10 lời khuyên cho Chelsea để tiếp tục kéo dài thành công

22/05/2012 06:22
Bão Quốc
(GDVN) - Mùa giải mới kết thúc và đây là lúc mà Chelsea nên tính xem họ sẽ làm gì để có thể duy trì được sức mạnh ở châu Âu sau chức vô địch Champions League.
Có thể nói Chelsea đã có một mùa giải thành công ở mặt trận cúp, với chức vô địch FA Cup và mới đây nhất là Champions League. Tuy nhiên họ cũng nên lấy làm hổ thẹn khi đã về đích ở vị trí thứ 6, vị trí thấp nhất trên BXH Premier League trong tròn 10 năm qua.


Hai chiếc cúp là một thành tích lớn, nhưng về đích thứ 6 ở giải VĐQG là điều khó chấp nhận. Điều đó chứng tỏ Chelsea không ổn định về lâu dài, và đó là mục tiêu mà The Blues cần hướng tới trong mùa bóng sau.

Vậy thì họ nên làm gì để cải thiện thành tích ở giải Ngoại hạng và tiếp tục bảo vệ chức vô địch châu Âu? Dưới đây là 10 điều mà nội các Chelsea nên làm:

1. Tấn phong Roberto Di Matteo

Điều này đến nay vẫn chưa chính thức?

Có tin đồn Roberto Di Matteo đang được Aston Villa theo đuổi sau khi Alex McLeish bị sa thải
Có tin đồn Roberto Di Matteo đang được Aston Villa theo đuổi sau khi Alex McLeish bị sa thải


Hết sức ngạc nhiên khi Di Matteo vẫn còn đang là HLV tạm quyền. Người đàn ông này đến với công việc hiện tại trong một mùa giải mà Chelsea đã vỡ vụn, cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ. Thế rồi khi nhà cầm quân trẻ tuổi người Ý bước lên, Chelsea trở lại với hình ảnh cũ theo một cách tích cực. Họ thắng một cách đều đặn, và cạnh tranh cho những danh hiệu tưởng như đã trôi khỏi tầm tay (và đoạt cả 2 chiếc cúp đó).

Chỉ 2 tháng để Di Matteo chuyển mùa giải của Chelsea thành một năm thành công. Họ có cúp, có chiến thuật của Di Matteo và có động lực chiến đấu từ các cầu thủ.

Vậy thì còn chờ gì nữa, Roman Abramovich? Ông chờ Aston Villa đến rước Di Matteo chăng?

2. Giữ lại Didier Drogba

Cũng chỉ trong 2 tháng, Drogba từ chỗ bị lãng quên đã thành người hùng. Anh gỡ hòa cho Chelsea trong trận chung kết đêm thứ Bảy vừa qua, và thực hiện quả luân lưu quyết định để trở thành huyền thoại của CLB.

Hợp đồng của chân sút người Bờ Biển Ngà sẽ hết hạn vào ngày 30/6 tới, và đã có những lời mời mọc rất hậu hĩnh đến từ Trung Đông, Hoa Kỳ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và cả CLB cũ Marseille. Nhưng dù đã ngoài 30 tuổi, Drogba vẫn sẽ hữu dụng với Chelsea.

Didier Drogba - người hùng Champions League của Chelsea
Didier Drogba - người hùng Champions League của Chelsea


Chắc chắn Drogba sẽ không thể đá hơn 40 trận một mùa, nhưng anh là một tiếng nói lớn trong phòng thay đồ và có khả năng giữ bóng tuyệt vời nhờ thể lực vượt trội so với nhiều cầu thủ khác. Drogba vẫn có thể đóng góp vào thành công của Chelsea từ băng ghế dự bị và trong những trận đấu mà hàng công thiếu vắng nhân sự.

Và tất nhiên, các CĐV đều mong muốn Drogba giải nghệ trong màu áo xanh.

3. Hạn chế chi tiêu

Trong một bài viết gần đây, tôi đã đề cập tới việc Bayern Munich đang sống khỏe thế nào với nguồn tài chính của họ mà không có bất cứ khoản nợ nào làm phiền. Chelsea cần suy tính tới điều đó, bởi họ hoàn toàn có thể không được đá Champions League từ năm 2014.

Luật Công Bằng tài chính của UEFA đang đòi hỏi sự dè dặt trong chi tiêu của các CLB, nhất là những đội có thói quen mua cầu thủ đắt tiền và có quỹ lương khổng lồ. Chelsea có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nếu không may Roman Abramovich ra đi.

Do vậy về lâu dài, The Blues nên tập trung vào việc đào tạo trẻ và trao cơ hội cho các cầu thủ có tiềm năng. Không nên mua bất cứ ngôi sao nào có giá quá cao (trên 20 triệu bảng).

4. Loại bỏ Jose Bosingwa, đưa Ivanovic sang cánh phải

Bosingwa chính là vị trí được khai thác nhiều nhất của Chelsea trong trận chung kết tại Allianz Arena. Hậu vệ này không thể kèm được những cầu thủ có tốc độ tốt hơn hoặc thể hình to lớn. Khả năng chuyền bóng của Bosingwa chỉ ở mức trung bình, và thường xuyên có những đường chuyền ngang nguy hiểm.

