TP.HCM chuẩn bị thi thăng hạng CDNN cho GV khi Bộ đang sửa Thông tư có hợp lý?

17/07/2022 06:28
Hương Ly
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị tổ chức thi thăng hạng giáo viên, giảng viên trong bối cảnh Bộ Giáo dục đang sửa chùm Thông tư 04.

Cuối tháng 6/2022, giáo viên bậc trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II. Đầu tháng 7/2022, giảng viên Trường Đại học Sài Gòn cũng nhận được thông tin này.

Thông tin mù mờ khiến nhà giáo băn khoăn

Theo danh sách của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, có 797 giáo viên bậc trung học phổ thông đủ điều kiện tham gia thi thăng hạng từ hạng III lên hạng II.

Điều đáng nói là, danh sách kèm Công văn không số, không ghi ngày, tháng, chỉ ghi năm 2022 khiến giáo viên rất băn khoăn.

Ảnh: Hương Ly

Ảnh: Hương Ly

"Hai năm nay Sở Nội vụ không tổ chức thi thăng hạng, bây giờ lại chỉ gửi danh sách, không có công văn, không có nội dung thông báo khiến chúng tôi vô cùng băn khoăn", một giáo viên ở Quận 3 chia sẻ.

Theo danh sách, có 26 giảng viên đủ điều kiện tham gia thi thăng hạng từ hạng III lên hạng II. Danh sách kèm Công văn không số, không ghi ngày, tháng, chỉ ghi năm 2022 kèm thông báo qua tin nhắn Zalo với nội dung:

"Kính gửi thầy cô danh sách đăng kí dự thi chính thức, dự kiến sẽ thi trong tháng 8/2022. Thầy cô được miễn thi tiếng Anh bổ sung một minh chứng sao y vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3 (12/7) để nộp cho Sở Nội vụ. Thầy cô nào không muốn dự thi nữa thì cũng thông tin để làm công văn rút tên".

"Tôi nghĩ, nếu thi thăng hạng thì ít ra họ cũng cho giảng viên biết là cần ôn tập những gì để còn chuẩn bị trước.", một tiến sĩ Trường Đại học Sài Gòn chia sẻ.

Giảng viên Trường Đại học Sài Gòn bối rối trước thông tin này. Ảnh: Hương LyGiảng viên Trường Đại học Sài Gòn bối rối trước thông tin này. Ảnh: Hương Ly

Sở Nội vụ Thành phố tổ chức thi thăng hạng thời điểm này có đúng?

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Tuy nhiên, chùm Thông tư này khi đi vào thực tiễn có nhiều bất cập khiến nhiều giáo viên ý kiến.

Để khắc phục sự bất cập này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông.

Theo đó, chùm Thông tư này dự kiến: bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng; bỏ quy định tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông ở từng hạng chức danh nghề nghiệp;

Không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng I phải có trình độ thạc sĩ; giáo viên được xếp lương tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm; giáo viên mầm non, phổ thông không cần nộp minh chứng đã thực hiện công việc của hạng khi thực hiện bổ nhiệm từ hạng chức danh nghề nghiệp cũ sang hạng chức danh nghề nghiệp mới.

Vậy nên, cá nhân người viết cho rằng, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị tổ chức thi thăng hạng viên chức giáo viên ở thời điểm này là không hợp lí.

Liên quan đến việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26/12/2020, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có bài phản ánh: Giáo viên phổ thông thành phố Hồ Chí Minh mỏi mòn chờ thăng hạng!. [1]

Nội dung bài báo cho biết, tại thời điểm đó, đã hơn nửa năm nộp hồ sơ nhưng giáo viên bậc trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được thăng hạng.

Đến cuối tháng 4/2021, trả lời phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Nguyễn Hồng Vân – Phó Trưởng phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ Thành phố cho biết:

"Tháng 9/2020, Chính phủ đã ban hành các Nghị định mới (Nghị định 115/2020/NĐ-CP và Nghị định 138/2020/NĐ-CP), trong đó quy định một số nội dung mới về nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Đồng thời, do Luật Giáo dục và một số thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục (thông tư số 01 đến 04) vừa mới được ban hành nên Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng lại các đề án nói trên theo các văn bản và quy định mới". [2]

Tuy nhiên, theo phản ánh của giáo viên, từ thời điểm đó đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh chưa tổ chức kỳ thi thăng hạng nào.

Qua bài viết này, kính mong Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xem xét lại việc tổ chức thi thăng hạng giáo viên sắp tới.

Khi nào Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa xong chùm Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT thì Sở Nội vụ Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố mới có cơ sở thực hiện, tránh dở dang cho nhà giáo.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-pho-thong-thanh-pho-ho-chi-minh-moi-mon-cho-thang-hang-post214486.gd

[2] https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-thac-mac-thang-hang-so-noi-vu-thanh-pho-ho-chi-minh-tra-loi-post217331.gd

Hương Ly