Tân giáo sư 67 tuổi ngành Chăn nuôi là giảng viên cao cấp Trường ĐH Tây Đô

12/11/2023 06:42
Minh Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó giáo sư Nguyễn Thị Kim Đông, 67 tuổi, là một trong những ứng viên giáo sư lớn tuổi nhất trong mùa xét duyệt giáo sư, phó giáo sư năm nay.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 589 ứng viên (26/28 hội đồng, chưa tính ứng viên từ Hội đồng Giáo sư ngành khoa học an ninh và Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự) đủ điều kiện xét đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Trong danh sách này, ở ngành Chăn nuôi, cô Nguyễn Thị Kim Đông, giảng viên cao cấp của Trường Đại học Tây Đô là một trong những ứng viên giáo sư lớn tuổi nhất trong mùa xét duyệt giáo sư, phó giáo sư năm nay.

Theo hồ sơ đăng ký xét công nhận giáo sư của ứng viên, cô Kim Đông sinh ngày 28/4/1956, hiện 67 tuổi, là cựu sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã có thời gian dài hơn 30 năm công tác tại Trường Đại học Cần Thơ trước khi chuyển qua công tác tại Trường Đại học Tây Đô.

Cụ thể, từ năm 1979 đến tháng 12/20, cô Kim Đông công tác tại Trường Đại học Cần Thơ. Cô đã trải qua nhiều chức vụ như: giảng viên, giảng viên chính, Trưởng phòng thí nghiệm Sinh lý gia súc, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ.

Từ tháng 1/2017 đến tháng 5/ 2018, cô Kim Đông là giảng viên cao cấp thỉnh giảng tại Trường Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Tây Đô.

Từ tháng 6/2018, cô Kim Đông chính thức công tác tại Trường Đại học Đông Đô với vai trò là giảng viên cao cấp, Khoa Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Tây Đô (đến năm tháng 4 năm 2021).

Từ tháng 5/2021 đến nay, vị giảng viên đảm nhận vai trò giảng viên cao cấp Khoa Sinh học Ứng dụng, Phó trưởng Khoa Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Tây Đô.

Ảnh: MC

Ảnh: MC

Cô Kim Đông nhận bằng thạc sĩ, ngành Chăn nuôi, chuyên ngành Dinh dưỡng và Chăn nuôi động vật vào tháng 5/1999 do Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp, Thụy Điển (Swedish University of Agricultural Sciences). Cũng tại đây, cô tiếp tục học lên tiến sĩ và nhận bằng vào tháng 9/2005.

Ngày 18/11/2009, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Đông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, ngành Chăn nuôi.

Các hướng nghiên cứu chính của ứng viên giáo sư đến từ Trường Đại học Tây Đô bao gồm: Dinh dưỡng gia súc - gia cầm; Thức ăn gia súc – gia cầm; Bổ sung các chế phẩm sinh học và chất bổ trợ.

Trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của mình, cô Kim Đông đã hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ (trong đó, hướng dẫn chính 3 nghiên cứu sinh); Đã hướng dẫn 25 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Tính đến nay, cô Kim Đông đã hoàn thành 05 đề tài khoa học từ cấp cơ sở trở lên. Trong đó, 01 đề tài cấp Bộ và 01 đề tài cấp Tỉnh, 02 đề tài cấp Trường và một số đề tài của chương trình MEKARN (SAREC) (Thụy Điển), 01 đề tài ODA (Nhật).

Ngoài ra, vị giảng viên đã công bố 129 bài báo khoa học, (21/129 bài được công bố trước được công nhận phó giáo sư, 108/129 bài được công bố sau khi được công nhận phó giáo sư; Trong đó 27 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín. Số lượng sách đã xuất bản là 08 (thuộc nhà xuất bản có uy tín).

Tổng hợp từ hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh phó giáo sư của ứng viên Nguyễn Thị Kim Đông. Bảng: MC

Tổng hợp từ hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh phó giáo sư của ứng viên Nguyễn Thị Kim Đông. Bảng: MC

Trong phần tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ nhà giáo của ứng viên, cô Nguyễn Thị Kim Đông chia sẻ:

“Sau 36 năm 2 tháng làm giảng viên của trường Đại học Cần Thơ và 5 năm làm giảng viên của trường Đại học Tây Đô, tôi đã nỗ lực phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Ngành Chăn nuôi Thú y, Thú y và Nông học của Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Tây Đô”.

Chi tiết hồ sơ ứng viên Nguyễn Thị Kim Đông đăng trên website Hội đồng giáo sư Nhà nước TẠI ĐÂY.

Trước đó, năm 2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với 383 ứng viên. Trong đó, có 34 giáo sư, 349 phó giáo sư.

Một số giải thưởng tiêu biểu của ứng viên Nguyễn Thị Kim Đông:

- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (Quyết định số: 5046/QĐ-BGDĐT ngày 03/11/2015).

- Bằng Khen của Chủ tịch UBND Hậu Giang (Quyết định số: 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2017).

- Giấy Khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2020 ĐH Tây Đô (Số: 245/GK- ĐHTĐ, ngày 07/10/2020,) và năm 2022 (Số 03/ 2022/GK-ĐHTĐ, ngày 26/09/2022).

Minh Chi