Bé lớp 1 với ý tưởng tiết kiệm xăng độc đáo

29/11/2011 08:04
Theo VNN
“Những chong chóng gắn trên xe sẽ giúp bố và người đi xe ô tô tiết kiệm xăng, không gây ô nhiễm môi trường”.
Bố làm giám đốc, đi làm bằng ô tô tốn nhiều xăng lại gây ô nhiễm môi trường nên bé Phạm Thị Minh Anh, lớp 1E, Trường Tiểu học Khuơng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) nghĩ ra ý tưởng thiết kế "ô tô chạy bằng sức gió". Vượt qua 1890 bức tranh của các HS từ 7-15 tuổi trên cả nước, bức tranh nêu ý tưởng “Ô tô chạy bằng sức gió” của Minh Anh là 1 trong 5 tranh đạt giải A cuộc thi “Em vẽ về việc tiết kiệm năng lượng”. Bé hồn nhiên nói về bức tranh: “Những chong chóng gắn trên xe sẽ giúp bố và người đi xe ô tô tiết kiệm xăng, không gây ô nhiễm môi trường”. Còn Lã Lan Chi, HS lớp 9A3, Trường THCS Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) lại giành giải A của cuộc thi với ý tưởng đơn giản là mọi người cùng nhau quên góp áo quần, đồ chơi cũ gửi tặng người có hoàn cảnh khó khăn.
Tranh vẽ của Minh Anh.
Tranh vẽ của Minh Anh.
Em tâm sự: “Ở nhà em cũng nhắc nhở anh trai vì hay quên tắt điện khi ra khỏi phòng”. Đi ngoài đường, Lan Chi thấy nhiều người còn vứt rác bừa bãi, dùng nhiều túi ni-lon hay quên tắt điện khi ra khỏi phòng, em nói không chỉ nhắc nhở mà còn cùng mọi người hành động ngay vì môi trường sạch, đẹp. Nam Anh, giải B đến từ Cung thiếu nhi Hà Nội thì nhìn nhận: “Người có ý thức tiết kiệm vì môi trường giờ ít hơn người không có ý thức. Ở lớp, em vẫn nhắc nhở các bạn dùng mọi thứ một cách hợp lý và tiết kiệm”.
Theo VNN