Thanh Hóa bất ngờ sa thải HLV Lê Thụy Hải

15/07/2011 14:22
(GDVN) - HLV người Hà Đông đã bất ngờ bị bãi nhiệm khỏi chiếc ghế HLV trưởng CLB Thanh Hóa sau gần 9 tháng gắn bó.

(GDVN) - HLV 65 tuổi người Hà Đông đã bất ngờ bị bãi nhiệm khỏi chiếc ghế HLV trưởng CLB Thanh Hóa sau gần 9 tháng gắn bó. Thông tin trên được chủ tịch Nguyễn Văn Đệ của đội bóng xứ Thanh xác nhận nhưng ông này không tiết lộ lý do sa thải ông Hải ‘lơ’.

Sau thất bại 2-3 trước SLNA ngay trên sân nhà ở vòng 21 V.League 2011, ông Lê Thụy Hải đã đánh mất khá nhiều 'điểm' trong con mắt các lãnh đạo đội bóng xứ Thanh và sau khi cân nhắc rất nhiều, cuối cùng BLĐ CLB Thanh Hóa cũng quyết định sa thải ông Hải 'lơ' và người lên thay vị trí HLV trưởng là ông Đàm Văn Hải.

Như vậy, sau quãng thời gian chưa đầy 1 năm làm HLV trưởng câu lạc bộ Thanh Hóa, nhà cầm quân có thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam đã phải nói lời chia tay với đội bóng này và để lại khá nhiều dự định còn dang dở. Hiện nguyên nhân của cuộc ‘trảm tướng’ bất ngờ này vẫn chưa được các bên có liên quan tiết lộ. Song, ai cũng hiểu nó bắt nguồn từ trận thua khó hiểu của Thanh Hóa trước SLNA.

Ông Hải 'lơ' đã không còn cơ hội để làm việc cùng các học trò tại Thanh Hóa. Ảnh: VSI
Ông Hải 'lơ' đã không còn cơ hội để làm việc cùng các học trò tại Thanh Hóa. Ảnh: VSI

Trận đấu mà dư luận cũng như người hâm mộ bóng đá xứ Thanh tỏ ra rất thất vọng về cách dùng người của ‘tướng’ Hải khi ông cho hàng loạt trụ cột như Mạnh Dũng, Đình Tùng, Văn Hiển ngồi ngoài, thậm chí trung vệ Ngô Anh Tuấn và tiền đạo Trịnh Quang Vinh còn không có tên trong danh sách dự bị.

Kế đến là việc ông rút 3 trụ cột là Omar, Rodgers và Wole ra sân khi mà thế trận trên sân đang rất giằng co và không có gì đảm bảo chiến thắng cho đội nhà, dù Thanh Hóa đang dẫn 2-1. Tất cả chừng ấy dữ liệu đã khiến các CĐV xứ Thanh xâu chuỗi lại và việc họ nghi ngờ trận đấu này có ‘mùi’ là hoàn toàn có cơ sở.

Với bản thân HLV Lê Thụy Hải, ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Thanh Hóa và SLNA cất lên, ông Hải 'lơ' đã phải đón nhận khá nhiều lời chỉ trích thậm tệ của các CĐV có mặt trên sân, họ cho rằng hơn 1,5 vạn khán giả cất công đến sân chứng kiến trận đấu đã bị thầy trò ông Hải ‘lơ’ bán rẻ.

Có lẽ, chứng kiến cảnh các CĐV nhà tỏ ra rất bất bình trước cách dùng người khó hiểu của HLV Lê Thụy Hải dẫn đến trận thua đáng ngờ nên những người đứng đầu CLB Thanh Hóa đã không thể làm ngơ và quyết định sa thải đã nhanh chóng được ra.

Trong quãng thời gian làm việc với đội bóng này, ông Lê Thụy Hải được lãnh đạo cũng như người hâm mộ đánh giá rất cao, bởi với mặt bằng cầu thủ có trình độ khá yếu như hiện nay, ông Hải đã giúp CLB này thi đấu rất thành công và liên tiếp có mặt trong top 3 đội dẫn đầu trên BXH. Việc cựu HLV V.Ninh Bình không tiếp tục dẫn dắt Thanh Hóa quả là điều đáng tiếc nhưng nó cũng có thể là điều tốt cho cả hai bên ở thời điểm này.

Minh Quân