Học sinh Hải Phòng thi môn Lịch sử để vào lớp 10 năm học 2019-2020

27/03/2019 08:19
LÃ TIẾN
(GDVN) - Kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020 tại Hải Phòng, học sinh phải thi 4 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Ngày 26/3, Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng đã tổ chức bốc thăm môn thi thứ 4 kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Dự lễ bốc thăm có các lãnh đạo Sở, Phòng giáo dục một số quận, huyện và đại diện một số trường Trung học phổ thông, giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Theo đó, kỳ thi vào 10 năm học 2019-2020, Hải Phòng tổ chức thi 3 môn là Toán, Ngữ văn và môn thi tổ hợp. Trong đó, môn thi tổ hợp có Ngoại ngữ và một môn bốc thăm.

Lịch sử là môn thi thứ 4 vào lớp 10 Trung học phổ thông tại Hải Phòng (Ảnh: CTV)
Lịch sử là môn thi thứ 4 vào lớp 10 Trung học phổ thông tại Hải Phòng (Ảnh: CTV)

Em Vũ Xuân Đức Anh, học sinh lớp 9A1 Trường Trung học cơ sở Trần Phú đại diện bốc thăm môn thi thứ 4. Kết quả, môn thi thứ tư là môn Lịch sử.

Như vậy, học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông phải thi 4 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ, Lịch sử.

Đây là lần thứ hai Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thực hiện hình thức bốc thăm môn thi thứ 4 trong bài thi tổ hợp kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông, bắt đầu từ năm học 2018-2019.

Qua đó góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh tham dự kỳ thi.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng cho biết, thực hiện việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đổi mới phương thức, nội dung học và thi, trong những năm qua, Hải Phòng luôn đổi mới để đáp ứng yêu cầu việc học và thi một cách công khai, minh bạch.

Việc sở tổ chức bốc thăm môn thi thứ 4 vào cuối tháng 3 là nhằm mục đích để nhà trường và học sinh tổ chức dạy và học đủ các môn trong chương trình lớp 9, đảm bảo lượng kiến thức toàn diện.

Thời điểm công bố môn thi đến lúc thi cũng còn hơn hai tháng, đủ thời gian để học sinh ôn tập.

“Việc tổ chức thi vào 10 là kỳ thi để sát hạch, phân luồng học sinh. Sau kì thi, học sinh có thể học các trường công lập, dân lập hoặc học nghề”, ông Trường nói.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện thông báo chỉ đạo tới các trường Trung học cơ sở thuộc quyền quản lý để tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh có kế hoạch học tập phù hợp để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Được biết, kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020 sẽ diễn ra vào đầu tháng 6/2019.

Dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng sẽ công bố ngày thi cụ thể trong tuần tới.

LÃ TIẾN