Phụ huynh, học sinh Hà Nội thản nhiên vi phạm An toàn giao thông

08/03/2019 07:11
Vũ Phương - Công Tiến
(GDVN) - Học sinh đi xe gắn máy, xe điện đến trường, điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, chở ba, phóng nhanh vượt ẩu… là thực tế xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Đó thực sự là mảng tối trong “bức tranh” an toàn giao thông học đường tại nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo khảo sát thực tế của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam vào giờ tan trường, không khó bắt gặp những hình ảnh học sinh mặc áo đồng phục, đeo balo, cặp sách đầu không đội mũ bảo hiểm đi xe gắn máy, xe máy điện lưu thông trên đường phố.

Đáng nói là tình trạng nhiều phụ huynh đến đón con em sau giờ tan trường trong tình trạng không mũ nón bảo hiểm, vô tư kẹp 2, kẹp 3.

Không chỉ đầu trần điều khiển xe gắn máy, xe đạp điện, nhiều học sinh cấp 2, cấp 3 chở ba, phóng nhanh vượt ẩu, đi hàng hai, hàng ba, hàng bốn gây mất an toàn giao thông cũng không hiếm.

Đáng chú ý, thời gian qua dù các ban ngành, các Sở Giáo dục và Đào tạo, trường học rất chú trọng trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông, nhưng thực tế một bộ phận học sinh, phụ huynh vi phạm an toàn giao thông.

Phụ huynh đón học sinh sau giờ tan học không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông trên đường Đào Tấn. Ảnh: Vũ Phương.
Phụ huynh đón học sinh sau giờ tan học không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông trên đường Đào Tấn. Ảnh: Vũ Phương. 

Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh sinh viên; chỉ đạo việc ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường học; tiếp tục triển khai Mô hình “Cổng trường an toàn”.

Từ năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào Thành phố Hà Nội cũng có kế hoạch đưa bộ tài liệu “Giáo dục an toàn giao thông” vào giảng dạy đại trà cho học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 tại các trường học trên địa bàn.

Để làm được điều này, ngay từ tháng 2/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội đã xây dựng và hoàn thiện khung chương trình giáo dục An toàn giao thông cho cả 3 cấp học, tổ chức thẩm định và tiến hành dạy thí điểm bộ tài liệu tại 32 trường học, 64 lớp, 64 giáo viên với gần 3.000 học sinh.

Học sinh Trường trung học phổ thông Liên Hà (Đông Anh, Hà Nội) dàn hàng ngang, đầu không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông. Ảnh: Vũ Phương.
Học sinh Trường trung học phổ thông Liên Hà (Đông Anh, Hà Nội) dàn hàng ngang, đầu không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông. Ảnh: Vũ Phương. 

Trong đó, 12 trường tiểu học, 12 trường trường trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức giảng dạy, học tập thí điểm bộ tài liệu ở 3 lớp/cấp học. Nội dung tài liệu bao gồm lý thuyết, thực hành, câu hỏi, tình huống, hoạt động trải nghiệm. Với thời lượng, 60-70% nội dung dành cho giáo dục An toàn giao thông đường bộ, phần còn lại là về đường sắt và các loại hình giao thông khác.

Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông được thực hiện dưới nhiều hình thức. Ví dụ, hằng tuần, ngoài buổi sinh hoạt chào cờ, các buổi sinh hoạt lớp nên lồng ghép tuyên truyền phổ biến về Luật Giao thông đường bộ. Nếu làm được như vậy, các em sẽ dần hình thành thói quen tốt, khi tham gia giao thông sẽ biết cách xử lý trong mọi tình huống.

Ngoài ra, để lý thuyết đi đôi với thực hành, nhà trường nên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông, tạo ra các tình huống trong giao thông để các em tham gia tìm giải pháp xử lý.

Học sinh đầu không đội mũ bảo hiểm đi xe gắn máy phân khối lớn đi lên vỉa hè. Ảnh: Công Tiến.
Học sinh đầu không đội mũ bảo hiểm đi xe gắn máy phân khối lớn đi lên vỉa hè. Ảnh: Công Tiến. 
Phụ huynh kẹp hai học sinh đầu trần không nón mũ bảo hiểm băng băng trên đường. Ảnh: Vũ Phương.
Phụ huynh kẹp hai học sinh đầu trần không nón mũ bảo hiểm băng băng trên đường. Ảnh: Vũ Phương. 
Hai học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm trên đường Quang Trung, quận Hà Đông.
Hai học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm trên đường Quang Trung, quận Hà Đông. 
Học sinh vi phạm an toàn giao thông trên đường Quang Trung (quận Hà Đông).
Học sinh vi phạm an toàn giao thông trên đường Quang Trung (quận Hà Đông). 
Vũ Phương - Công Tiến