"Sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội hôm nay là chúng tôi khát khao chiến thắng, còn MU chỉ hướng tới một kết quả hòa", Mancini phát biểu sau trận. "Man City xứng đáng chiến thắng, nhưng chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do MU có quá đông cầu thủ phòng ngự".
Lý giải của Mancini sát với thực tế trận đấu. Với ba điểm nhiều hơn trước giờ bóng lăn, HLV Ferguson đã chọn cho MU cách tiếp cận trận đấu thận trọng. Thay vì xếp cặp tấn công đang đạt phong độ rất cao Rooney - Welbeck, ông hy sinh Welbeck để lấy chỗ cho tiền vệ thứ năm là Park Ji-sung. Lão tướng Ryan Giggs cũng được đá chính để tăng cường khả năng cầm bóng cho tuyến giữa MU.
Nhưng ý đồ của Ferguson phá sản khi MU chỉ trụ vững đến hết thời gian chính thức và bị thủng lưới từ pha đánh đầu của Kompany ở phút bù giờ hiệp một. Những thay đổi sau đó của Ferguson đã không đem lại hiệu quả khi Man City chơi phòng ngự hiệu quả, khiến MU hầu như không có lấy một cơ hội rõ rệt nào suốt 90 phút tranh tài.
"Mọi HLV đều có quyền lựa chọn đội hình và với MU hôm nay, họ xem việc giành một kết quả hòa là mục tiêu cao nhất. Nếu làm được điều đó, MU biết rằng họ sẽ kết liễu cuộc đua tranh ngôi vô địch. Chính vì thế, chiến thắng của Man City hôm nay rất quan trọng. Giờ thì Man City đang nắm quyền tự quyết định số phận", Mancini nói thêm.
Nhờ thắng trận derby, Man City san bằng cách biệt điểm số và trở lại ngôi đầu bảng nhờ có chỉ số phụ tốt hơn (+61 so với +53). Nếu thắng tiếp Newcastle (sân khách) rồi QPR (sân nhà) ở hai vòng cuối, Man City sẽ đăng quang, lần đầu tiên từ năm 1968, mà không cần quan tâm tới kết quả hai trận còn lại của MU.
Tuy nhiên, Mancini vẫn tỏ ra thận trọng: "Hôm nay, tôi rất vui, không chỉ cho bản thân mình. Tôi vui cho các CĐV. Giờ thì Man City đã trở lại ngôi đầu. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi vẫn phải trụ lại vị thế đó vào ngày 13/5 - ngày mùa giải hạ màn".
Lý giải của Mancini sát với thực tế trận đấu. Với ba điểm nhiều hơn trước giờ bóng lăn, HLV Ferguson đã chọn cho MU cách tiếp cận trận đấu thận trọng. Thay vì xếp cặp tấn công đang đạt phong độ rất cao Rooney - Welbeck, ông hy sinh Welbeck để lấy chỗ cho tiền vệ thứ năm là Park Ji-sung. Lão tướng Ryan Giggs cũng được đá chính để tăng cường khả năng cầm bóng cho tuyến giữa MU.
Mancini hả hê khi thắng trận derby vào thời điểm quan trọng bậc nhất mùa giải. |
Nhưng ý đồ của Ferguson phá sản khi MU chỉ trụ vững đến hết thời gian chính thức và bị thủng lưới từ pha đánh đầu của Kompany ở phút bù giờ hiệp một. Những thay đổi sau đó của Ferguson đã không đem lại hiệu quả khi Man City chơi phòng ngự hiệu quả, khiến MU hầu như không có lấy một cơ hội rõ rệt nào suốt 90 phút tranh tài.
"Mọi HLV đều có quyền lựa chọn đội hình và với MU hôm nay, họ xem việc giành một kết quả hòa là mục tiêu cao nhất. Nếu làm được điều đó, MU biết rằng họ sẽ kết liễu cuộc đua tranh ngôi vô địch. Chính vì thế, chiến thắng của Man City hôm nay rất quan trọng. Giờ thì Man City đang nắm quyền tự quyết định số phận", Mancini nói thêm.
Nhờ thắng trận derby, Man City san bằng cách biệt điểm số và trở lại ngôi đầu bảng nhờ có chỉ số phụ tốt hơn (+61 so với +53). Nếu thắng tiếp Newcastle (sân khách) rồi QPR (sân nhà) ở hai vòng cuối, Man City sẽ đăng quang, lần đầu tiên từ năm 1968, mà không cần quan tâm tới kết quả hai trận còn lại của MU.
Tuy nhiên, Mancini vẫn tỏ ra thận trọng: "Hôm nay, tôi rất vui, không chỉ cho bản thân mình. Tôi vui cho các CĐV. Giờ thì Man City đã trở lại ngôi đầu. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi vẫn phải trụ lại vị thế đó vào ngày 13/5 - ngày mùa giải hạ màn".
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Phương Minh (VNE)