Một du HS Việt tại Mỹ bị đe dọa bồi thường cả triệu USD

04/11/2011 17:10
Theo Pháp luật TP.HCM
Phía đại diện trường cho biết nếu nhà trường xác định Nam là người đá quả bóng gây hư hỏng trên thì phải bồi thường cả triệu USD.
Sáng 3-11, bà Trần Thị Kim Hoa, phụ huynh em Bùi Trần Phương Nam (đang học năm thứ ba Học viện Quốc tế EF, New York, Mỹ), được đại diện trường này tại TP.HCM thông báo Nam đã đá quả bóng khiến hệ thống cứu hỏa nhà trường vỡ, gây ngập lụt toàn trường khiến gần 400 học sinh phải di tản tránh lụt.
Trong khi trao đổi, phía đại diện nhà trường yêu cầu bà Hoa phải đóng phí bảo hiểm thể thao 115 USD để cơ quan bảo hiểm gánh một phần trách nhiệm. Bà Hoa đề nghị phía trường xác minh người gây sự cố trên. “Số tiền thu của cháu Nam mỗi năm hơn 40.000 USD đã bao gồm tiền bảo hiểm” - bà Hoa nói.
Đến chiều 3-11, Nam liên lạc với gia đình và khẳng định không đá quả bóng đó. Nam đã di tản cùng 400 học sinh khác sang thành phố Boston. Sáng nay (4-11), bà Hoa sẽ có buổi làm việc với đại diện EF để giải quyết vụ việc này.
Theo Pháp luật TP.HCM