MU thắng hủy diệt Tottenham trong ngày Chicharito trở lại

23/08/2011 08:52
Đỗ Âu
(GDVN) - Danny Welbeck một lần lập công và một lần kiến tạo để chính thức khởi đầu cuộc nội chiến thành Manchester trên BXH Premier League.

(GDVN) - Danny Welbeck một lần lập công và một lần kiến tạo để chính thức khởi đầu cuộc nội chiến thành Manchester trên BXH Premier League.

Evra trở lại cánh trái quen thuộc, Phil Jones cặp với Evans làm cặp trung vệ, Chris Smalling sang đá cánh phải trong khi Chicharito bất ngờ xuất hiện trên băng ghế dự bị. MU buộc phải thay đổi bộ đôi phòng ngự trước mặt David De Gea do chấn thương của Ferdinand và Vidic. Bên phía Tottenham, Harry Redknapp thay Gomes bằng Brad Friedel.

Sức ép của MU là ngay từ đầu bởi Sir Alex hiểu rằng nếu để Tottenham ép sân, Phil Jones lẫn Johnny Evans và cả David De Gea không sớm thì muộn sẽ mắc sai lầm. Phút thứ 9, Ashley Young đột phá và đưa bóng cho Tom Cleverley để tiền vệ này tung một cú sút chìm đi hiểm vào góc xa, nhưng Friedel đã cản phá thành công.

Sir Alex đã tính đúng, nhất là De Gea. Phút 13, thủ môn trẻ này suýt nữa để thủng lưới nếu không kịp lao ra bắt bóng trước đà lao vào của Van der Vaart. 2 phút sau, Michael Dawson đánh đầu từ tư thế thoáng sau quả phạt góc, nhưng bóng đi vọt xà.

Phút 29, Rooney có một đường chuyền vượt tuyến không chê vào đâu được dành cho Ashley Young ở phía trên, nhưng tiền vệ này lại đánh đầu chệch cột. Hơn 10 phút sau, Van der Vaart dứt điểm từ ngoài khu cấm địa đi xuyên qua chân của Phil Jones, nhưng De Gea đã cảnh giác.

Sau hiệp 1 mang tính giải trí cao, hai đội bắt đầu tỏ ra tỉ mỉ hơn trong các đợt lên bóng. De Gea và Friedel phải đổ người cứu thua từ những pha tấn công của các tiền vệ hai bên và Van der Vaart lẽ ra đã làm tốt hơn ở phút 51 khi đón được đường căng ngang rất ngon ăn của Aaron Lennon từ sát đường biên ngang. Phút 54, Brad Friedel trổ tài khi chặn được 2 cú sút liên tiếp của Rooney và Anderson.

Thế trận khá ngang ngửa cho đến khi có một đội biết tận dụng cơ hội, và không may cho Tottenham họ không phải là đội đó. Phút 62, Cleverley có đường treo bóng từ cánh phải vào để Welbeck xâm nhập vòng cấm đội khách và đánh đầu mở tỷ số cho MU.

Welbeck mở tỷ số, bàn thắng đầu tiên của anh cho MU sau 2 năm.
Welbeck mở tỷ số, bàn thắng đầu tiên của anh cho MU sau 2 năm.

Từ lúc này, sân Old Trafford biến thành đường một chiều khi bóng diễn ra hầu như bên phần sân Tottenham. Brad Friedel có tới 4 pha cứu thua liên tiếp: anh bay người đẩy cú đá phạt xoáy của Rooney phút 65, bắt gọn pha ngả bàn đèn cảu Welbeck và một cú sút tầm gần của Nani ở phút 69, và từ chối Johnny Evans sau một cú vô-lê từ quả phạt góc ở phút 71.

Bị tấn công liên tục mà hàng công không thể đáp trả, Tottenham tiếp tục thua thêm. Phút 77, Ashley Young, Rooney và Anderson phối hợp rất nhuyễn với nhau trước khi ban bóng cho Welbeck. Cú đánh gót của chân sút trẻ này đặt Anderson vào thế không ai kèm và cú sút của anh đưa MU lên dẫn 2-0.

Đến lúc này thì cầu môn của De Gea mới bắt đầu có nguy hiểm rình rập. Jermaine Defoe sút trúng cột dọc ở phút 80 trước khi Van der Vaart hai lần bị từ chối ở góc gần. Đến phút 88, Ryan Giggs thực hiện một đường câu hoàn hảo cho Rooney đội đầu rung lưới Brad Friedel, dập tắt nốt những phản kháng cuối cùng của Tottenham.

Rooney kết liễu Tottenham.
Rooney kết liễu Tottenham.


Không có Pedro Mendes, Mark Clattenburg và Howard Webb, trận cầu ở Old Trafford đã kết thúc một cách êm thấm không để lại tranh cãi nào. Và trong một buổi tối thuận lợi như thế, Danny Welbeck đã có cơ hội tỏa sáng để đưa MU lên vị trí thứ 2 trên BXH Premier League, chỉ đứng sau gã hàng xóm Man City. Một cuộc đua hấp dẫn đã bắt đầu, và hai gã khổng lồ của thành phố công nghiệp sẽ là những nhân vật chính.

Đội hình xuất phát


MU (4-4-2): David De Gea - Patrice Evra, Phil Jones, Johnny Evans, Chris Smalling - Ashley Young (Park 82’), Tom Cleverley (Giggs 82’), Anderson, Nani - Wayne Rooney, Danny Welbeck (Chicharito 82’)

Tottenham (4-4-1-1): Brad Friedel - Benoit Assou-Ekotto, Younes Kaboul, Michael Dawson, Kyle Walker (Corluka 45’) – Gareth Bale, Niko Kranjcar (Pavlyuchenko 74’), Jack Livermore (Huddlestone 75’), Aaron Lennon – Rafael Van der Vaart – Jermaine Defoe

Bàn thắng: MU - Welbeck (62’), Anderson (77’), Rooney (88’)

Kết quả: MU thắng 3-0

Đỗ Âu