Thầy giáo trẻ tiêu biểu, hết lòng vì các hoạt động thiện nguyện

16/12/2020 06:40
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với những đóng góp không biết mệt mỏi cho các hoạt động thiện nguyện, thầy giáo Đỗ Văn Doanh (Quảng Ninh) được vinh danh nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương.

Chúng tôi biết đến thầy giáo Đỗ Văn Doanh (sinh năm 1990), Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh khi thầy là 1 trong 99 giáo viên trẻ toàn quốc được Trung ương Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí minh vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ 2, năm 2020”.

Chặng đường đến với danh hiệu trên, thầy Doanh đã nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi, chủ động xây dựng các kế hoạch chương trình hoạt động tình nguyện thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Theo đó, thầy Doanh trực tiếp tham gia và vận động học sinh, sinh viên hiến máu trong chương trình “Giọt hồng đất mỏ” do Tỉnh đoàn Quảng Ninh phát động vào tháng 1/2020; Thành Đoàn Hạ Long phát động vào tháng 10/2020 và hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong dịp khan hiếm máu do dịch Covid-19 vào tháng 5/2020.

Thầy giáo Đỗ Văn Doanh nhận bằng khen và kỷ niệm chương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2020" - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy giáo Đỗ Văn Doanh nhận bằng khen và kỷ niệm chương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2020" - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Doanh còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tổ chức thăm hỏi, tặng 25 suất quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Dân (thành phố Hạ Long), mỗi suất trị giá 500.000 đồng và cho 30 sinh viên nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 300.000 đồng vào tháng 1/2020.

Tháng 8/2020, thầy giáo Doanh lập kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình tình nguyện hè với các hoạt động khám tư vấn, phát thuốc miễn phí cho hơn 60 lượt bà con, trị giá 15 triệu đồng;

Tặng 20 suất quà trị giá 6 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại làng chài Hà Phong (thành phố Hạ Long).

Dưới sự chỉ đạo của nhà trường, thầy Doanh đã thành lập và trực tiếp tham gia chỉ đạo đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại 7 điểm thi trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Đặc biệt, thầy giáo trẻ còn tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bảo vệ biển, trồng rừng ngập mặn tại Hang Đầu Gỗ, Vịnh Hạ Long vào tháng 6/2020.

Tháng 12/2019, thầy thành lập đội thi tham dự Hội thi Tìm hiểu an toàn giao thông đường bộ và lái xe an toàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, kết quả toàn đoàn đã giành được giải Ba chung cuộc.

Không chỉ vậy, tháng 11/2019, thầy còn thành lập đội dự thi Hội thao sinh viên tỉnh Quảng Ninh lần thứ 2 đạt giải Ba toàn đoàn.

Bên cạnh đó, thầy Doanh cũng tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Thành đoàn Hạ Long và Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức.

Cụ thể như: Hoạt động tổ chức tuyên truyền, vận động sinh viên tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19, thu hút hàng trăm lá đơn tình nguyện đăng ký; tổ chức thăm và tặng hơn 2.000 chai dung dịch sát khuẩn tay nhanh cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch…

Đối với công tác nghiên cứu khoa học và chuyên môn, tháng 10/2020, thầy chủ nhiệm 1 sáng kiến ứng dụng quản lý dạy, học lâm sàng trên hệ thống E-learning được nghiệm thu cấp trường đạt loại giỏi;

Thầy xuất sắc đạt giải nhì Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 và tham gia Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Quảng Ninh năm 2020 (tháng 11/2020).

Thầy còn chủ nhiệm câu lạc bộ học tập, giúp đỡ sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên tiếp cận với phương pháp học mới (E-learning), thường xuyên tư vấn, giải đáp những thắc mắc của sinh viên về chuyên môn.

Ngoài danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương, gần đây, thầy Doanh còn nhận được giấy khen của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2019;

Thầy vinh dự nhận giấy khen của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020; bằng khen của Tỉnh Đoàn năm 2020.

LÃ TIẾN