Nghệ An: Cách chức hiệu trưởng, hiệu phó vì ăn "tiền bẩn"

06/08/2012 06:06
Xuân Hòa
(GDVN) - Ông Võ Minh Kỳ - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết UBND huyện này đã cách chức hiệu trưởng và 1 phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Hùng.
Theo kết luận của Thanh tra huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An thì từ năm 2009 đến 2011, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Mai Hùng đã thu, chi sai 212 triệu đồng. Các khoản thu chi trái quy định gồm: Chi tiền lương sai quy định cho giáo viên nghỉ ốm, nghỉ sinh, tiền làm ngoài giờ; lập chứng từ tiền dạy thay, dạy thêm giờ sai quy định; lập khống hồ sơ mua bàn ghế học sinh, sửa chữa cơ sở vật chất; buộc học sinh đóng góp tiền để lập quỹ tiền điện...

Trước những sai phạm đó, UBND huyện Quỳnh Lưu cũng đã yêu cầu thu hồi số tiền thu, chi sai quy định nói trên. Trong đó, bà Lê Thị Loan (hiệu trưởng) phải nộp lại hơn 60,7 triệu đồng. Bà Nguyễn  Nguyễn Thị Thanh (hiệu phó) nộp 33,6 triệu đồng. Hiệu phó Trần Thị Liên nộp 4,9 triệu đồng, kế toán Nguyễn Thị Hằng Nga nộp 3,9 triệu đồng.

Cùng với việc giao nộp lại số tiền thu, chi sai trên UBND huyện Quỳnh Lưu cũng đã ra quyết định cách chức bà Lê Thị Loan và bà Nguyễn Thị Thanh. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga bị cảnh cáo và bà Trần Thị Liên bị khiển trách.
Xuân Hòa