AFF Suzuki Cup 2012

Sao trẻ Myanmar quyết tỏa sáng để 'giúp' tuyển Việt Nam

30/11/2012 14:26
Hà Đinh
(GDVN) - Kyi Lin - ngôi sao trẻ của tuyển Myanmar bày tỏ quyết tâm ghi bàn trong trận đấu với Philipines sắp tới để chuộc lỗi với NHM sau trận thua Thái Lan.
Tuyển Myanmar của HLV Park Sung Hwa hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm kiếm được sau 2 lượt đấu. Cơ hội đi tiếp của Myanmar còn mong manh hơn cả tuyển Việt Nam khi họ đang thua đối thủ cạnh tranh về hiệu số bàn thắng bại sau trận thua 0-4 trước chủ nhà Thái Lan.

Myanmar chỉ đi tiếp khi giành chiến thắng trước Philipines và tuyển Việt Nam không thể thắng Thái Lan trong trận đấu cùng giờ. Trong quá khứ, Myanmar mới 1 lần lọt vào bán kết ở AFF Cup 2004 và đã bị đánh bại bởi nhà vô địch năm ấy là Singapore.

Kyi Lin (số 8) được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong trận chiến sinh tử tối nay với Philipines.
Kyi Lin (số 8) được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong trận chiến sinh tử tối nay với Philipines.

Tham dự giải lần này, tuyển Myanmar với dàn cầu thủ trẻ với mục tiêu cọ xát là chính nhưng Myanmar đã gây bất ngờ khi cầm chân tuyển Việt Nam khá mạnh trong ngày ra quân. Đáng tiếc khi họ không thể gây ấn tượng trong trận đấu với chủ nhà Thái Lan ở lượt đấu thứ 2.

Trước trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp còn lại của bảng A tối nay, ngôi sao trẻ Kyi Lin - người đã ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam trong trận mở màn bày tỏ quyết tâm tỏa sáng để giúp Myanmar giành chiến thắng trước Philipines để lấy lại danh dự sau trận thua tủi hổ 0-4 trước Thái Lan.

“Ngay từ trước khi tham dự giải đấu này, tôi luôn sẵn sàng cống hiến hết mình cho đội tuyển và mong sẽ có phong độ tốt nhất để đội nhà tiến xa ở giải năm nay”, Kyi Lin phát biểu trên ESPN Star.

“Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau trận thua chủ nhà Thái Lan và tôi vẫn tin vào một điều kỳ diệu rằng chúng tôi hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong trận đấu tối nay và tiến vào vòng bán kết. Hy vọng điều này sẽ trở thành hiện thực sau 90 phút tối nay.”


“Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ Myanmar đang nỗ lực hết sức mình để làm tổ quốc mình tự hào, điều quan trọng là dù mong manh nhưng cơ hội đi tiếp của chúng tôi là vẫn còn nguyên đó, tôi hy vọng mình sẽ tỏa sáng trong trận đấu tối nay để giúp đội nhà giành chiến thắng …” 
Hà Đinh