cách để giải trí sau những giờ tập luyện và thi đấu mệt mỏi.
Nếu để ý kỹ trên sân cỏ Việt Nam, hễ cởi áo ra thì gần như anh nào cũng có một cái hình xăm trên cánh tay, bên mạn sườn, ở sau lưng, hoặc phủ kín cả cánh tay… Xăm hình đã và đang là một thú chơi thời thượng của dân quần đùi áo số nói riêng và dân thể thao nói chung. Hình xăm thường biểu hiện cái tôi, tính cách con người…
 
Công Vinh bỏ ra 20 triệu đồng để xăm hình chiến binh ở bả vai. Ảnh: Châu Thành.
Công Vinh bỏ ra 20 triệu đồng để xăm hình chiến binh ở bả vai. Ảnh: Châu Thành.
Lúc sang Bồ Đào Nha “du học” tại CLB Leixoes, tiền đạo Công Vinh chi 20 triệu đồng để xăm hình một chiến binh, nhằm thể hiện tính cách mạnh mẽ của mình. Ngoài ra, Vinh còn có hình xăm chữ “TCV9” thể hiện tình yêu của mình với cô vợ sắp cưới Thủy Tiên. Ở SLNA, Âu Văn Hoàn thể hiện tình yêu Thiên Chúa của mình với dòng chữ xăm dưới tay “I belong Jesus” (Tôi thuộc về Chúa). Tương tự, Hoàng Thiên xăm hình cây thánh giá dưới cánh tay, sau mỗi lần ghi bàn anh đặt một nụ hôn lên đó để tạ ơn Chúa. Cũng khá nhiều người xăm hình tên con, tên vợ… để thể hiện tình yêu gia đình như Quang Hải, Đại Đồng...
Nổi tiếng trong thú chơi SIM điện thoại là Minh Triết, cầu thủ người Đồng Tháp thi đấu cho Navibank Sài Gòn đang sở hữu rất nhiều số rất đẹp. Chẳng hạn như số xxxx944449 mà anh đang dùng. Một số cầu thủ khác lại có cái thú chơi SIM điện thoại trùng với số áo thi đấu của mình. Ở Navibank Sài Gòn và tuyển Việt Nam, Quang Hải mang số áo 13, thế nên tiền đạo này quyết định săn bằng được SIM có số 13. Cuối cùng, Hải “Gà” đã được mãn nguyện với chiếc SIM xxxxx131313. Trung vệ Đình Luật (Sài Gòn FC) đã sục sạo chiếc SIM có số kép 20. Phải mất gần hai năm, Luật mới tìm được sim số xxxx202020 trong mơ.
Cùng thú chơi SIM nhưng giới cầu thủ cũng có nhiều quan niệm khác nhau. Thủ môn Thế Anh cho biết, anh quyết sưu tầm SIM có đuôi 6789 “san bằng tất cả” để hy vọng sự nghiệp hanh thông. Tay chơi Lê Sỹ Mạnh (Sài Gòn FC) đã bỏ ra một số tiền khá lớn để sở hữu SIM “8888” (tức là… tứ phát), cầu mong sự nghiệp bóng banh của mình cũng “phát” như số SIM. Trào lưu chơi SIM theo ngày tháng năm sinh đang rất thịnh, ví dụ, hậu vệ của U23 Việt Nam, Âu Văn Hoàn đang dùng SIM có dãy số trùng với ngày tháng năm sinh của mình.
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Theo Bóng đá