Công nghệ ô tô là một lựa chọn mà thí sinh yêu thích học nghề không nên bỏ qua

05/09/2020 07:09
Linh Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Công nghệ kỹ thuật ô tô đang được chú trọng đầu tư phát triển tại Việt Nam, đây là ngành nghề có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong bối cảnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Việt Nam coi công nghiệp ô tô là ngành quan trọng cần được ưu tiên phát triển.

Theo ông Cao Văn Sâm - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỉ lệ người dùng xe ô tô ở Việt Nam tăng nhanh đang tạo điều kiện cho nghề sửa chữa ô tô thăng tiến. Hiện tại, mỗi gia đình đều có cho mình 2 - 3 chiếc xe máy, nhưng trong tương lai gần, sẽ rất nhiều gia đình có ô tô.

Thị trường rộng lớn sẽ kéo theo số lượng sản xuất ô tô tăng, dẫn đến nhu cầu “khát” nhân lực trong những năm tới. Chính vì vậy, thí sinh muốn nắm bắt ngành nghề “hot” trong tay, sẽ không thể bỏ qua ngành Công nghệ ô tô.

Trong khi đó, trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội hàng năm đào tạo ra hàng trăm Kỹ thuật viên chuyên ngành Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp ô tô trong nước và nước ngoài.

Sinh viên học ngành Công nghệ ô tô tại trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội

Sinh viên học ngành Công nghệ ô tô tại trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội

Năm nay, trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội xét tuyển Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ ô tô dựa trên kết quả học bạ trung học phổ thông hoặc dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Điều kiện xét tuyển học bạ trung học phổ thông: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông; điểm trung bình các môn học của 3 năm học trung học phổ thông đạt 5,0 trở lên; hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên.

Điều kiện xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Để đủ điều kiện xét tuyển, thí sinh phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và đạt ngưỡng điểm tối thiểu (điểm sàn) do Bộ quy định.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Công Cát - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội cho biết:

“Mặc dù Công nghệ ô tô là một ngành học khá mới tại trường, nhưng đã thu hút rất nhiều thí sinh đăng ký dự tuyển bởi “sức nóng” của ngành.

Đồng thời, nhà trường cũng luôn chào đón học sinh phổ thông đến tham quan mô hình giảng dạy và tạo điều kiện cho thí sinh, xét tuyển dựa trên nhiều phương thức khác nhau, bên cạnh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhà trường cũng chú ý đến kết quả học tập phổ thông qua xét tuyển học bạ. Đó là cách nhà trường tạo thêm cơ hội cho các thí sinh”.

Sinh viên ngành Công nghệ ô tô tại trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội sẽ được học theo chương trình đào tạo tín chỉ, thời gian đào tạo chính quy là 2,5 - 3 năm (30 tháng học).

Ngoài ra, nhà trường có thêm khu ký túc xá mới khánh thành với trang bị hiện đại. Sinh viên có nhu cầu có thể đăng ký ở tại ký túc xá chỉ cách trường khoảng 500m, các phòng đều được trang bị internet wifi, có phòng tập thể dục, phòng đọc sách và sinh hoạt chung.

Linh Anh