Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi. Cả nước hiện có 78 trường trung học phổ thông chuyên, trong đó 71 trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, 7 trường thuộc cơ sở giáo dục đại học, đóng vai trò nòng cốt trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và nhân tài cho quốc gia.
Tổng số học sinh chuyên trên 110.000 em (chiếm 0,8% quy mô học sinh trung học phổ thông toàn quốc). Hiện có 15 môn chuyên theo quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong đó các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tin học chiếm hơn 60% tổng số lớp chuyên.
Hệ thống trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục khẳng định vai trò mũi nhọn dẫn đầu về chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nhân tài; khoảng 95% học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic quốc tế hằng năm đến từ các trường chuyên.
Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 tiếp tục đạt nhiều thành tích cao.
Năm 2026, đến thời điểm hiện tại (tháng 8/2026) có 08 Đoàn tham dự các kỳ Olympic, tất cả các đội tuyển đều có học sinh đoạt thành tích cao, gồm: 15 Huy chương Vàng, 21 Huy chương Bạc, 07 Huy chương Đồng, 01 Bằng khen; tất cả các đội tuyển đều nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu toàn Đoàn xếp theo số lượng Huy chương Vàng, đặc biệt nổi bật Đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế xếp đồng hạng nhất với Trung Quốc và Ấn Độ, Đội tuyển Tin học Châu Á Thái Bình Dương xếp thứ 2 đồng hạng với đội tuyển Nhật Bản. Điều này khẳng định vị thế và năng lực của học sinh Việt Nam đã tiệm cận chuẩn quốc tế.