Uông Bí sáp nhập 2 trường tiểu học, thành lập Trường tiểu học Lê Hồng Phong

05/12/2019 06:24
LÃ TIẾN
(GDVN) - Trường tiểu học Lê Hồng Phong (Uông Bí, Quảng Ninh) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học Lê Văn Tám và tiểu học Lê Hồng Phong.

Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã công bố quyết định sáp nhập Trường tiểu học Lê Văn Tám và Trường tiểu học Lê Hồng Phong (phường Bắc Sơn) thành trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Theo đó, bà Hoàng Thị Huệ được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Hồng Phong.

Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí cũng trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Phó hiệu trưởng nhà trường.

Lãnh đạo thành phố Uông Bí trao quyết định bổ nhiệm các chức vụ cán bộ quản lý chủ chốt Trường tiểu học Lê Hồng Phong (Ảnh: CTV)
Lãnh đạo thành phố Uông Bí trao quyết định bổ nhiệm các chức vụ cán bộ quản lý chủ chốt Trường tiểu học Lê Hồng Phong (Ảnh: CTV)

Sau khi sáp nhập, Trường tiểu học Lê Hồng Phong có quy mô gồm 17 lớp với 543 học sinh.

Nhà trường có 2 cơ sở: điểm trường chính có trụ sở tại Trường tiểu học Lê Hồng Phong (địa chỉ tổ 22, khu 5, phường Bắc Sơn) và cơ sở 2 là điểm Trường tiểu học Lê Văn Tám (địa chỉ tổ 7, khu 3 phường Bắc Sơn).

Việc sáp nhập 2 trường tiểu học trên nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Đồng thời giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy tổ chức, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tăng quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học.

LÃ TIẾN