Jose Bosingwa không phải là một cầu thủ phòng ngự giỏi khi đối mặt với đối phương nhanh hơn hoặc khỏe hơn
Jose Bosingwa không phải là một cầu thủ phòng ngự giỏi khi đối mặt với đối phương nhanh hơn hoặc khỏe hơn


Chelsea sẽ dễ giữ sạch lưới hơn nếu họ có một hậu vệ phải khác thay thế. Việc mua sao là một giải pháp, nhưng như tôi đã nói ở trên, cần hạn chế chi tiêu. Nếu Di Matteo được chính thức bổ nhiệm hoặc bất cứ HLV nào khác thay thế, giải pháp Branislav Ivanovic chuyển sang cánh phải sẽ là hợp lý. Chelsea có thể ký với một trung vệ khác để bổ sung vào chỗ trống của Ivanovic, hơn nữa họ cũng đã có Gary Cahill và David Luiz có thể thay phiên nhau đá cặp với John Terry.

5. Tăng cường yếu tố sáng tạo của hàng tiền vệ.

Chelsea đang sở hữu những tiền vệ phòng ngự rất giỏi như Ramires hay Michael Essien, tuy nhiên vấn đề của họ nằm ở sự hỗ trợ cho hàng công. Juan Mata chơi rất hay với tỷ lệ tạo cơ hội đứng đầu Premier League (trung bình 3 đường chuyền quyết định/trận) nhưng anh lại chủ yếu hoạt động bên cánh trái và có xu hướng đột phá vào trong.

Frank Lampard đã cao tuổi, dù anh vẫn là một chân chuyền ổn định và có tỷ lệ đá phạt đền thành bàn cao nhưng về lâu dài Lampard sẽ không thể thi đấu luôn luôn như Drogba. Đó là chưa kể đội phó của Chelsea không có khả năng hợp tác tốt với Fernando Torres khi tiền đạo người TBN có mặt trên sân.

Chelsea sẽ rất cần tới một tiền vệ sáng tạo và hoạt động năng nổ để nâng cao hiệu suất làm bàn cho các chân sút. Họ sẽ cần một người như Luka Modric, hoặc một cầu thủ có lối chơi tương tự. Mà thực ra họ đã có người đó, Juan Mata (điều này sẽ được phân tích ở mục 9), và có thể là cả Marko Marin.

6. Làm vui lòng các cận vệ già

Khi Roberto Di Matteo cho các lão tướng ra sân thường xuyên, mùa giải của Chelsea thay đổi. Đó không phải là ngẫu nhiên.

Quyền lực của các công thần là khó có thể phủ nhận
Quyền lực của các công thần là khó có thể phủ nhận


Trong khi không ai trông đợi sự đóng góp to lớn từ những người ngoài 30 tuổi, sẽ là rất quan trọng nếu HLV đánh giá đúng giá trị của họ. Năm sau, họ có thể sẽ làm tăng chiều sâu đội hình và chỉ dẫn cho các đồng đội khác tiến bộ.

Andre Villa-Boas xa rời các cận vệ già, và đội bóng rời rạc. Chừng nào Chelsea tôn trọng các ngôi sao xế chiều của họ, mọi chuyện sẽ ổn.

7. Từng bước trẻ hóa

Có rất nhiều cầu thủ già có khả năng thi đấu và đóng góp cho Chelsea, nhưng cũng rất nhiều cầu thủ trẻ đang khao khát được trao cơ hội đá chính. Họ là tương lai của đội bóng.

Một trong những vấn đề trong thời gian Andre Villa-Boas cầm quyền, đó là việc HLV người Bồ dùng dằng trong việc lựa chọn nhân sự, ví dụ như trường hợp Drogba – Torres. Điều này không nên lặp lại trong mùa giải sau.

Josh McEachran đang chờ cơ hội bứt phá vào đội hình của Chelsea
Josh McEachran đang chờ cơ hội bứt phá vào đội hình của Chelsea


Josh McEachran có nên được trao cơ hội hay nên được cho mượn? Kevin De Bruyne đã sẵn sàng để đá chính? Ashley Cole và Ryan Bertrand có thể chia sẻ thời gian thi đấu? Romelu Lukaku có nên ở lại CLB? Daniel Sturridge có nên tiếp tục chơi tiền đạo phải?

Có rất nhiều câu hỏi như vậy cần được giải đáp, và phải giải đáp ngay trước khi mùa bóng bắt đầu.

8. Xác lập vị trí của David Luiz

Luiz có sức mạnh thể chất và kỹ thuật để có thể trở thành một trong những cầu thủ phòng ngự hàng đầu thế giới. Tuy nhiên vấn đề là liệu Chelsea sẽ để anh đá ở đâu.

Gary Cahill là một trung vệ Anh kiểu truyền thống, do đó Cahill sẽ được coi là người thay thế cho John Terry trong tương lai. Như vậy thì trong các cầu thủ phòng ngự hiện tại của Chelsea, Luiz sẽ là người đá cặp với Cahill.

