Trường Đại học Cửu Long hỗ trợ tân sinh viên giảm áp lực tài chính

19/08/2026 06:52
Trần Trang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Khoảng 1.500 chỗ ở tại ký túc xá và nhiều chính sách hỗ trợ học phí, học bổng được Trường Đại học Cửu Long chuẩn bị để đồng hành với sinh viên.

Đón hàng nghìn tân sinh viên khóa 27, Trường Đại học Cửu Long đã chủ động xây dựng phương án cụ thể, từ hướng dẫn thủ tục nhập học, bố trí nhân sự, sắp xếp chỗ ở đến tư vấn chính sách học phí. Đặc biệt, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường ưu tiên quan tâm, với nhiều giải pháp hỗ trợ được chuẩn bị sẵn sàng ngay trước thời điểm nhập học.

Chuẩn bị 1.500 chỗ ở ký túc xá cho tân sinh viên

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long cho biết, để chuẩn bị cho khóa 27 nhập học, trường đã triển khai nhiều phần việc theo hướng đồng bộ, chu đáo, nhằm giúp người học có khởi đầu thuận lợi và cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi ngay từ những ngày đầu bước vào môi trường đại học.

Theo đó, kế hoạch tiếp nhận được xây dựng khoa học, thuận tiện, với sự phân công cụ thể cho từng bộ phận phụ trách các khâu như tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, tư vấn học tập, công tác sinh viên, đăng ký ký túc xá và hỗ trợ tìm chỗ ở. Tại các khu vực làm thủ tục, cán bộ, giảng viên cùng lực lượng sinh viên tình nguyện được bố trí thường xuyên để hướng dẫn, giải đáp những vấn đề phát sinh cho người học và phụ huynh.

2-nha-giao-uu-tu-pho-giao-su-tien-si-luong-minh-cu-bi-thu-dang-uy-hieu-truong-truong-dai-hoc-cuu-long-phat-bieu-chao-mung.jpg
Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long. Ảnh: NTCC.

Đáng chú ý, trường phân công cán bộ phụ trách từng địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng hành với thí sinh từ quá trình tư vấn, đăng ký xét tuyển đến khi hoàn tất thủ tục nhập học. Với những em ở các địa bàn xa như thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang, tỉnh Cà Mau…, trường bố trí xe đưa đón miễn phí đến làm thủ tục, đồng thời hỗ trợ ổn định chỗ ở trước khi bắt đầu năm học.

Không chỉ tập trung vào quy trình tiếp nhận, trường còn chú trọng hướng dẫn người học làm quen với môi trường mới. Trong những ngày đầu, các em được cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, hệ thống thông tin của trường, quy định học tập và rèn luyện, đồng thời được hướng dẫn vị trí phòng học, hội trường, thư viện và các khu chức năng. Những sinh viên từ địa phương khác đến cũng nhận được sự hỗ trợ của cán bộ và lực lượng tình nguyện trong việc đăng ký ký túc xá, tìm nơi ở và tiếp cận các dịch vụ cần thiết.

Các khoa, phòng, ban phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động giúp người học nhanh chóng làm quen với thầy cô, bạn bè và môi trường học tập. Bên cạnh đó, các em được định hướng phương pháp học tập ở bậc đại học, kỹ năng quản lý thời gian và cách chủ động xây dựng kế hoạch học tập ngay từ năm thứ nhất.

Theo thầy Lương Minh Cừ, việc tiếp nhận khóa mới không chỉ là hoàn tất thủ tục hành chính mà quan trọng hơn là tạo dựng một điểm khởi đầu thuận lợi để sinh viên tự tin hòa nhập và cảm nhận mình là một phần của cộng đồng Trường Đại học Cửu Long. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ người học trong suốt quá trình học tập.

Cùng với công tác nhập học, chỗ ở cho sinh viên, nhất là những em ở xa và có hoàn cảnh khó khăn, cũng là vấn đề được trường quan tâm từ sớm. Lãnh đạo trường xác định không để khó khăn về nơi ở trở thành rào cản khiến sinh viên phải từ bỏ cơ hội học tập.

Trước thời điểm đón khóa mới, trường đã rà soát và chuẩn bị khoảng 1.500 chỗ tại ký túc xá, đồng thời bố trí lực lượng tư vấn, hướng dẫn để sinh viên và phụ huynh thuận tiện đăng ký. Các thông tin về điều kiện sinh hoạt, mức phí, quy trình đăng ký và quy định của ký túc xá được cung cấp đầy đủ để người học có thể chủ động lựa chọn.

Nếu số lượng đăng ký vượt khả năng đáp ứng của ký túc xá, trường tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm các khu nhà trọ bảo đảm an toàn, phù hợp và thuận tiện cho việc đi lại. Lực lượng sinh viên tình nguyện thường xuyên khảo sát, cập nhật thông tin về các khu trọ xung quanh trường, qua đó giúp người học và phụ huynh có thêm lựa chọn, hạn chế những bỡ ngỡ trong những ngày đầu xa nhà.

“Chúng tôi mong muốn mỗi sinh viên khi đến với Trường Đại học Cửu Long đều có môi trường học tập và sinh hoạt ổn định. Bởi khi “an cư”, các em mới có thể yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển bản thân. Với tinh thần đó, trường sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người học không chỉ trong những ngày đầu nhập học mà trong suốt chặng đường học tập” - thầy Cừ chia sẻ.

1787042798047-7710333779090636695-7710333779090636695-bee8d6073c5e1051930e3f1e94a33a49.jpg
Trường Đại học Cửu Long chào đón tân sinh viên đại học chính quy khóa 27 nhập học. Ảnh: NTCC.

