74 đơn vị dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia tổ chức tại Bắc Giang

20/03/2024 08:59
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Là địa phương đăng cai tổ chức Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia năm học 2023-2024, Bắc Giang đã chuẩn bị tốt để cuộc thi diễn ra thành công.

Trong 3 ngày (20, 21 và 22/3/2024), Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024 diễn ra tại Bắc Giang. Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Theo chương trình tổng thể, hôm nay (ngày 20/3) là ngày đầu tiên diễn ra cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang chủ trì. Buổi sáng, học sinh sẽ tham gia dựng các gian trưng bày dự án dự thi; buổi chiều cùng ngày diễn ra khai mạc.

bắc Giang 10.png

Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024 có sự tham gia của 74 đơn vị dự thi. Trong đó, có 62/63 Sở Giáo dục và Đào tạo và 12 đơn vị thuộc các đại học, trường đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Năm nay, Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học có tổng số 149 dự án dự thi, thuộc 21 lĩnh vực bao gồm: Khoa học động vật, Khoa học xã hội và hành vi, Hóa sinh, Y sinh và khoa học sức khỏe, Kỹ thuật Y sinh, Sinh học tế bào và phân tử, Hóa học, Sinh học trên máy tính và Sinh tin, Khoa học Trái đất và Môi trường, Hệ thống nhúng, Năng lượng hóa học, Vật lí, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật môi trường, Khoa học vật liệu, Toán học, Vi sinh, Vật lí và Thiên văn, Khoa học thực vật, Rô bốt và máy tính, phần mềm hệ thống, Y học dịch chuyển.

Là địa phương đăng cai tổ chức, tỉnh Bắc Giang đã tích cực chuẩn bị để cuộc thi diễn ra thành công, tạo dấu ấn cho các đoàn khi về dự thi tại địa phương.

Bắc Giang 8.jpg
Cuộc thi được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang)

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh giới thiệu 15 khách sạn trên địa bàn thành phố Bắc Giang; phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải tỉnh giới thiệu hãng xe taxi, nhà xe hợp đồng kèm theo số điện thoại cho các đoàn trên nhóm Zalo Khoa học, kỹ thuật quốc gia. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang đã ra văn bản chỉ đạo các cơ sở lưu trú, dịch vụ trên địa bàn thực hiện đúng quy định về việc niêm yết giá và sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Ban tổ chức cuộc thi đã huy động lực lượng là công chức các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và 150 giáo viên từ các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố làm tình nguyện viên, tham gia đón tiếp các đoàn, đưa các đoàn từ nơi nghỉ đến nơi dự thi hoặc đến nơi tham quan du lịch; 20 giáo viên nam các trường trung học phổ thông tham gia hỗ trợ tại khu vực trong hội trường các ngày diễn ra cuộc thi.

Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã xây dựng phương án, bố trí lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại nơi tổ chức cuộc thi và nơi các đoàn lưu trú. Sở Giao thông vận tải tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang xây dựng phương án phân luồng, tuyến giao thông nơi các đoàn lưu trú di chuyển đến nơi tổ chức cuộc thi, các địa điểm tham quan, du lịch và ngược lại. Sở Y tế tỉnh đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho cuộc thi; bố trí lực lượng kiểm tra nhà hàng ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại địa điểm các danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử nổi tiếng của Bắc Giang đã được bố trí lực lượng tình nguyện viên, hướng dẫn viên sẵn sàng hướng dẫn, phục vụ các đoàn về dự thi và du khách.

Bắc Giang 9.jpg
Đoàn dự thi của tỉnh Đồng Nai thăm di tích Chùa Vĩnh Nghiêm. (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang)

Các địa danh như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, Tây Yên Tử linh thiêng, Cây Dã hương ngàn năm tuổi, Khu Di tích Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, đền thờ Danh nhân văn hóa - Tiến sĩ Thân Nhân Trung,… đã mở cửa chào đón các đoàn đến tham quan trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Bắc Giang 11.PNG
Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học được tổ chức lần đầu vào năm 2013. Từ đó đến nay, cuộc thi được tổ chức mỗi năm một lần vào học kỳ 2 của năm học. Từ năm 2013 đến năm 2019, cuộc thi được tổ chức tại hai điểm ở hai miền Bắc, Nam với số lượng tham dự là 4 - 6 dự án/đơn vị dự thi và được tổ chức lần lượt ở các địa phương khác nhau.

Từ năm 2020, cuộc thi giảm quy mô về số lượng dự án tham dự (2 dự án/đơn vị dự thi; riêng đối với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi được tham dự 4 dự án) và được tổ chức tại một địa phương trên cả nước (riêng năm 2022 cuộc thi được tổ chức trực tuyến do dịch COVID-19).

Ngọc Mai