5 điều Man City cần làm để vô địch Premier League

26/03/2012 07:32
Bão Quốc
(GDVN) - Mục tiêu mỗi trận đấu với nửa xanh thành Manchester bây giờ là phải thắng, kể cả những trận đấu khó nhất.
1. Hãy bình tĩnh và tập trung. Đơn giản là mỗi con người của City bây giờ hãy tập trung nhìn vào những trận đấu sắp diễn ra. Họ không nên mất thời gian vào những việc vớ vẩn khác nữa, mà phát biểu công kích MU về việc đưa Paul Scholes trở lại của Patrick Vieira là một ví dụ. Nếu gây ra một cuộc khẩu chiến không cần thiết với MU vào lúc này, Man City sẽ tự tạo sức ép tâm lý lên cho chính mình khi phải chứng tỏ rằng mình nói được và làm được, mà họ lại đang là kẻ phải bám đuổi trong cuộc đua danh hiệu.
1. Hãy bình tĩnh và tập trung. Đơn giản là mỗi con người của City bây giờ hãy tập trung nhìn vào những trận đấu sắp diễn ra. Họ không nên mất thời gian vào những việc vớ vẩn khác nữa, mà phát biểu công kích MU về việc đưa Paul Scholes trở lại của Patrick Vieira là một ví dụ. Nếu gây ra một cuộc khẩu chiến không cần thiết với MU vào lúc này, Man City sẽ tự tạo sức ép tâm lý lên cho chính mình khi phải chứng tỏ rằng mình nói được và làm được, mà họ lại đang là kẻ phải bám đuổi trong cuộc đua danh hiệu.
2. Hỗ trợ phòng ngự. Việc mất Vincent Kompany và Joleon Lescott khiến bộ tứ vệ của Man City trở nên rất mỏng khiến Roberto Mancini phải đưa Micah Richards trở lại và đá trung vệ dù đây không phải vị trí sở trường của anh và anh cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Đặt Richards đá bên cạnh Kolo Toure rõ ràng là khiến hàng thủ Man City yếu hơn, không những vậy còn tước đi những giải pháp tấn công bên hành lang phải từ Richards. Pablo Zabaleta đã làm tốt công việc ở biên phải trong thời gian qua, nhưng anh không phải là mẫu cầu thủ có tốc độ và sức mạnh và cũng không có thói quen dâng cao.
2. Hỗ trợ phòng ngự. Việc mất Vincent Kompany và Joleon Lescott khiến bộ tứ vệ của Man City trở nên rất mỏng khiến Roberto Mancini phải đưa Micah Richards trở lại và đá trung vệ dù đây không phải vị trí sở trường của anh và anh cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Đặt Richards đá bên cạnh Kolo Toure rõ ràng là khiến hàng thủ Man City yếu hơn, không những vậy còn tước đi những giải pháp tấn công bên hành lang phải từ Richards. Pablo Zabaleta đã làm tốt công việc ở biên phải trong thời gian qua, nhưng anh không phải là mẫu cầu thủ có tốc độ và sức mạnh và cũng không có thói quen dâng cao.
3. Luyện cách đón các quả tạt. Nếu độc giả theo dõi những trận đấu gần đây của Man City sẽ thấy, một trong những điều khiến Man City rất hay bỏ lỡ cơ hội đó là việc họ thường xuyên không tiếp cận được những quả tạt bóng và căng ngang. Trước Chelsea và Stoke City, Gael Clichy đã liên tục dâng cao và tung ra những quả treo bóng cần thiết để Man xanh có giải pháp dứt điểm, nhưng các tiền đạo lại thường xuyên đứng sai vị trí hoặc chất lượng quả tạt không đạt yêu cầu. Việc đưa Richards về đá trung vệ cũng có ảnh hưởng nhất định trong vấn đề này.
3. Luyện cách đón các quả tạt. Nếu độc giả theo dõi những trận đấu gần đây của Man City sẽ thấy, một trong những điều khiến Man City rất hay bỏ lỡ cơ hội đó là việc họ thường xuyên không tiếp cận được những quả tạt bóng và căng ngang. Trước Chelsea và Stoke City, Gael Clichy đã liên tục dâng cao và tung ra những quả treo bóng cần thiết để Man xanh có giải pháp dứt điểm, nhưng các tiền đạo lại thường xuyên đứng sai vị trí hoặc chất lượng quả tạt không đạt yêu cầu. Việc đưa Richards về đá trung vệ cũng có ảnh hưởng nhất định trong vấn đề này.
4. Tận dụng các pha bóng cố định. Nếu xét về chất lượng đội hình, Man City có thể ghi bàn một cách chóng vánh từ mọi hướng như bóng sống hay các pha đá phạt. Nhưng các tình huống bóng chết lại không phải điểm mạnh của Man xanh: những người thực hiện quả phạt thì rất thiếu ý tưởng trong việc chọn người đón bóng, còn các cầu thủ tham gia tấn công ít khi tìm cách khiến đối phương tự phạm lỗi với mình hoặc gây rối loạn vị trí. Chỉ cần 1 lần thành công trong 7 lần đá phạt góc, có lẽ Man City đã không rời Stoke City với chỉ 1 điểm.
4. Tận dụng các pha bóng cố định. Nếu xét về chất lượng đội hình, Man City có thể ghi bàn một cách chóng vánh từ mọi hướng như bóng sống hay các pha đá phạt. Nhưng các tình huống bóng chết lại không phải điểm mạnh của Man xanh: những người thực hiện quả phạt thì rất thiếu ý tưởng trong việc chọn người đón bóng, còn các cầu thủ tham gia tấn công ít khi tìm cách khiến đối phương tự phạm lỗi với mình hoặc gây rối loạn vị trí. Chỉ cần 1 lần thành công trong 7 lần đá phạt góc, có lẽ Man City đã không rời Stoke City với chỉ 1 điểm.
5. Dứt điểm. Vấn đề then chốt của Man City. Kể từ sau Giáng sinh tới nay trên mặt trận Premier League, Man xanh mới đốt lưới đối phương 19 lần/13 trận (hiệu suất 0,6 bàn/trận), bất chấp việc họ có tới 3 chân sút đang có mặt trong top 10 chân sút tốt nhất Premier League và David Silva đang là người kiến tạo nhiều nhất giải với 12 lần. Trước Stoke, City có 67% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng chỉ đúng 1 lần ghi bàn nhờ công của Yaya Toure (sút xa trúng đầu Shawcross đổi hướng). Đấy là một bối cảnh định kỳ trong các trận đấu: áp đảo đối thủ nhưng khó khăn trong tìm kiếm bàn thắng.
5. Dứt điểm. Vấn đề then chốt của Man City. Kể từ sau Giáng sinh tới nay trên mặt trận Premier League, Man xanh mới đốt lưới đối phương 19 lần/13 trận (hiệu suất 0,6 bàn/trận), bất chấp việc họ có tới 3 chân sút đang có mặt trong top 10 chân sút tốt nhất Premier League và David Silva đang là người kiến tạo nhiều nhất giải với 12 lần. Trước Stoke, City có 67% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng chỉ đúng 1 lần ghi bàn nhờ công của Yaya Toure (sút xa trúng đầu Shawcross đổi hướng). Đấy là một bối cảnh định kỳ trong các trận đấu: áp đảo đối thủ nhưng khó khăn trong tìm kiếm bàn thắng.
Bão Quốc