Đọc sách trở thành một nét đẹp văn hóa của Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu

18/04/2019 07:09
LÃ TIẾN
(GDVN) - Gần 1.000 học sinh Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu được giáo dục ý thức ham mê đọc sách, đưa văn hóa đọc trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống học đường.

Ngày 16/4, Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu (quận Lê Chân, Hải Phòng) tổ chức chuyên đề “Ngày hội đọc sách” năm học 2018-2019.

Tham dự chuyên đề có lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân, Ban giám hiệu, các thầy cô giáo và gần 1.000 học sinh nhà trường.

Tại ngày hội, 100 học sinh khối 6,7,8 của nhà trường tham gia cuộc thi hiểu biết theo hình thức của hội thi “Rung chuông vàng”.

Các em học sinh phải trải qua 3 chặng thi: khởi động, tăng tốc, về đích; từ đó chọn ra thí sinh có điểm số cao nhất sau các chặng thi để rung chuông vàng.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội đọc sách của Trường trung học cơ sở Tô Hiệu (Ảnh: Lã Tiến)
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội đọc sách của Trường trung học cơ sở Tô Hiệu (Ảnh: Lã Tiến)

Theo cô giáo Lê Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, từ xa xưa, sách được coi là người thầy vĩ đại của con người.

Sách là chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người, là người thầy lý tưởng thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên, là người bạn tâm giao chia sẻ mọi nỗi buồn, vui sâu kín.

Vì thế, đã từ lâu, đọc sách trở thành một nhu cầu thiết yếu của xã hội loài người.

Tuy nhiên, những năm gần đây, với sự phát triển của lĩnh vực viễn thông, truyền hình, đặc biệt là công nghệ thông tin, phong trào đọc sách có chiều hướng giảm sút.

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu phát biểu tại ngày hội (Ảnh: Lã Tiến)
Cô giáo Lê Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu phát biểu tại ngày hội (Ảnh: Lã Tiến)

Song thực tế cũng cho thấy rằng, công nghệ thông tin không thể thay thế cho việc đọc sách bởi, sách có nhiều ưu thế, nội dung phong phú, có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

Hơn nữa, việc cầm một cuốn sách bằng giấy trên tay vẫn có nhiều điều thú vị riêng của nó, nhất là cuốn sách mà chúng ta yêu thích.

Các em học sinh nhà trường thi tìm hiểu kiến thức theo hình thức của hội thi Rung chuông vàng (Ảnh: Lã Tiến)
Các em học sinh nhà trường thi tìm hiểu kiến thức theo hình thức của hội thi Rung chuông vàng (Ảnh: Lã Tiến)

“Đánh giá cao tầm quan trọng của văn hóa đọc, Unesco đã quyết định chọn ngày 21/4 hàng năm làm ngày Sách và bản quyền thế giới.

Hưởng ứng ngày này và thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân, Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu tổ chức chuyên đề “Ngày hội đọc sách” nhằm tôn vinh vai trò của sách, người làm sách; phát động văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Chuyên đề cũng giới thiệu nguồn tri thức mà thư viện hiện đang lưu giữ, nhằm tạo nên không gian văn hóa vui tươi, bổ ích cho tất cả bạn đọc và cho những ai yêu quý sách.

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu thể hiện tài năng của mình trong cuộc thi tìm hiểu kiến thức (Ảnh: Lã Tiến)
Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu thể hiện tài năng của mình trong cuộc thi tìm hiểu kiến thức (Ảnh: Lã Tiến)

Qua đó tuyên truyền, giáo dục ý thức ham mê đọc sách, trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách để phong trào đọc sách trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống, đặc biệt trong đời sống học đường”, Hiệu trưởng nhà trường nói.

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm cũng hi vọng rằng, tinh thần của “Ngày hội đọc sách” sẽ thấm sâu trong tiềm thức mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu.

Tinh thần đó còn lan tỏa sâu rộng tới mọi thành viên tham dự ngày hội, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Đọc sách trở thành một nét đẹp văn hóa của Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu ảnh 5

Học sinh Hải Phòng giao lưu, tìm hiểu văn hóa, phong tục của Nhật Bản

Cô giáo Hứa Thanh Mai, Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu cho biết thêm, để hưởng ứng “ngày hội đọc sách”, từ ngày 1/4 đến 9/4/2019 nhà trường phát động đợt quyên góp, ủng hộ sách.

Theo đó, phát động học sinh toàn trường tham gia quyên góp sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện, báo…để xây dựng thư viện chung nhà trường với chủ đề “Chung tay ủng hộ một cuốn sách để được đọc nhiều hơn”.

Qua thời gian ngắn phát động, các em học sinh đã quyên góp được hơn 1.000 cuốn sách.

Từ số sách này, nhà trường sẽ lựa chọn một phần để trao tặng các bạn học sinh vùng cao, vùng chịu ảnh hưởng do thiên tai…

Lãnh đạo nhà trường trao phần thưởng cho các em học sinh xuất sắc (Ảnh: Lã Tiến)
Lãnh đạo nhà trường trao phần thưởng cho các em học sinh xuất sắc (Ảnh: Lã Tiến)

Chuyên đề “Ngày hội đọc sách” của Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu khép lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các em học sinh, qua đó giúp các em nhận thấy tầm quan trọng của việc đọc sách.

Đồng thời cũng là cơ hội cho giáo viên, học sinh và phụ huynh giao lưu, học hỏi, cùng chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp đọc sách để từ đó xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội tập.

LÃ TIẾN