Có cơ hội làm việc ở thành phố, SV sư phạm ĐH Tân Trào vẫn thích làm việc ở quê

21/01/2024 07:31
An Nhiên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Được nhiều cơ sở giáo dục tư săn đón, trả mức lương khởi điểm 5-6 triệu đồng/tháng, nhưng nhiều SV sư phạm Mầm non vẫn thích làm việc ở quê.

Vừa qua, Trường Đại học Tân Trào (Yên Sơn, Tuyên Quang) có thông báo về Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy tốt nghiệp năm 2022.

Tỉ lệ sinh viên hệ đại học, cao đẳng tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường đều ở mức tỷ lệ ở mức hơn 90%.

Ngành có tỉ lệ cao là ngành Giáo dục Mầm non (đạt 94,44%). Số lượng sinh viên ngành này làm trong nhà nước là 19, làm cho đơn vị tư nhân là 16, có 1 em tự tạo việc làm; Ngành Giáo dục Tiểu học (đạt 95,92%) có 45 em làm trong nhà nước và 4 em làm cho tư nhân.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Trần Quang Huy - Trưởng phòng Quản lý Sinh viên Trường Đại học Tân Trào có những chia sẻ xoay quanh nội dung trên.

Ngành tuyển sinh ít, cơ hội việc làm cao

Thầy Trần Quang Huy cho biết, từ năm học 2022-2023 trở về trước, đối với những ngành như Khoa học cây trồng, Chăn nuôi, Quản lý đất đai... chỉ có số lượng sinh viên nhập học khoảng vài em.

Tuy nhiên, kể từ năm học 2022-2023, ngành học nào có tối thiểu từ 10-15 sinh viên trở lên, nhà trường mới mở lớp.

Về lý do những ngành học trên có ít người học, thầy Huy nói, các thầy cô nắm bắt được là do xu thế của các em không thích những công việc lao động nặng nhọc, đồng thời các em cũng chưa quan tâm đến thu nhập.

Thực tế, cơ hội việc làm của sinh viên những ngành học trên là rất dễ.

Trường Đại học Tân Trào. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Trường Đại học Tân Trào. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Ví dụ như với ngành Khoa học cây trồng, cựu sinh viên được nhận mức lương hơn 7 triệu đồng làm cho đơn vị tư nhân. Hay như ngành Kinh tế nông nghiệp, các em nhận mức lương hơn 7 triệu đồng.

Đối với ngành Chăn nuôi, cựu sinh viên làm đúng chuyên môn được khoảng 5 triệu đồng.

"Với mức lương thấp như trên, các em vẫn ổn định cuộc sống là do chi phí sinh hoạt ở địa phương thấp hơn so với ở các tỉnh, thành phố phát triển", Trưởng phòng Quản lý Sinh viên Trường Đại học Tân Trào cho hay.

Được trường tư săn đón nhưng sinh viên vẫn thích làm việc ở quê

Cũng có mức lương tương tự và cơ hội kiếm việc làm dễ như những ngành học nêu trên là ngành Giáo dục Mầm non. Điểm khác là ngành học này có số lượng đông sinh viên.

Thầy Trần Quang Huy cho biết, sinh viên sư phạm mầm non khi tốt nghiệp, đi làm đã có kinh nghiệm, các em có thể về mở nhóm trẻ gia đình, làm trong các cơ sở giáo dục mầm non. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở giáo dục tư thục cũng "săn đón" các em khi còn ngồi ở giảng đường.

"Nhiều cơ sở giáo dục tư thục ở Thành phố Hà Nội, Bắc Ninh... là những nơi đông dân cư đến Trường để đặt hàng việc làm với sinh viên sư phạm mầm non. Cùng với đó là thông báo chế độ đãi ngộ tốt như mức lương cho sinh viên vừa ra trường là từ 5-6 triệu đồng, sau đó tăng theo thời gian.

