Cô trò cùng sáng tác những bức “tranh đá” tuyệt đẹp

23/11/2019 07:40
DƯƠNG HẰNG
(GDVN) - Với sự tinh tế, tỉ mẩn đầy tài hoa của các cô giáo mầm non đã hô biến những hòn đá vô tri vô giác thành những bức tranh tuyệt đẹp.

Trường mầm non Bình Minh (Quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã tổ chức ngày hội cho giáo viên, phụ huynh và học sinh nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 thông qua hình thức làm tranh đá.

Với những hòn đá, các cô giáo, học sinh và cả phụ huynh đã chung tay tô, vẽ và xếp thành những bức tranh đẹp như thiên thần. 

Trường mầm non Bình Minh luôn sáng tạo trong việc sử dụng các vật liệu phế phẩm để trang trí, tái sử dụng.

Năm học 2018-2019 trường cũng đã sử dụng các vật liệu bị hỏng như: nồi, ấm điện, phích nước, giày, dép, ủng ... để trang trí thành các giỏ hoa tuyệt đẹp.

Cô Nguyễn Quốc Thư Trâm chia sẻ “Nhà trường luôn cố gắng tạo thật nhiều sân chơi cho cả phụ huynh và học sinh cùng tham gia để gần gũi, gắn kết và hiểu nhau hơn.

Sử dụng đá để làm tranh không những nhằm giáo dục sự khéo léo mà còn giúp phát triển sự tự duy sáng tạo của trẻ”.

Dưới đây là những hình ảnh về những bức "tranh đá" tuyệt đẹp ở ngôi trường mầm non:

Cô trò cùng nhau vẽ tranh đá.
Cô trò cùng nhau vẽ tranh đá.
Các cô giáo cẩn thận chỉnh sửa những bức tranh bằng đá cho học sinh.
Các cô giáo cẩn thận chỉnh sửa những bức tranh bằng đá cho học sinh.
Họa sĩ nhí thể hiện tác phẩm trên đá.
Họa sĩ nhí thể hiện tác phẩm trên đá.
Một bức tranh bằng đá tuyệt đẹp do cô trò trường Bình Minh thể hiện.
Một bức tranh bằng đá tuyệt đẹp do cô trò trường Bình Minh thể hiện.
Tác phẩm "nụ cười trẻ thơ" của lớp nhỡ 2.
Tác phẩm "nụ cười trẻ thơ" của lớp nhỡ 2.
Để tạo ra những bức tranh bằng đá tuyệt đẹp này như thế này đòi hỏi rất nhiều công sức.
Để tạo ra những bức tranh bằng đá tuyệt đẹp này như thế này đòi hỏi rất nhiều công sức.
Những cảm nhận của học sinh với thế giới bên ngoài được thể hiện trong bức tranh.
Những cảm nhận của học sinh với thế giới bên ngoài được thể hiện trong bức tranh.
Buổi chào cờ đầu tuần cùng cô giáo.
Buổi chào cờ đầu tuần cùng cô giáo.
Những bức tranh thể hiện sự tư duy, sáng tạo của trẻ.
Những bức tranh thể hiện sự tư duy, sáng tạo của trẻ.
Ngoài sự tư duy, sáng tạo còn đòi hỏi trẻ phải có tính kiên nhẫn để hoàn thành bức tranh.
Ngoài sự tư duy, sáng tạo còn đòi hỏi trẻ phải có tính kiên nhẫn để hoàn thành bức tranh.
Mỗi bức tranh là một sự sáng tạo.
Mỗi bức tranh là một sự sáng tạo.
Ngôi trường đã mang một màu sắc mới khi có những bức tranh bằng đá.
Ngôi trường đã mang một màu sắc mới khi có những bức tranh bằng đá.
DƯƠNG HẰNG