Bài học làm người qua công thức toán có "1 không 2" của trường Đinh Tiên Hoàng

28/08/2022 13:43
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Sáng nay, ngày 28/8, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, thầy và trò trường THPT Đinh Tiên Hoàng đã chính thức tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Sáng nay, ngày 28/8, trong tiết trời dịu nhẹ những ngày đầu thu, cờ hoa rực rỡ hòa vào sắc trắng tinh khôi áo học trò, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Tinh hoa đất kinh kỳ xưa, nơi biểu trưng cho truyền thống văn hóa, truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc, thầy và trò trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đã chính thức tổ chức lễ khai giảng chào đón năm học mới 2022-2023.

Sau hai năm học liên tiếp phải tổ chức khai giảng trực tuyến do tình hình dịch bệnh, năm nay lễ khai giảng chính thức được tổ chức bình thường trở lại trong niềm hân hoan của thầy trò cả nước.

Học sinh cùng nhau dâng hương tưởng nhớ về người Anh hùng dân tộc Đinh Tiên Hoàng và thề nguyền thực hiện “lời thề khuyến học” thiêng liêng trước buổi lễ khai giảng. Ảnh: Doãn Nhàn
Học sinh cùng nhau dâng hương tưởng nhớ về người Anh hùng dân tộc Đinh Tiên Hoàng và thề nguyền thực hiện “lời thề khuyến học” thiêng liêng trước buổi lễ khai giảng. Ảnh: Doãn Nhàn

Chào đón học sinh trong ngày khai giảng, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng bày tỏ niềm vui mừng, tin tưởng vào một năm học mới sắp tới đây.

"Đây là năm học thứ 33 trường Đinh Tiên Hoàng, cũng là năm học đầu tiên các trường trung học phổ thông của toàn quốc bước vào thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trong lễ khai giảng long trọng và thiêng liêng này, thầy mong muốn các học trò Đinh Tiên Hoàng chúng ta hãy ghi nhớ, phát huy những bài học truyền thống quý báu “Dạy người, rèn người” của trường Đinh Tiên Hoàng 30 năm qua. Thầy và trò chúng ta đã làm nên một mô hình giáo dục đặc sắc, để chúng ta có thể tự hào: “Đất nước vang danh, Hà Nội sáng tên”, một ngôi trường “Tự chủ, dân chủ, nhân văn, sáng tạo”.

Nơi học sinh đến trường là để phát triển bản thân, để được hạnh phúc làm người trong phong cách sống "5 Tự" - Đó là "Tự học sáng tạo"; biết sống "Tự chủ, tự trọng, tự tin và tự chịu trách nhiệm" về mỗi việc mình làm.

Thầy Nguyễn Tùng Lâm phát biểu tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: Doãn Nhàn

Thầy Nguyễn Tùng Lâm phát biểu tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: Doãn Nhàn

Thầy Nguyễn Tùng Lâm "gói gọn" lại văn hóa phát triển bản thân đặc trưng của trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng bằng công thức đặc biệt:

Vft = đ.t.h - x² + CĐ

Chữ "đ" ở đây là mọi người phải luôn đổi mới cách học, cách sống, luôn phải có động lực thay đổi bản thân để hôm nay phải tiến bộ hơn hôm qua và ngày mai phải tiến bộ hơn hôm nay.

Chữ "t" ở đây là phải luôn tận tâm thực hiện bằng được mục tiêu sống cao cả của mỗi người, và phải luôn tận lực cống hiến sức lực, trí tuệ cho tương lai của mỗi gia đình, sự phát triển của đất nước".

Chữ "h" là mỗi người phải luôn học hỏi, hợp tác với nhau để cùng tiến bộ, phải thực hiện được lời dạy của Bác Hồ, mỗi người phải luôn "Ham học, ham làm, ham tiến bộ".

Còn "trừ x²" ở đây chính là muốn nhắc nhở chúng ta hàng ngày phải luôn nhìn lại mình, luôn tự hào về những điều mình đã có ý chí nghị lực vượt qua mọi nghịch cảnh để tiến bộ. Đồng thời cũng phải luôn xem lại mình còn những hạn chế gì, cản trở mình tiến bộ...

Còn "cộng CĐ" ở đây chính là cuộc sống mỗi người phải hướng đến những điều cao cả, tốt đẹp, cần cống hiện cho cộng đồng, cho đất nước".

