Đánh học sinh bầm tím ngay trên lớp, 1 giáo viên tại Đắk Lắk bị đình chỉ dạy

14/10/2020 06:00
MINH THẢO
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Một học sinh lớp 3 ở Tây Nguyên đã bị cô giáo dùng thước gỗ đánh bầm tím phần đùi vì không mang theo dụng cụ học tập và không làm được bài.

Vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Nguyễn Du (xã Hoà Thắng, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) gây bức xúc dư luận trong những ngày qua.

Trường tiểu học Nguyễn Du (cơ sở 2), nơi xảy ra vụ việc giáo viên đánh bầm tím đùi học sinh. Ảnh: ND

Trường tiểu học Nguyễn Du (cơ sở 2), nơi xảy ra vụ việc giáo viên đánh bầm tím đùi học sinh. Ảnh: ND

Ngày 13/10, bà Mai Thị Hồng Hà - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, phòng đã cử cán bộ tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan trong vụ việc giáo viên có hành vi đánh bầm tím một học sinh lớp 3 ngay trên lớp.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh về một học sinh lớp 3 bị đánh thâm tím ở phần đùi.

Theo tài khoản này thì bé gái là em T.B.T.Đ (học sinh lớp 3B, điểm số 2 thuộc Trường tiểu học Nguyễn Du) bị cô chủ nhiệm A.T.T (giáo viên trường này) dùng thước gỗ đánh 15 cái vào đùi. Nguyên nhân ban đầu được cho là do em Đ. không làm được bài tập.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng đã cử một Phó trưởng phòng chuyên trách xuống làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên và người nhà học sinh.

Trước mắt, về mặt thẩm quyền thì lãnh đạo nhà trường đã xử lý kỷ luật đối với cô giáo T. rồi. Hiện cô giáo này đã bị đình chỉ công tác đứng lớp, còn việc xử lý cụ thể các bước tiếp theo như thế nào thì cần phải xác minh, làm rõ hơn”, bà Hà cho hay.

Cũng theo bà Hà, trước đó thì lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã đến nhà em Đ. gặp phụ huynh để xin lỗi, mong gia đình thông cảm bỏ qua.

Cơ bản gia đình (bố mẹ) không có ý kiến gì nhiều nhưng bà ngoại em Đ. thì bức xúc nên mới đưa hình ảnh lên mạng xã hội.

Về hình thức xử lý kỷ luật cô T., bà Hà cho biết sẽ có hình thức xử lý phù hợp để mang tính răn đe, giáo dục chung đối với những giáo viên khác nữa.

Còn theo báo cáo của trường Tiểu học Nguyễn Du gửi Phòng Giáo dục và các cơ quan chức năng thì sự việc xảy ra vào sáng ngày 6/10. Vào thời điểm trên, cô T. đang dạy môn Toán cho học sinh lớp 3B.

Đến giờ làm bài tập nhưng em Đ. không mang theo đồ dùng học tập, không làm được bài. Do đó, cô T. đã dùng thước đánh vào đùi của em Đ.

Trong bản tường trình, cô T. cũng cho biết, bản thân muốn học sinh tiến bộ nên đã bức xúc, không kiềm chế được bản thân nên mới có hành vi không đúng như trên.

Báo cáo của nhà trường cũng nêu rõ sự việc cô T. đánh em Đ. đã gây bức xúc cho phụ huynh em Đ. cũng như nhiều phụ huynh khác của lớp 3B và tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường.

Trước sự chứng kiến của Ban Giám hiệu, cô T. đã nhận lỗi trước gia đình và em Đ. vì hành vi thiếu kiềm chế của mình.

Theo lãnh đạo Trường tiểu học Nguyễn Du thì cô T. là giáo viên có thâm niên 31 năm trong ngành.

Đây là lần đầu tiên cô T. để xảy ra những sai phạm như trên nên mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kỷ luật phù hợp. Bởi thực tế, cô giáo cũng chỉ muốn học sinh của mình học tập tốt hơn.

MINH THẢO