Quảng Ninh khen thưởng học sinh đoạt huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Âu

10/06/2019 06:14
LÃ TIẾN
(GDVN) - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng em Trần Ngọc Khánh vừa đoạt huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Âu 2019.

Cuộc thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPho) lần thứ 3/2019 vừa được tổ chức tại thủ đô Riga của Latvia từ ngày 31/5 đến 4/6.

Đây là năm đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi này với 5 học sinh tới từ các trường trung học phổ thông: chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), chuyên Hạ Long (Quảng Ninh), chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh), chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Ngay trong lần đầu tiên tham dự, đoàn Việt Nam đã xuất sắc đạt 1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng và 1 bằng khen.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen tặng học sinh Trần Ngọc Khánh và khen thưởng thầy giáo Nguyễn Ngọc Phúc. (Ảnh: CTV)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen tặng học sinh Trần Ngọc Khánh và khen thưởng thầy giáo Nguyễn Ngọc Phúc. (Ảnh: CTV)

Trong đó, em Trần Ngọc Khánh, học sinh lớp 11 chuyên Lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long đã xuất sắc đoạt huy chương Đồng.

Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân em Khánh, mà còn là niềm tự hào chung của tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi tuyên dương, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trao bằng khen của Ủy ban nhâ dân tỉnh cho học sinh Trần Ngọc Khánh;

Đồng thời khen thưởng thầy giáo Nguyễn Ngọc Phúc, giáo viên trực tiếp giảng dạy, huấn luyện Trần Ngọc Khánh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh khen thưởng thầy giáo trực tiếp giảng dạy em Vũ Ngọc Khánh (Ảnh: CTV)
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh khen thưởng thầy giáo trực tiếp giảng dạy em Vũ Ngọc Khánh (Ảnh: CTV)

 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, Tỉnh Đoàn, Hội Khuyến học tỉnh cũng đã tuyên dương, khen thưởng hai thầy trò em Trần Ngọc Khánh.

Bà Vũ Thị Thu Thủy mong muốn em Trần Ngọc Khánh tiếp tục nỗ lực học tập hơn nữa, đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi trong nước, quốc tế.

Đồng thời vận dụng kiến thức sách vở thành sáng tạo có ích cho xã hội, truyền cảm hứng học tập cho những học sinh khác.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các thầy, cô Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long cũng như ngành Giáo dục tỉnh phải làm tốt hơn nữa công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng;

Qua đó tạo điều kiện để các em phát huy khả năng, thế mạnh, trở thành những nhân tài đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh và đất nước.

LÃ TIẾN