Nguyên nhân ban đầu vụ 6 học sinh bị điện giật là do… sét

14/10/2018 13:59
Hưng Long
(GDVN) - Nguyên nhân ban đầu của vụ dây điện rơi trước cổng Trường Trung học cơ sở An Lục Long được xác định là do… sét.

Ngày 14/10, ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Điện lực huyện Châu Thành (tỉnh Long An) thông tin, đại diện Điện lực huyện Châu Thành đã thăm hỏi, chia sẻ cho các gia đình học sinh bị nạn. Mỗi gia đình học sinh bị thiệt mạng số tiền 50 triệu đồng.

Đối với các trường hợp bị thương, Điện lực huyện Châu Thành đã thăm nom và hỗ trợ viện phí cho gia đình các học sinh.

Học sinh bị thương do điện giật đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: X.H)
Học sinh bị thương do điện giật đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: X.H)

Ông Tuấn Anh xác nhận với Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Điện lực huyện Châu Thành đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành để làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do.. sét đánh.

Ông Tuấn Anh khẳng định, kết luận chính xác phải từ phía cơ quan điều tra chứ không do một phía nào cung cấp. Khi có kết luận chính thức sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí. 

Như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, khoảng 16h ngày 13/10, nhóm học sinh của Trường Trung học cơ sở An Lục Long (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) ra về và dắt xe ra khỏi cổng.

Dây điện rơi trước cổng trường, 2 học sinh thiệt mạng và 4 học sinh bị thương 

Lúc này, dây điện vắt ngang cổng đã rơi xuống và chạm vào người nhóm học sinh.

Vụ việc xảy ra khiến nhóm học sinh bị điện giật. Tại hiện trường, 2 học sinh Đinh Thiên Bảo và Nguyễn Thị Ngọc Lan (cùng 11 tuổi) bị điện giật tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, 4 học sinh bị thương được xác định gồm: Phan Tấn Sang, Hồ Thị Diễm Hương (cùng 12 tuổi), Đinh Hoàng Vũ, Trương Huỳnh Tiến (cùng 11 tuổi).

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: C.T.V)
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: C.T.V)

Trong số các học sinh bị thương có 2 em trong tình trạng nguy kịch.

Hai học sinh bị thương nhẹ đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Châu Thành và học sinh nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Hai học sinh bị thiệt mạng đã được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự.

Hưng Long