Việt Nam đoạt 4 Huy chương Olympic Tin học Quốc Tế

26/07/2011 08:43
(GDVN) - Cả 4 thí sinh Việt Nam dự thi Olympic Tin học Quốc tế lần thứ 23 tại Thái Lan đều đoạt giải: 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

(GDVN) - Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng, Bộ Giáo dục & Đào tạo cho biết, cả 4 thí sinh Việt Nam dự thi Olympic Tin học Quốc tế lần thứ 23 tại Thái Lan đều đoạt giải: 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

{iarelatednews articleid='8703,8478,7919,7798'}

Cụ thể, em Nguyễn Vương Linh, HS lớp 12, trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt Huy chương Vàng.

Em Nguyễn Tấn Sỹ Nguyên, học sinh lớp 12 trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM đoạt Huy chương Bạc.

Em Lê Khắc Minh Tuệ, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia HN và Nguyễn Hoàng Yến, HS lớp 12, trường THPT chuyên - ĐH Sư phạm HN cùng đoạt Huy chương Đồng.

Được biết, tại kỳ thi Olympic Quốc tế môn Tin học lần thứ 22 được tổ chức tại Canada năm 2010, đoàn HS VN cũng có 4 em dự thi nhưng chỉ có 1 em đoạt giải.

Như vậy, có thể thấy, thành tích Olympic Tin học 23 này được cho là bước đột phá lớn của đoàn Việt Nam.

PV