Quảng Ninh tổ chức thi tuyển 2.783 viên chức giáo viên mầm non, tiểu học

07/09/2019 06:41
LÃ TIẾN
(GDVN) - Hôm nay (7/9), 3.181 thí sinh tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm 2019 để lấy 2.783 chỉ tiêu.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm 2019, toàn tỉnh có 3.181 thí sinh dự tuyển trên tổng số 2.783 chỉ tiêu.

Kỳ thi đã được khai mạc vào ngày 6/9 tại thành phố Hạ Long. Hôm nay (7/9), các thí sinh chính thức tham dự vòng 1 của kỳ thi.

Vòng 1 diễn ra trong 2 ngày (từ 7-8/9), thí sinh dự thi 3 nội dung: Kiến thức chung, tin học, ngoại ngữ. Kết quả thi sẽ được công bố trong tháng 9/2019.

Các thí sinh dự khai mạc kỳ thi tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học Quảng Ninh năm 2019 (Ảnh: CTV)
Các thí sinh dự khai mạc kỳ thi tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học Quảng Ninh năm 2019 (Ảnh: CTV)

Nếu thí sinh vượt qua vòng 1, trả lời đúng 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi sẽ tiếp tục dự thi vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Tại buổi khai mạc kỳ thi, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất trường, lớp là 2 yếu tố quan trọng, tác động mạnh đến chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Sau nhiều năm Quảng Ninh không tổ chức thi tuyển viên chức ngành Giáo dục, kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên lần này có ý nghĩa quan trọng, giúp ngành Giáo dục bổ sung đội ngũ giáo viên có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Ông Đặng Huy Hậu yêu cầu Hội đồng tuyển dụng tỉnh Quảng Ninh thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để kỳ thi diễn ra khách quan, đúng quy định, không gây áp lực cho thí sinh.

Đối với các thí sinh, cần bình tĩnh, tự tin, chấp hành đúng các quy định, vận dụng tốt các kiến thức đã tích lũy để hoàn thành bài thi tốt nhất.

LÃ TIẾN