Nhà trường đã phân tích cho các bạn sinh viên về những chế độ, nhưng nhiều em không thích đi làm xa nhà.

Sinh viên sư phạm của nhà trường được các cơ sở giáo dục tư thục đánh giá cao, bởi khả năng chuyên môn của các em vững vàng", thầy Huy cho hay.

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao

Thầy Trần Quang Huy chia sẻ, nhà trường hiện đào tạo 15 ngành học. Năm 2022, Trường Đại học Tân Trào có tổng 182 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có 161 sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy và 21 sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy theo Quyết định số 540/QĐ-ĐHTTr ngày 05/07/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

161 sinh viên trình độ đại học chính quy gồm có: 3 sinh viên ngành Chăn nuôi; 11 sinh viên ngành Công tác xã hội; 40 sinh viên ngành Giáo dục Mầm non; 53 sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học; 36 sinh viên ngành Kế toán; 1 sinh viên ngành Khoa học cây trồng, 2 sinh viên ngành Kinh tế nông nghiệp, 4 sinh viên ngành Quản lý đất đai; 2 sinh viên ngành Quản lý văn hoá; 7 sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành; 2 sinh viên ngành sư phạm Toán học.

Trình độ Cao đẳng chính quy gồm 21 sinh viên ngành Giáo dục Mầm non.

Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp của nhà trường ở mức cao. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp của nhà trường ở mức cao. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Trưởng phòng Quản lý Sinh viên cho hay, theo báo cáo khảo sát năm 2023 về tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp (tốt nghiệp năm 2022) là 169 sinh viên/182 sinh viên (chiếm 92,86% số sinh viên). Trong đó có việc làm đúng và liên quan đến ngành đào tạo: 146 sinh viên (chiếm 80,22% số sinh viên có việc làm).

Nguyên nhân sinh viên chưa có việc làm do sinh viên đã xin việc nhưng không thành công (8/182, chiếm 4,9%), vì những lý do khác dẫn đến chưa xin được việc làm (5/182, chiếm 2,74%).

"Có những em chưa có việc làm có thể do bận việc cá nhân lập gia đình, sinh con... hoặc chờ đi xuất khẩu lao động. Để tăng tỷ lệ sinh viên có việc làm, nhà trường thực hiện tăng kết nối với các đơn vị sử dụng lao động, có những khóa tập huấn về kỹ năng mềm xin việc từ các đơn vị tuyển dụng", thầy Huy chia sẻ.

Theo thầy Huy, kết quả khảo sát về mức thu nhập của sinh viên hằng tháng từ công việc hiện tại, sinh viên có mức thu nhập bình quân hàng tháng từ 7.000.000đ đến 10.000.000đ đạt 47/168 em, chiếm 27,98% tổng số sinh viên có việc làm phản hồi.

Mức thu nhập bình quân tháng từ 5.000.000đ đến 7.000.000đ gồm 40/168 em, chiếm 23,81% trong tổng số sinh viên có việc làm phản hồi.

Mức thu nhập bình quân tháng từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ gồm 75/168 em, chiếm 44,64% trong tổng số sinh viên có việc làm phản hồi.

Mức thu nhập dưới 3.000.000 gồm 6/168 sinh viên, chiếm 3,57% trong tổng số sinh viên có việc làm phản hồi.

Đối sánh giữa Trường Đại học Tân Trào với hai trường đại học khác

Trong tổng số sinh viên đại học, cao đẳng phản hồi có việc làm, có 34/169 (chiếm 20,12%) cảm thấy tương đối hài lòng với công việc hiện nay; 130/169 (chiếm 76,92%) cảm thấy hài lòng và rất hài lòng với công việc hiện nay; 5/169 sinh viên chưa hài lòng với công việc hiện tại (chiếm 2,96%).

