Leonardo chính thức rời Inter để sang Pháp làm vệc

18/06/2011 02:14
Tối 17.6, Inter Milan chính thức xác nhận Leonardo thôi làm việc trong vai trò huấn luyện viên trưởng của đội bóng thành Milan để chuyển sang làm việc ở PSG.

Tối 17.6, Inter Milan chính thức xác nhận Leonardo thôi làm việc trong vai trò huấn luyện viên trưởng của đội bóng thành Milan để chuyển sang Pháp đảm nhận vị trí giám đốc thể thao của câu lạc bộ Paris Saint Germain (PSG). Khi còn là cầu thủ, Leonardo từng chơi cho PSG, ở mùa bóng 1996-97.

“Leonardo chuẩn bị sang Paris và Inter lúc này phải tìm một người thay thế. Ban lãnh đạo đã cố gắng giữ chân Leonardo ấy nhưng vẫn không làm ông ấy thay đổi quyết định chia tay câu lạc bộ”, giám đốc điều hành Ernesto Paolillo của Inter trả lời phỏng vấn trên trang Bloomberg.

Ngày 24.12.2010, Inter Milan bất ngờ bổ nhiệm Leonardo làm thuyền trưởng mới của đội bóng để thay thế cho Rafael Benitez. Điều này thật sự có rất ít người dám nghĩ tới vì Leo mới ngày nào còn phục vụ dưới trướng đại kình địch AC Milan, đồng thời không được xếp vào hạng những chiếc lược gia dày dặn kinh nghiệm của thế giới.

Leonardo vẫy tay chào các CĐV Inter.
Leonardo vẫy tay chào các CĐV Inter.

Song Inter lại chuyển mình đáng kể dưới trướng chiến lược gia 41 tuổi nhờ ông được thổi vào lối chơi phong cách tấn công hoa mỹ. Từ một đội bóng tưởng như sớm bị loại khỏi cuộc đua giành chức vô địch Ý, Leo giúp Inter thắng một lèo nhiều trận quan trọng và từng có lúc phà hơi thở nóng sát gáy vào AC Milan khi chỉ kém 3 điểm. Dù vậy, thất bại trước Milan trong trận derby mang tính quyết định đến ngôi vương bóng đá Ý đã khiến Inter để mất ngôi vô địch.

Tuy nhiên, người đàn ông có ngoại hình khá giống một tài tử vẫn kịp lưu lại dấu ấn ở sân Giuseppe Meazza khi mang về cho CLB chiếc cúp Coppa Italia. Được biết, bản hợp đồng giữa Leonardo với vẫn còn thời hạn đến năm 2012.

Hiện tại, Inter Milan đang hối hả tìm thuyền trưởng mới nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2011-2012. Điều này bước đầu đã cho thấy không hề dễ dàng khi hàng loạt những ứng viên đội bóng Ý quan tâm đều lắc đầu từ chối. Đầu tiên là Marcelo Bielsa, cựu HLV tuyển Argentina, sau đó đến lượt Sinisa Mihajlovic, cựu cầu thủ và trò trợ lý huấn luyện của CLB trước đây.

Rồi mới đây, danh sách những ứng viên cho chiếc ghế nóng của Inter còn có Fabio Capello. Song, ông thầy người Ý đang dẫn dắt tuyển Anh đánh lơ với Inter. Vừa qua, chủ tịch Massimo Moratti cũng phủ nhận thông tin mời Carlo Ancelotti, cựu HLV của Chelsea bị sa thải cuối mùa giải 2010-2011, làm huấn luyện viên của đội bóng. Báo chí Ý đưa tin Inter Milan đang để mắt đến nhà cầm quân 34 tuổi Andre Villas-Boas của Porto.

Paris Saint Germain (PSG), đội bóng mới của Leonardo, là người khổng lồ đang ngủ. Nếu như ở London có 5 CLB đang thi đấu tại Premier League thì cả Paris rộng lớn như vậy có mỗi PSG đang chơi ở hạng Ligue 1 cao nhất nước Pháp. Cách đây 2 tuần, Hoàng thân Tamim Bin Hamad Al Thani ở xứ Qatar với công ty Qatar Sports Investment của ông ta đã thâu tóm được 70% cổ phần và đang chuẩn bị thực hiện tham vọng bá chủ bóng đá Pháp rồi tiến ra châu Âu. Leonardo là một phần trong kế hoạch đó.

Mùa trước, HLV Kombouare đã đưa PSG lên vị trí thứ 4 Ligue 1, vị trí cao nhất của đội bóng kể từ năm 2004. Mùa tới đây, ông chủ người Qatar dự tính sẽ bơm 50 triệu euro để Kombouare nâng cấp đội hình. Trong kế hoạch của họ có 2 cầu thủ người Nhật Bản đang chơi rất hay ở châu Âu là Kagawa và Honda. PSG không đưa Leonardo ngồi ghế HLV đội bóng ngay vì họ chưa thể quay lưng với Kombouare sau một mùa bóng thành công. Nhưng nếu PSG chơi không tốt đầu mùa tới, Leonardo sẽ sẵn sàng thay Kombouare.

Theo SGTT