Thầy Bùi Minh Thảo, người ươm mầm tài năng nghiên cứu khoa học

04/06/2019 06:09
Bài và ảnh: Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Mấy năm gần đây, học sinh khu vực huyện Đất Đỏ, Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có nhiều em đạt giải cao cấp Quốc gia về nghiên cứu khoa học kĩ thuật.

Khi được hỏi, các em đều ghi ơn thầy giáo Bùi Minh Thảo, giảng viên Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí.

Đầu hè, theo chân học trò, tôi ghé thăm nơi “ươm mầm tài năng” của thầy Thảo. Câu lạc bộ PCS (Passion: Đam mê, Creation: Sáng tạo, Success: Thành công) do thầy thành lập, nơi sinh hoạt của những học trò Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đam mê nghiên cứu khoa học.

Hoạt động của câu lạc bộ PCS hoàn toàn miễn phí; địa điểm là nhà riêng của thầy. Học trò tự túc ăn uống buổi trưa; có thể nấu ăn tại nhà thầy, gạo trong lu, rau ngoài vườn, … tự làm đầu bếp.

Nhìn các em, nam có, nữ có, lớn có, bé có, say mê lập trình, lắp ráp thiết bị, gò, hàn với hướng dẫn của “anh chủ nhiệm”, hẳn cái từ đam mê đã nói lên tất cả.

Mỗi em một đam mê khác nhau, em thì thích lập trình, em thích cơ khí tự động… cứ say sưa nghiên cứu đề tài của mình.

Thành viên nhí của câu lạc bộ PCS đang say mê trải nghiệm dự án đầu đời
Thành viên nhí của câu lạc bộ PCS đang say mê trải nghiệm dự án đầu đời
Các thành viên câu lạc bộ PCS say sưa làm việc
Các thành viên câu lạc bộ PCS say sưa làm việc

Từ vườn ươm tài năng này, năm học 2017-2018: Có 2 em thành viên câu lạc bộ, học sinh lớp 11, 12 Trường Trung học phổ thông Trần Văn Quan, đạt giải nhất Khoa học kĩ thuật Quốc gia.

Năm 2018-2019: Giải Nhì Khoa học kĩ thuật Quốc gia của 2 em học sinh lớp 10 và 11 Trường Trung học phổ thông Trần Văn Quan; giải Ba Khoa học kĩ thuật Quốc gia của 1 học sinh Trường Trung học cơ sở Đất Đỏ;

Giải Ba Khoa học kĩ thuật cấp Tỉnh của 2 em học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Văn Quan; giải nhất Khoa học kĩ thuật cấp Tỉnh 2 em học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Văn Quan.

Ngoài ra, câu lạc bộ còn hỗ trợ dự án nghiên cứu khoa học kĩ thuật của các trường ở xa như  giải Nhất Khoa học kĩ thuật Quốc gia của Trường Lê Quý Đôn.

Thầy Bùi Minh Thảo (đứng giữa) cùng một số thành viên câu lạc bộ PCS Bà Rịa-Vũng Tàu
Thầy Bùi Minh Thảo (đứng giữa) cùng một số thành viên câu lạc bộ PCS Bà Rịa-Vũng Tàu

Trên cương vị giảng viên, năm 2018 thầy Bùi Minh Thảo đã được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở; Giải pháp sáng tạo trẻ; Công nhận giải pháp sáng kiến nâng cao năng suất lao động của Trường Cao đẳng Nghề Dầu Khí.

Trước đó thầy đã đạt nhiều thành tích khác như: Giảng viên Giỏi, Huy chương Vàng hội thi tay nghề, Giải Ba cuộc thi Sáng tạo Khoa học kĩ thuật cấp Tỉnh, v.v…

Thầy Trần Thái Sơn mê nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp

Em Đỗ Thành Đạt, giải Nhất cuộc thi Khoa học kĩ thuật Quốc gia năm học 2018-2019 nói về “anh” chủ nhiệm câu lạc bộ PCS:

“Thầy Thảo đã truyền cho chúng em đam mê, thất bại không nản, sáng tạo, kiên trì vượt qua khó khăn. Khi gặp khó khăn, thầy hướng dẫn, thất bại đã có thầy sẻ chia. Thầy như người anh, người cha của chúng em".

Nói về “duyên làm anh chủ nhiệm”, thầy Thảo tâm sự “ Khi làm giám khảo chấm thi tay nghề, thi Khoa học kĩ thuật, em nhận thấy học trò thiếu kĩ năng nghiên cứu, trình bày một dự án nghiên cứu khoa học kĩ thuật; em thành lập câu lạc bộ, thỏa mãn đam mê nghề nghiệp của mình, giúp các em có đam mê phát huy năng lực; nhìn các em thành công, em thấy vô cùng hạnh phúc”.

Người thầy lấy thành công của học trò làm hạnh phúc của mình, thật đáng trân quý. Chúc thầy Thảo cùng câu lạc bộ PCS thành công hơn trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Sơn Quang Huyến