Hai thôn nữ bị 4 gã đàn ông truy đuổi, bắt làm gái mại dâm

27/11/2011 06:27
Hải Phong
(GDVN) - Chiều ngày 25/11, Công an phường Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) nhận được tin báo về vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại địa bàn.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 18h ngày 25/11, Công an phường Đức Giang, quận Long Biên nhận được tin báo về vụ bắt giữ người trái pháp luật tại nhà số 1, ngách 528/91 Ngô Gia Tự, tổ 15, phường Đức Giang. Tổ công tác ngay lập tức có mặt tại đây, xác định vụ việc như sau: Nguyễn Thị Chung (SN 1997, ở thôn Kênh Đào, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu (SN 1996, ở Thanh Xuân, Châu Thành, Hậu Giang) là nhân viên làm thuê ở quán cà phê 89 thuộc xã Liên Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên.

Bị chủ quán tên là Phúc (chưa rõ họ, tuổi, địa chỉ) bắt tiếp khách (bán dâm) nên Chung và Thu đã sợ hãi, bỏ trốn đến nhà người quen của Chung là anh Hoàng Tùng Ngọc (ở nhà số 1, ngách 528/91 Ngô Gia Tự, tổ 15, phường Đức Giang). Đối tượng Phúc cho người là Nguyễn Văn Long (SN 1993, ở Tan Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên) cùng 3 đối  khác (chưa rõ danh tính) đến nhà anh Ngọc để bắt Chung và Thu về Yên Mỹ.

Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hải Phong