David Luiz có thể chơi trung vệ, cả hậu vệ biên lẫn tiền vệ phòng ngự
David Luiz có thể chơi trung vệ, cả hậu vệ biên lẫn tiền vệ phòng ngự


Tuy nhiên trên thực tế Luiz – một người Brazil – có xu hướng dâng cao trong lúc thi đấu, điều đã được thể hiện khi anh còn ở Benfica. Tốc độ của Luiz là rất tốt và anh có thể phù hợp cho lối chơi của một tiền vệ phòng ngự hoặc hậu vệ cánh. Nếu được khai thác những điểm mạnh đó, Luiz hoàn toàn có thể giống như Gareth Bale, từ một hậu vệ biên chuyển thành cầu thủ chạy cánh.

Dâng cao vốn là điểm yếu của Luiz trong thời gian anh chơi trung vệ khi Andre Villa-Boas còn cầm quân, và phải tới khi Di Matteo yêu cầu hậu vệ này hãy phá bóng ra nếu thấy không thể dâng cao hoặc chuyền lên, điểm yếu đó mới được khắc phục. Nhưng vấn đề là liệu một điểm yếu ở vị trí này có nên được chuyển thành sức mạnh khi chơi ở một vị trí khác?

9. Khai nòng cho Fernando Torres

Torres là một tay săn bàn thượng thặng, và thực ra mức giá 50 triệu bảng cũng không hẳn là quá cao với anh. Vấn đề của việc Torres tịt ngòi không chỉ nằm ở bản thân anh, nó còn nằm ở cả hệ thống của Chelsea.

Thứ nhất, Torres không được các công thần ở Chelsea ưa bằng Didier Drogba, và điều đó thể hiện ở một thực tế rằng anh là người rất ít khi được chuyền bóng khi Frank Lampard có mặt trên sân. Trận hòa 1-1 trước Fulham (ngày 9/4) là ví dụ: Torres đá trọn 90 phút nhưng chỉ sút bóng đúng 1 lần, trong khi Lampard có bàn thắng từ penalty; trận thua Man City 1-2 ngày 21/3, Torres không sút nổi cú nào nhưng khi lùi về lại có tới 2 đường chuyền tạo cơ hội.

Torres vô địch Champions League nhưng đã bày tỏ sự bất mãn khi không được đá chính trong trận chung kết
Torres vô địch Champions League nhưng đã bày tỏ sự bất mãn khi không được đá chính trong trận chung kết


Thứ hai, sơ đồ 4-3-3 của Chelsea không thực sự thích hợp với Torres. El Nino đá rất hay và nhả đạn đều đặn nếu có sự phối hợp với một người đá cặp ăn ý hoặc một cầu thủ hộ công sáng tạo (như Steven Gerrard hoặc Juan Mata). Vai trò trung phong đòi hỏi Torres phải hoạt động đơn độc, và có thể nói rằng 10 Torres sung sức chưa chắc đã mạnh bằng 1 Drogba đá trọn 90 phút. Trong lần gần nhất Torres lập hat-trick trước Queens Park Rangers (ngày 29/4), Di Matteo xếp Juan Mata đá hộ công sau lưng Torres trong sơ đồ 4-2-3-1; xa hơn nữa vào ngày 31/3 khi Chelsea thắng Aston Villa 4-2 với cùng sơ đồ đó, Torres ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn và có một pha chắn bóng cứu thua.

Và thứ ba, là bản thân tiền đạo này cần điều chỉnh để phù hợp với lối chơi của đội. Anh cũng có khả năng kiến tạo như các đồng đội khác và nếu lui về có thể thu hút hậu vệ đối phương để tạo khoảng không cho các cầu thủ chạy cánh xâm nhập. Nói chung sự tài giỏi của một cầu thủ không chỉ nằm ở tài năng nguyên chất mà còn ở khả năng hòa nhập với mọi phong cách.

10. Roman Abramovich ngồi yên

Không nói không rằng, Abramovich sa thải trợ lý lâu năm Ray Wilkins vào tháng 11/2010 khiến nội bộ Chelsea lục đục và HLV đương nhiệm Carlo Ancelotti tỏ ý không hài lòng. Đó là lần gần nhất Abramovich can thiệp vào công việc của CLB, và nếu ông tiếp tục nhúng tay vào chuyên môn có thể gây ra những hậu quả xấu với đội bóng.

Liệu ông có thể ngồi xuống được không?
Liệu ông có thể ngồi xuống được không?


Abramovich nên nhìn Sheik Mansour của Man City mà học tập: Hiếm khi đến Manchester, chủ yếu xem Man City đá qua truyền hình, chỉ khi nào có yêu cầu bắt buộc cần thay đổi nhân sự thì ông mới đến sân Etihad. Ở Liverpool, John W.Henry trao hết quyền cho Kenny Dalglish với sự tin tưởng tuyệt đối, và khi King Kenny không hoàn thành nhiệm vụ thì mới quyết định thay tướng.

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Bão Quốc