Nhiều phương án hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn tài chính

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, với phương châm "lấy người học làm trung tâm", nhà trường không chỉ chú trọng công tác tuyển sinh mà còn đặc biệt quan tâm đến việc đồng hành, hỗ trợ sinh viên. Mục tiêu là tạo điều kiện để mọi sinh viên, dù hoàn cảnh khác nhau, đều có cơ hội học tập. Đối với những trường hợp chưa thể hoàn thành học phí tại thời điểm nhập học, trường luôn xem xét, hỗ trợ trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em yên tâm đến trường.

Theo đó, trường tiếp nhận thông tin, tìm hiểu cụ thể hoàn cảnh của từng sinh viên để có phương án hỗ trợ phù hợp. Sinh viên và phụ huynh có thể liên hệ các đơn vị chức năng để được tư vấn về lộ trình đóng học phí, thời gian thanh toán cũng như các chính sách hỗ trợ theo quy định. Đối với những trường hợp khó khăn, trường có thể xem xét cho phép chia học phí thành nhiều đợt nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho gia đình.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Cửu Long triển khai nhiều chính sách học bổng, miễn giảm học phí và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên thuộc diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những em có ý chí vươn lên trong học tập. Đồng thời, trường tăng cường kết nối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn lực xã hội để vận động thêm học bổng, góp phần hỗ trợ sinh viên trang trải chi phí học tập.

3-ths-le-ton-duc-hoa-chu-tich-hoi-dong-truong-va-nha-giao-uu-tu-pgsts-luong-minh-cu-bi-thu-dang-uy-hieu-truong-truong-dh-cuu-long-trao-hoc-bong-thu-khoa-cho-tan-sinh-vien-nam-2025-1786950180389.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long trao học bổng toàn phần cho sinh viên năm học 2025-2026. Ảnh: NTCC.

Trường cũng khuyến khích tân sinh viên và phụ huynh chủ động trao đổi với trường khi gặp khó khăn về tài chính, thay vì e ngại hoặc bỏ lỡ cơ hội học tập. "Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ để cùng sinh viên tìm ra giải pháp phù hợp nhất, giúp các em yên tâm nhập học và tiếp tục theo đuổi con đường học vấn" - thầy cho hay.

Về chế độ chính sách, năm 2026, nhà trường có nhiều chế độ miễn giảm học phí dành cho tân sinh viên. Thí sinh trúng tuyển vào trường sẽ có cơ hội được giảm học phí từ 20% đến 100% học phí học kỳ 1 của năm thứ nhất.

Tân sinh viên học các ngành Công tác xã hội, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kinh doanh thương mại, Quản lý kinh tế, Công nghệ tài chính, Quan hệ công chúng, Kỹ thuật y sinh, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học, Việt Nam học, Kinh tế số, Trí tuệ nhân tạo, Luật hiến pháp và luật hành chính được giảm 20% học phí trọn khóa học.

Trường Đại học Cửu Long cũng ban hành chính sách cấp học bổng toàn phần (miễn 100% học phí) cho tân sinh viên là người dân tộc Khmer tại các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có đông đồng bào Khmer sinh sống (không áp dụng đối với các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt và Dược học). Theo đó, chỉ tiêu học bổng được phân bổ gồm: tỉnh Vĩnh Long 12 suất, tỉnh An Giang 12 suất, thành phố Cần Thơ 21 suất và tỉnh Cà Mau 11 suất.

Đầu tư nâng cao chất lượng thực hành

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đặt ra yêu cầu cao về năng lực thực hành và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế, Trường Đại học Cửu Long xác định đào tạo gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành là một trong những định hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp.

Theo đó, trường tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực hành, phòng mô phỏng và các không gian học tập chuyên ngành. Đặc biệt, đối với nhóm ngành sức khỏe, trường vừa khánh thành và đưa vào sử dụng tòa nhà Khoa học sức khỏe với tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng, gồm phòng khám đa khoa theo tiêu chuẩn quốc tế, các phòng thực hành, giảng đường và phòng học. Công trình góp phần tạo thêm điều kiện để sinh viên được học tập, thực hành trong môi trường sát với yêu cầu nghề nghiệp.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, trường tăng cường liên kết với bệnh viện, cơ sở y tế, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động để mở rộng môi trường thực tập cho sinh viên. Qua quá trình thực hành tại môi trường nghề nghiệp thực tế, sinh viên không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp, làm việc nhóm và tuân thủ quy trình nghề nghiệp.

Đối với các ngành kỹ thuật, công nghệ, trường chú trọng đưa sinh viên tiếp cận với thiết bị, công nghệ và quy trình sản xuất thực tế; đồng thời tăng cường các hoạt động thực hành, dự án, nghiên cứu ứng dụng và trải nghiệm tại doanh nghiệp. Qua đó, kiến thức được học trên giảng đường từng bước được chuyển hóa thành năng lực giải quyết những vấn đề cụ thể trong công việc.

“Một trong những nội dung được chúng tôi đặc biệt quan tâm là gắn chương trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động. Trường thường xuyên trao đổi với doanh nghiệp và các đơn vị chuyên môn để cập nhật chương trình, nội dung đào tạo cũng như yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp, qua đó giúp sinh viên có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi gia nhập thị trường lao động” - thầy Cừ chia sẻ.

Theo Hiệu trưởng, mục tiêu của trường là khi tốt nghiệp, sinh viên không chỉ “biết” kiến thức mà phải “làm được việc”, được trang bị đầy đủ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm và ý thức nghề nghiệp. Đây cũng là định hướng của Trường Đại học Cửu Long trong việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp.

Hiện trường tăng cường hợp tác với gần 500 cơ quan, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước, qua đó hỗ trợ sinh viên thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế và mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Nhờ chú trọng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn và tăng cường kết nối với doanh nghiệp, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay đạt khoảng 97%.

Trần Trang