Trường Đại học Tân Trào cũng đã thực hiện đối sánh với một số trường đại học địa phương là Trường Đại học Quảng Nam (QNU), Trường Đại học Đồng tháp (SPU) nhằm đánh giá một cách khách quan một số nội dung như về tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có phản hồi khi khảo sát; Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm; Việc làm của sinh viên tốt nghiệp có phù hợp với chuyên ngành được đào tạo hay không và khu vực việc làm của sinh viên.

Bảng thống kê khu vực việc làm của cựu sinh viên. Dòng chữ màu xanh là thông tin về sinh viên của Trường Đại học Tân Trào (viết tắt tên trường là TQU). SPD là kí hiệu tên viết tắt của Trường Đại học Đồng Tháp và QNU là tên viết tắt của Trường Đại học Quảng Nam. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Bảng thống kê khu vực việc làm của cựu sinh viên. Dòng chữ màu xanh là thông tin về sinh viên của Trường Đại học Tân Trào (viết tắt tên trường là TQU). SPD là kí hiệu tên viết tắt của Trường Đại học Đồng Tháp và QNU là tên viết tắt của Trường Đại học Quảng Nam. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Bảng thống kê tỉ lệ sinh viên TQU có việc làm đúng, gần đúng chuyên ngành và không liên quan đến chuyên ngành so sánh với hai trường đại học. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Bảng thống kê tỉ lệ sinh viên TQU có việc làm đúng, gần đúng chuyên ngành và không liên quan đến chuyên ngành so sánh với hai trường đại học. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Theo bảng số liệu thống kê về khu vực việc làm của sinh viên Trường Đại học Tân Trào, những ngành như Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học có số lượng sinh viên làm trong nhà nước là khá cao, riêng với ngành Công tác Xã hội có 100% sinh viên lựa chọn làm tại đơn vị tư nhân.

So sánh về tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng và liên quan đến ngành đào tạo, ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Tân Trào với Trường Đại học Quảng Nam, Đại học Đồng Tháp có tỉ lệ tương đương nhau là 93-94%. Còn với ngành Giáo dục Tiểu học, tỉ lệ trên của sinh viên Trường Đại học Quảng Nam thấp hơn khoảng 0,4%.

Cái khó trong khảo sát sinh viên có việc làm

Phòng Quản lý Sinh viên Trường Đại học Tân Trào thực hiện khảo sát tỉ lệ sinh viên của nhà trường, trong thời gian từ ngày 15/11/2023 đến ngày 28/12/2023.

Theo đó, Phòng sẽ gửi phiếu khảo sát trực tiếp theo địa chỉ hòm thư điện tử đến sinh viên cung cấp trước khi tốt nghiệp.

Đến thời điểm khảo sát, thầy cô Phòng Quản lý Sinh viên có thể phỏng vấn gặp mặt trực tiếp hoặc khảo sát phỏng vấn qua điện thoại. Tiếp đó, sẽ tiếp nhận kết quả, tổng hợp, phân tích kết quả; Báo cáo, đánh giá kết quả khảo sát.

Thầy Trần Quang Huy chia sẻ, sở dĩ đơn vị phải mất hơn 1 tháng để hoàn thành báo cáo khảo sát là do nhiều nguyên nhân.

Đó là có những trường hợp thu nhập không ổn định, chưa có việc làm nên các em chưa tự tin để trả lời khảo sát, hoặc cũng có những em thay đổi số điện thoại, email liên lạc.

"Trong khi đó hiện cũng chưa có quy định ràng buộc sinh viên phải trả lời", thầy Huy chia sẻ.

Về kế hoạch nhằm tăng tỉ lệ sinh viên có việc làm, thầy Trần Quang Huy cho hay, trong quá trình lên lớp, các thầy cô cũng rèn cho các em các kỹ năng để nâng cao bản thân. Đến gần cuối năm học của sinh viên sắp tốt nghiệp, đơn vị có những khóa tập huấn về kỹ năng mềm xin việc từ các đơn vị tuyển dụng. Tuy nhiên, trong năm nay nhà trường sẽ thực hiện sớm hơn.

An Nhiên