'Lính mới' của Man United được huyền thoại so sánh với Torres

30/06/2011 04:32
(GDVN) - Cựu HLV của David De Gea ở Atletico tin tưởng rằng tân binh của MU sẽ là một lựa chọn hết sức an toàn bất chấp sức ép từ số tiền 17,8 triệu bảng.

(GDVN) - Cựu HLV của David De Gea ở Atletico tin tưởng rằng tân binh của MU sẽ là một lựa chọn hết sức an toàn bất chấp sức ép từ số tiền 17,8 triệu bảng.

David De Gea tươi rói bên Sir Alex trong ngày ra mắt MU

Vẻ đẹp mặn mà của bạn gái David De Gea

Chưa làm 'Quỷ Đỏ', David De Gea đã bị đàn anh lên mặt dạy dỗ

David De Gea đã kiểm tra y tế để gia nhập MU

David De Gea đã chính thức gia nhập sân Old Trafford trong một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm sau khi MU trả cho Atletico 17,8 triệu bảng để sở hữu người gác đền 20 tuổi, người chưa bắt chính quá 100 lần trong sự nghiệp. Đây là số tiền cao thứ 2 trong lịch sử chuyển nhượng cho một thủ môn (cao nhất là Gianluigi Buffon, 26 triệu bảng khi tới Juventus năm 2001).

Mặc dù đây được coi là một canh bạc của Sir Alex Ferguson, tuy nhiên Abel Resino, cựu HLV của Atletico và là người đã cho De Gea ra sân lầu đầu tiên trong sự nghiệp, tin tưởng rằng thủ môn trẻ tuổi này sẽ không bị choáng ngợp và cảm thấy áp lực bởi sự kỳ vọng vào anh.

David De Gea trong ngày ra mắt MU
David De Gea trong ngày ra mắt MU.

“Cậu ta có một cái đầu hết sức bình tĩnh không thua gì Fernando Torres trước đây”, Resino, một cựu thủ môn cho biết. “Cả 2 người đều ra mắt khi còn rất trẻ và trách nhiệm đè nặng trên vai họ. Atletico là một đội bóng lớn nên những cầu thủ được đá chính không thể yếu ớt về mặt tâm lý. De Gea có một điểm mạnh có thể giúp cậu ấy thành công ở Anh, đó là sự tự tin bản thân và bình tĩnh”.

“David không phải là một thủ môn toàn năng vào lúc này nhưng có một tinh thần học hỏi cao, cộng thêm sự vững chãi về tâm lý. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ còn có thể tốt hơn cả Edwin Van der Sar”.

Abel Resino khi còn thi đấu từng giữ kỷ lục giữ sạch lưới lâu nhất ở châu Âu với 1.275 phút không bị đánh bại. Kỷ lục này bị phá vỡ bởi chính Van der Sar vào năm 2009. David De Gea có những nét khá giống với huyền thoại người Hà Lan đến mức báo chí Tây Ban Nha đã gọi anh là “Van der Gea” khi thủ thành trẻ này đóng vai người hùng trong loạt luân lưu trận bán kết giải U-17 châu Âu năm 2007.

Resino cho rằng David De Gea sẽ phải rất nỗ lực để duy trì sự tiến bộ của mình cũng như hòa nhập với phong cách bóng đá Anh. “Cậu ấy đã chứng minh khả năng của mình, đặc biệt trong những trận chung kết. Tuy nhiên sự tập trung ở bóng đá Anh luôn cao độ, không thể có một lúc lơ là vì trận đấu diễn ra liên tục. Bóng bổng cũng xuất hiện nhiều hơn khi David chơi ở quê nhà”.

Câu hỏi đặt ra là liệu De Gea có ở lại Anh lâu dài?
Câu hỏi đặt ra là liệu De Gea có ở lại Anh lâu dài?

“Trở lại năm 2009 khi David chỉ là sự lựa chọn thứ 3 của chúng tôi và CLB có ý định cho cậu ấy bắt ở những đội nhỏ hơn dưới dạng cho mượn, David đã từ chối và tự tin nói rằng mình sẽ thành công cùng Atletico. Tôi đã tin tưởng cậu ấy và sự thực là David luôn biết đáp ứng lòng mong mỏi của người khác”.

Điều duy nhất mà các fan MU sẽ phải lo lắng về tân binh của Quỷ Đỏ, đó là nỗi nhớ nhà. Câu chuyện muôn thưở, nhất là từ khi Cristiano Ronaldo rời bỏ họ vào năm 2009 để trở lại bán đảo Iberia, hay ví dụ gần nhất của Cesc Fabregas ở Arsenal. De Gea hiện đang hẹn hò cùng cô ca sĩ và MC truyền hình Edurne, người hơn anh những 5 tuổi. Nếu Edurne chấp nhận cùng bạn trai sang Manchester, tương lai của De Gea ở đây sẽ hứa hẹn bền lâu hơn nhiều người đồng hương khác.

Đỗ Âu