Dùng chứng chỉ giả, 3 người bị hủy kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục

25/09/2020 13:25
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh đã hủy kết quả trúng tuyển của 3 viên chức vào ngành giáo dục của huyện.

Ngày 21/9/2020, ông Hoàng Tùng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định 1409/QĐ-UBND, về hủy kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Nhà Bè năm 2020.

Theo đó, có tất cả 7 trường hợp trúng tuyển bị hủy, bao gồm 3 trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định, còn lại 4 trường hợp kia thì không đến ký hợp đồng làm việc theo đúng quy định.

Văn bản 1409 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (ảnh: P.L)

Văn bản 1409 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (ảnh: P.L)

Trong tổng số 3 người này, thì có 2 người sử dụng chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, chứng chỉ TOEIC giả mạo.

Một trường hợp dự tuyển vào vị trí giáo viên tiểu học dạy nhiều môn sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không phải phôi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Việc hủy kết quả trúng tuyển này sẽ được công khai trên trang thông tin điện tử của huyện.

Các cơ quan, đơn vị không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo đối với các trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định.

Việt Dũng