Học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Doãn Nhàn

Học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Doãn Nhàn

Năm học 2022-2023 cũng là năm học đầu tiên học sinh lớp 10 chính thức bước vào thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Thầy Tùng Lâm nhắn gửi tới các em học sinh:

"Mỗi trò lớp 10 năm nay phải sớm trả lời được câu hỏi "mình phải học như thế nào cho phù hợp với khả năng tiềm ẩn của mỗi người, để trở thành người thành công ở những nghề nghiệp nào đó khi rời khỏi mái trường trung học phổ thông.

Trong quá trình học, các em hãy mạnh dạn hỏi han, hỏi han bạn bè, tìm hiểu thêm những sách vở chưa biết, mạnh dạn tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoàn thành tốt các bài tập, dự án trong các nhóm học tập.

Tôi kêu gọi các thầy cô hãy tích cực đổi mới phương pháp dạy, có nhiều bài học thực tế giúp trò phát triển bản thân, vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống".

Kết thúc bài phát biểu của mình, thầy Nguyễn Tùng Lâm nhận định: "Nhiệm vụ của năm học mới thật sự nặng nề và khó khăn, nhưng ý chí quyết tâm, sự đoàn kết, hợp lực của thầy và trò, được sự đồng hành của cha mẹ học sinh, đồng lòng, chung sức của thầy và trò, tập thể cha mẹ học sinh, chắc chắn chúng ta sẽ giành được nhiều thắng lợi mới, thực hiện được các mục tiêu năm học".

Diễu hành chào đón học sinh lớp 10. Ảnh: Doãn Nhàn

Diễu hành chào đón học sinh lớp 10. Ảnh: Doãn Nhàn

Lễ khai giảng năm nay, trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng chào đón thêm 314 học sinh khối lớp 10. Toàn bộ lễ khai giảng được tổ chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: gọn nhẹ, học sinh là trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, bảo đảm trở thành ngày hội khai trường của học sinh.

Và tiếng trống khai trường đã vang lên, một năm học mới nữa lại bắt đầu. Với sự quyết tâm, cùng truyền thống tốt đẹp của mái trường Đinh Tiên Hoàng, mong rằng năm học mới thầy và trò toàn trường tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

Một số hình ảnh khác trong buổi lễ khai giảng sáng nay:

Tập thể cán bộ, thầy cô giáo và học sinh dâng hương trước khi tổ chức lễ khai giảng. Ảnh: Doãn Nhàn
Tập thể cán bộ, thầy cô giáo và học sinh dâng hương trước khi tổ chức lễ khai giảng. Ảnh: Doãn Nhàn
Học sinh thắp hương trước buổi lễ khai giảng. Ảnh: Doãn Nhàn
Học sinh thắp hương trước buổi lễ khai giảng. Ảnh: Doãn Nhàn
Đoàn học sinh lớp 10 và cô giáo chủ nhiệm đang diễu hành. Ảnh: Doãn Nhàn
Đoàn học sinh lớp 10 và cô giáo chủ nhiệm đang diễu hành. Ảnh: Doãn Nhàn
Một học sinh lớp 10 vui vẻ bước đi diễu hành. Ảnh: Doãn Nhàn
Một học sinh lớp 10 vui vẻ bước đi diễu hành. Ảnh: Doãn Nhàn
Học sinh phát biểu tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: Doãn Nhàn
Học sinh phát biểu tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: Doãn Nhàn
Lãnh đạo nhà trường phát giấy khen thưởng cho một số học sinh có thành tích xuất sắc. Ảnh: Doãn Nhàn
Lãnh đạo nhà trường phát giấy khen thưởng cho một số học sinh có thành tích xuất sắc. Ảnh: Doãn Nhàn
Những gương mặt hân hoan chào đón năm học mới 2022-2023. Ảnh: Doãn Nhàn
Những gương mặt hân hoan chào đón năm học mới 2022-2023. Ảnh: Doãn Nhàn
Những cậu học trò tinh nghịch trong ngày lễ khai giảng chính thức đầu tiên sau 2 năm học chỉ dự lễ khai giảng trực tuyến vì dịch bệnh. Ảnh: Doãn Nhàn

Những cậu học trò tinh nghịch trong ngày lễ khai giảng chính thức đầu tiên sau 2 năm học chỉ dự lễ khai giảng trực tuyến vì dịch bệnh. Ảnh: Doãn Nhàn

Doãn Nhàn