Trộm chó bất thành, cậu bắt cóc cháu đòi tiền chuộc

21/03/2012 16:42
Theo Bee.net.vn
Theo Công an huyện Nghi Lộc, ngoài việc hành nghề “cẩu tặc”, Hưng còn liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Sáng nay (21/3), lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, đối tượng Đặng Thế Hưng (28 tuổi, ở xóm 15 xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc), kẻ bắt cóc cháu mình đòi chuộc 170 triệu đồng từng là “cẩu tặc”.
Theo đó, ngày 9/7/2011, tại xóm 5, xã Nghi Liên (TP Vinh), Hưng cùng với Nguyễn Đức Bình (23 tuổi, ở xóm 13, xã Nghi Trung, Nghi Lộc) đang ăn trộm chó thì bị phát hiện. Người dân phát hiện truy đuổi đã bắt được đối tượng Hưng.
Riêng Bình bị đánh đau nên chạy vào nhà chị Ninh Thị Thu (ở xã Nghi Liên) và bắt con chị (5 tuổi) làm con tin. Gần 2 giờ đồng hồ thuyết phục, cuối cùng lực lượng công an phải phá cửa khống chế đối tượng Bình và giải cứu cháu bé an toàn.
Theo Công an huyện Nghi Lộc, ngoài việc hành nghề “cẩu tặc”, Hưng còn liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.
Đối tượng Đặng Thế Hưng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Đặng Thế Hưng tại cơ quan điều tra
Đếm 17h ngày 20/3, tại phòng tạm giữ đối tượng Hưng vẫn bình thản trước những việc mình gây ra. Hưng cho biết đã chuẩn bị cho kế hoạch bắt cóc gần 1 tuần. 
Ban đầu, Hưng còn rủ thêm 2 người bạn tham gia và hứa sẽ cho 20 triệu đồng sau khi xong việc. Tuy nhiên, bị bạn từ chối nên Hưng đã thực hiện hành động bắt cóc một mình. Sau khi rút 10 triệu đồng mà gia đình cháu Thọ gửi, Hưng xuống Hà Nội tìm người yêu thì bị bắt.
Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Thế Hưng để tiếp tục làm rõ những hành vi liên quan, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố trước pháp luật.
Theo Bee.net.vn