Nâng cao năng lực GV qua các sự kiện trao đổi nghề nghiệp, giảng dạy quốc tế

21/07/2023 09:04
Linh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Đây là một trong những giải pháp chiến lược nhằm nâng cao năng lực, phát triển môi trường học thuật, giao lưu trao đổi quốc tế cho GV Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.

Với mục tiêu chiến lược quốc tế hóa giáo dục, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội chú trọng đẩy mạnh “quốc tế hóa” giảng viên, từ việc ưu tiên tuyển dụng những giảng viên có trình độ được đào tạo tiến sĩ tại các quốc gia phát triển, có kinh nghiệm thực tiễn và nghiên cứu quốc tế đến việc thường xuyên nâng cao kỹ năng giảng dạy, phát triển môi trường làm việc quốc tế thông qua việc tham gia các diễn đàn, tọa đàm nghề nghiệp tầm khu vực và quốc tế.

Nửa đầu năm 2023, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) đã cử giảng viên tham dự Jakarta Marketing Week lần thứ 11 - một trong những sự kiện marketing thường niên lớn nhất tại Indonesia và khu vực châu Á. Jakarta Marketing Week là sự kiện được các chuyên gia cùng những người đam mê marketing mong đợi và đã trở thành diễn đàn lớn thu hút giới doanh nhân cũng như công chúng đến để kết nối và mở rộng kiến thức về marketing.

Tại sự kiện, các diễn giả - giảng viên Trường Đại học Kinh tế -Đại học Quốc gia Hà Nội đã mang tới góc nhìn của người Việt về các vấn đề mà startup đang gặp phải.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt Khôi - Tiến sĩ Đào Cẩm Thủy (bên phải) - Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ Lê Thanh Hương (bên trái) – Giảng viên UEB tại Tuần lễ Marketing châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt Khôi - Tiến sĩ Đào Cẩm Thủy (bên phải) - Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ Lê Thanh Hương (bên trái) – Giảng viên UEB tại Tuần lễ Marketing châu Á.

Tâm sự về lần đầu tiên góp mặt tại Jakarta Marketing Week, Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ Lê Thanh Hương bày tỏ: “Đây là một trong những cơ hội tuyệt vời để giảng viên trẻ như tôi, khi tham dự sự kiện tầm cỡ khu vực, được giao lưu, kết nối, chia sẻ với những người cùng chung niềm đam mê và cảm nhận sự chuyên nghiệp từ đơn vị tổ chức.”

Còn với Tiến sĩ Đào Cẩm Thủy: “việc tham gia sự kiện này mang đến cơ hội chia sẻ kiến thức, giao lưu, học hỏi với các marketers chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia, nhiều trường đại học nổi tiếng với mục tiêu tạo ra những định hướng marketing riêng mang hơi thở của châu Á và hướng tới sự phát triển hoạt động marketing cho startup và doanh nghiệp SME. Ngoài ra còn là cơ hội quảng bá về UEB - VNU và các tình huống marketing thực tế của Việt Nam tới khu vực, giúp mở rộng tầm nhìn của giảng viên, từ đó chuyển tiếp tầm nhìn ấy với sinh viên học marketing tại UEB.”

Giáo sư Hermawan Kartajaya - bậc thầy định hình tương lai của ngành Marketing (theo Chartered Institute of Marketing, UK), đồng tác giả nhiều đầu sách về marketing với Philip Kotler – “cha đẻ” của ngành marketing hiện đại trao chứng nhận tham gia chương trình cho 3 diễn giả - giảng viên UEB - VNU.

Giáo sư Hermawan Kartajaya - bậc thầy định hình tương lai của ngành Marketing (theo Chartered Institute of Marketing, UK), đồng tác giả nhiều đầu sách về marketing với Philip Kotler – “cha đẻ” của ngành marketing hiện đại trao chứng nhận tham gia chương trình cho 3 diễn giả - giảng viên UEB - VNU.

