Bác thông tin thu hồi bài kiểm tra học sinh, do con Giám đốc Sở bị điểm thấp

12/11/2019 06:09
Phương Linh
(GDVN) - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều bác thông tin bài kiểm tra giữa học kỳ 1, khối 6 của Trường Đoàn Thị Điểm bị thu hồi, do con Giám đốc Sở bị điểm thấp.

Trong nhiều ngày vừa qua, nhiều thông tin lan truyền cho rằng, có rất nhiều bài kiểm tra giữa học kỳ 1 của học sinh khối 6, Trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều), thành phố Cần Thơ bị thu hồi, do con của một Giám đốc Sở bị điểm thấp.

Phụ huynh của trường này đang rất hoang mang, lo lắng, và cho rằng, giáo viên đã ra đề kiểm tra quá sức học của các em học sinh, nên mới có tình trạng nhiều học sinh ở đây bị điểm thấp.

Trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (ảnh: plo.vn)
Trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (ảnh: plo.vn)

Ngày 11/11/2019, trao đổi với báo giới, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều đã lên tiếng, bác bỏ thông tin này.

Bà Lâm Thanh Liễu – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang có triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động giáo dục trung học trên địa bàn trong năm học này.

Do đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã yêu cầu các trường trung học cơ sở trên địa bàn tập hợp một số bài kiểm tra của học sinh lại, với nhiều phổ điểm khác nhau.

Việc này nhằm phục vụ cho việc kiểm tra công tác chuyên môn của các trường, nhằm đánh giá, nâng cao chất lượng dạy và học của các đơn vị, đảm bảo việc thực hiện tốt công tác chuyên môn.

Tuy nhiên, việc nhà trường ra thông báo thu hồi lại tất cả các bài kiểm tra của các em học sinh, khiến cho phụ huynh học sinh hoang mang, lo lắng.

Sau khi tiến hành phục vụ cho công tác kiểm tra, nhà trường sẽ trả lại các bài kiểm tra cho học sinh như bình thường.

Phương Linh