Nam sinh lớp 9 bóp cổ, đánh bạn tới tấp trong lớp học của Trường THCS Đống Đa

30/10/2023 09:36
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Đống Đa, Quận Bình Thạnh xác nhận, hai nam sinh lớp 9 trường mình đánh nhau trong lớp học.

Tối ngày 29/10, một đoạn video clip dài khoảng 15 giây, ghi lại cảnh một nam sinh đánh tới tấp một nam sinh khác trong một bối cảnh được cho là trong lớp học đã được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội.

Nam sinh đánh bạn này còn đeo khăng quàng đỏ, mặc áo thể dục có ghi Trường trung học cơ sở Đống Đa. Nam sinh này liên tục chửi thề, bóp cổ và đánh vào đầu nam sinh kia với thái độ rất hung hãn.

Điều đáng nói, dù thấy bạn bị đánh dã man như vậy, có nhiều bạn cùng lớp lên tiếng can ngăn, nhưng không em nào có hành động quyết liệt ngăn cản hành vi sai trái của bạn mình.

Cảnh nam sinh đánh bạn ở Trường trung học cơ sở Đống Đa (ảnh cắt từ video clip)

Cảnh nam sinh đánh bạn ở Trường trung học cơ sở Đống Đa (ảnh cắt từ video clip)

Đoạn video clip bị đăng tải lên mạng xã hội, khiến cho dư luận một lần nữa đặt vấn đề với tình trạng bạo lực học đường hiện nay, gây bức xúc cho không ít người xem.

Sáng ngày 30/10, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lâm Huy Hoàng – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Đống Đa, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, vụ việc xảy ra tại trường học do mình quản lý.

Vụ việc hai nam sinh mâu thuẫn, đánh nhau này xảy ra tại lớp 9A5 hôm 25/10/2023, sau khi tiết học thứ 4 buổi sáng đã kết thúc, học sinh chuẩn bị di chuyển xuống để ăn trưa bán trú tại trường.

Nguyên nhân của việc hai em nam sinh đánh nhau, là do có mâu thuẫn trong việc làm rớt tiền mang theo khi đến trường. Nam sinh bị đánh hỏi em đánh mà em này không nhận, nên phát sinh mâu thuẫn và đánh nhau trong lớp.

Theo thầy Lâm Huy Hoàng, do thời điểm hai em đánh nhau không có giáo viên, giám thị bên cạnh nên không ai phát hiện được.

Khi được học sinh báo, giám thị đã xuất hiện, mời hai học sinh xuống làm tường trình. Ngày 29/10, nhà trường đã mời phụ huynh của cả hai bên lên làm việc.

Phụ huynh của em đánh bạn đã xin lỗi bên còn lại, đồng ý bồi thường mọi chi phí thuốc men cho em bị bạn đánh.

Thầy Lâm Huy Hoàng – Hiệu trưởng nhà trường cũng chia sẻ thêm, đây là một sự cố rất buồn, đau lòng, xót xa cho những người làm giáo dục tại nhà trường.

Hiện trường vẫn đang tiến hành xử lý sự việc này theo từng bước, hướng là cần răn đe và uốn nắn học sinh ngày càng tốt hơn.

Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Đống Đa cho biết, đã báo cáo thông tin ban đầu của vụ việc này cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Thạnh, và sẽ có báo cáo bằng văn bản sau.

Việt Dũng