Bên cạnh hoạt động workshop, trong khuôn khổ của sự kiện, các giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội còn tham gia nhiều hoạt động như: tham quan trụ sở chính của tập đoàn MarkPlus tại Jakarta; gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm với các nhóm sinh viên dẫn đầu cuộc thi marketing của sự kiện; phỏng vấn tại kênh truyền hình Marketeers TV của Indonesia; dự giờ giảng của chuyên gia Hermawan Kartajaya tại phòng học Philip Kotler…

Các giảng viên UEB - VNU tại chương trình của kênh truyền hình Marketeers TV (Indonesia).

Các giảng viên UEB - VNU tại chương trình của kênh truyền hình Marketeers TV (Indonesia).

“Với tư cách vừa là giảng viên UEB vừa là Viện trưởng UEB – ISECI, tôi đã gặp gỡ các trường đại học cũng như các đối tác doanh nghiệp Indonesia để bàn thảo việc đưa sinh viên sang thực tế và học tập kỹ năng mềm tại quốc gia vạn đảo này. Không chỉ đề cập tới việc đưa sinh viên UEB sang Indonesia, chúng tôi còn chào đón các bạn sinh viên và các đoàn doanh nghiệp Indonesia sang tìm kiếm cơ hội đào tạo ngắn hạn cũng như học tập một kỳ/năm theo diện trao đổi tín chỉ với UEB.” – Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt Khôi nhắc về những cơ hội hợp tác từ sau chuyến đi.

Cũng trong thời gian này, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã cử đoàn giảng viên tới Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn An Thịnh - giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội giảng dạy học phần Economics of Climate Change tại Hàn Quốc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn An Thịnh - giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội giảng dạy học phần Economics of Climate Change tại Hàn Quốc.

Giảng viên UEB giảng dạy tại Đại học Quốc gia Pusan - Hàn Quốc, mở rộng “bản đồ” trao đổi tại Đại học Quốc gia Pusan - Hàn Quốc, tiếp tục mở rộng cơ hội cho sinh viên và giảng viên tiếp cận với môi trường quốc tế tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

Chuỗi hoạt động “International Lecture Series” được thực hiện từ năm 2021, trong thời kỳ đại dịch Covid-19, với ý tưởng ban đầu là mời các giáo sư quốc tế và giáo sư Việt Nam giảng dạy trên nền tảng trực tuyến, để sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế cùng tham gia học tập. Các giáo sư quốc tế được mời đến từ nhiều quốc gia như: Mỹ, Anh, Thụy Sỹ, Ba Lan, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đến nay, UEB đã tổ chức được 20 buổi giảng dạy, mở rộng nó theo hình thức giảng viên quốc tế tới giảng dạy trực tiếp tại Việt Nam và giảng viên Việt Nam sang nước ngoài giảng dạy (đã triển khai tại Ba Lan, Hàn Quốc và Thái Lan).

“Qua những buổi giảng dạy tại các trường đại học nước ngoài, giảng viên UEB đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các sinh viên, học viên, giảng viên quốc tế bởi năng lực, trình độ, phương pháp giảng dạy hấp dẫn và thuyết phục. Bên cạnh các nội dung về lý thuyết, các “case studies” tại Việt Nam & các nền kinh tế mới nổi tại châu Á được lồng ghép trong bài giảng luôn được người học đánh giá cao.” – Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn An Thịnh, Trưởng khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn An Thịnh mang đến nhiều bài học bổ ích dành cho sinh viên UEB - VNU và sinh viên quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn An Thịnh mang đến nhiều bài học bổ ích dành cho sinh viên UEB - VNU và sinh viên quốc tế.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu thông qua các chuyến trao đổi giảng dạy, hợp tác nghiên cứu tại 1 số quốc gia châu Âu, Mỹ để tích lũy thêm chuyên môn, bắt kịp các xu hướng mới của thế giới áp dụng trong việc giảng dạy, mang tới cho sinh viên những kiến thức mới, vươn tầm nhìn rộng hơn, xa hơn, trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai!

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đang “trải thảm đỏ” tuyển dụng giảng viên là tiến sĩ hoặc học hàm cao hơn (ưu tiên cao), vui lòng xem chi tiết thông tin và vị trí tuyển dụng xem tại: https://ueb.edu.vn/Don-Vi-Giang-Vien/TUYEN-DUNG/1877 hoặc hotline 0911 479 557 (Ms. Trang); Email: tuyendung.ueb@vnu.edu.vn.

Linh Trang