Sông Thương - Cô hiệu trưởng như người bạn của giáo viên

07/12/2019 06:43
Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Để động viên giáo viên tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cô Sông Thương chủ động làm “tấm gương” cho mọi người.

Với học sinh tốt nghiệp Tiểu học, được vào Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh là mơ ước của rất nhiều em ở thành phố biển Vũng Tàu; một ngôi trường đã từng nhận Huân chương lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất.

Đến Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, ai cũng cảm nhận ngay sự sạch sẽ, xanh mát; học sinh nề nếp, kỷ luật; giáo viên thân thiện, cởi mở.

Đây là ngôi trường có truyền thống dạy và học của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nhiều năm liền là lá cờ đầu trong phong trào thi đua bậc Trung học cơ sở.

Với 20 năm tuổi nghề, 9 năm làm Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Duy Tân; năm học 2017-2018 về nhận công tác tại Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh với nhiệm vụ Hiệu trưởng, cô giáo Nguyễn Thị Sông Thương chịu không ít “sức ép” trước thành tích “khủng” mà các thế hệ “tiền bối” đã xây dựng nên “thương hiệu” Nguyễn An Ninh.

Xây đã khó, giữ được thành tích càng khó; thế nhưng cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Sông Thương có niềm tin mãnh liệt vào bản thân và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

Cô Nguyễn Thị Sông Thương, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh - Thành phố Vũng Tàu
Cô Nguyễn Thị Sông Thương, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh - Thành phố Vũng Tàu

Đoàn kết là sức mạnh, cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Sông Thương gần gũi từng cán bộ, giáo viên, nhân viên; tìm hiểu tâm tư nguyện vọng làm nền tảng để xây dựng kế hoạch năm học một cách khoa học, bài bản, hợp lý; ai làm gì, phụ trách cái gì đều phù hợp với năng lực, nguyện vọng, giúp mọi người phát huy hết năng lực, cùng đóng góp xây dựng nhà trường.

Cùng tập thể giáo viên, cô Sông Thương đưa giáo dục STEM vào hoạt động dạy học của nhà trường.

Cô Thương vận động học sinh tham gia hoạt động câu lạc bộ STEM, giúp các em vừa học vừa trải nghiệm sáng tạo, vừa tiếp cận mô hình giáo dục hiện đại.

Kết quả là năm học 2018-2019 nhà trường có 3 em với 1 dự án đạt Huy chương Đồng tại cuộc thi Sáng tạo trẻ Robot IYRTC Thái Lan; năm học 2019-2020 có 4 học sinh đạt Huy chương Đồng và giải khuyến khích tại cuộc thi IYRC Hàn Quốc.

Cô Sông Thương cùng đội tuyển Robotacon của trường Nguyễn An Ninh
Cô Sông Thương cùng đội tuyển Robotacon của trường Nguyễn An Ninh

Đáp ứng xu thế quản lý mới, cô Nguyễn Thị Sông Thương là một hiệu trưởng sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng của Microsoft Office như: Word, Excel, Power Point …; Các phần mềm ứng dụng trong quản lý như: Quản lý điểm VnEdu, quản lý nhân sự Pmis, Phổ cập giáo dục,…vào công việc hàng ngày và công tác quản lý của mình.

Nhìn cô làm việc trên máy tính, không ít người thán phục “trình” của cô giáo.

Phát huy thế mạnh của bản thân hiểu biết, ứng dụng về công nghệ thông tin; cô Nguyễn Thị Sông Thương thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên sử dụng các phần mềm để phục vụ cho bài dạy như: hỗ trợ dạy môn Toán: Mathtype, Cabri…; hỗ trợ dạy vật lý: Crocodile physic; môn Tin học: Hỗ trợ hình học Geogebra; Gõ phím nhanh Typing Master; Giải phẫu cơ thể người Anatomy; biên tập phim Movie Maker…, khai thác mạng internet trong việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy.

Trong quản lý, cô Sông Thương cùng kế toán để sử dụng phần mềm trong công tác tài chính, kế toán; quản lý tài sản của nhà trường; hỗ trợ, hướng dẫn văn thư ứng dụng công nghệ thông tin để lập hồ sơ quản lý trong công việc.

Để động viên giáo viên tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cô Sông Thương chủ động làm “tấm gương” cho mọi người.

Hiện nay cô Sông Thương đã tốt nghiệp Cao học quản lý giáo dục khóa 26 (2017-2019) đặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu của trường Đại học Huế; lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C20 Bà Rịa - Vũng Tàu (2017-2019) của Học viện chính trị khu vực II.

Nói về kinh nghiệm quản lý, cô Sông Thương tâm sự “Tôi luôn nghiên cứu các quy định để đảm bảo chế độ cho toàn thể viên chức của nhà trường; phối hợp với công đoàn để chăm lo đời sống, động viên khích lệ toàn trường hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Mọi hoạt động của nhà trường luôn đảm bảo minh bạch, mọi người đều biết, đều có thể kiểm tra; luôn lắng nghe, thấu hiểu các ý kiến đóng góp xây dựng của bất cứ ai cho hoạt động của nhà trường.

Hàng năm nhà trường phối hợp với Công đoàn tổ chức cho giáo viên, nhân viên toàn trường các hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm (Trường Trung học cơ sở Duy Tân: Đi Đà Lạt, Miền Tây; Campuchia, Thái Lan; Trường Nguyễn An Ninh: Đi Thái Lan) cũng như tổ chức thăm hỏi công đoàn viên vào những khi ốm đau, dịp 20/11; 8/3; Tết Nguyên Đán…

Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, lá lành đùm lá rách, nhất là chương trình “xuân yêu thương”, trao quà tết cho học sinh khó khăn ở các trường trong Vũng Tàu, các huyện khác trong tỉnh và huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; chương trình đã lan tỏa, giáo dục yêu thương cho học sinh và giáo viên, phụ huynh.

Muốn làm lãnh đạo tốt, đầu tiên mình phải là người tốt, giáo viên tốt; tuyệt đối không hách dịch, cửa quyền; với đồng nghiệp phải dân chủ, thân ái, giúp đỡ; với học trò phải tâm lý, yêu thương, vị tha; với phụ huynh phải tôn trọng, lắng nghe, thấu cảm”.

Những cống hiến, đóng góp của cô Sông Thương cho giáo dục đã được ghi nhận với nhiều năm là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thành phố; nhiều năm liền được công nhận là chiến sĩ thi đua các cấp; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Gíao dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Cô Sông Thương trong Lễ tôn vinh nhà giáo năm 2019
Cô Sông Thương trong Lễ tôn vinh nhà giáo năm 2019

“Sáng tạo, thân thiện, dân chủ, kỷ cương, yêu thương, vị tha” là những điều đồng nghiệp, học sinh nhắc đến khi nói về cô hiệu trưởng của mình; đó là thành tích lớn nhất mà bất cứ ai cũng mong muốn đạt được.

Chúc cô Nguyễn Thị Sông Thương thật nhiều năng lượng, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong quá trình công tác.

Sơn Quang Huyến