Chủ tịch HĐGS Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học/Nhân học công bố gần 300 bài báo

19/06/2024 09:01
Lưu Diễm
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim - tân Ủy viên HĐGSNN nhiệm kỳ 2024-2029 đã công bố trên 250 bài tạp chí trong nước và 36 bài tạp chí, sách quốc tế.

Vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 05/QĐ-HĐGSNN về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Theo quyết định, có 28 Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước đồng thời là Chủ tịch 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành. Trong đó, 16/28 ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029 là thành viên mới so với nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim là 1 trong 16 thành viên mới của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029. Giáo sư Kim đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học.

Đạt nhiều giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

Theo bản lý lịch khoa học được kê khai ngày 22/4/2024 đăng trên website Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho thấy, Giáo sư Nguyễn Văn Kim sinh năm 1962, đã bảo vệ thành công bằng tiến sĩ vào năm 1999 tại Việt Nam. Năm 2005, thầy Kim được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư. Đến năm 2015, thầy Kim được bổ nhiệm chức danh giáo sư.

Tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước có chuyên môn về ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử thế giới. Hiện nay, thầy Kim đang công tác tại Bộ môn Lịch sử toàn cầu, Khoa Lịch sử; Trung tâm Biển và Hải đảo thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đồng thời, thầy Kim hiện còn là Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội và Hành vi, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Đối ngoại Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hoá Quốc gia.

Trước đó, chức vụ cao nhất Giáo sư Nguyễn Văn Kim từng đảm nhận là Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội; Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Giáo sư Nguyễn Văn Kim tham gia hoạt động xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư qua nhiều năm tại Hội đồng Giáo sư cơ sở của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

gs_ts-nguyen-van-kim-8.jpg
Giáo sư Nguyễn Văn Kim - tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học. Ảnh: USSH - VNU.

Đáng chú ý, Giáo sư Nguyễn Văn Kim cũng đạt nhiều giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước như:

Giải Nhì (không có giải Nhất) cho công trình: "Chính sách đóng cửa của Nhật Bản thời kỳ Tokugawa - Nguyên nhân và hệ quả", Quyết định ngày 23-11-2000 của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Quỹ Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật.

Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2007: "Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX" (Giáo sư Vũ Dương Ninh chủ biên).

Bằng khen cho Trưởng nhóm và các thành viên "Nhóm nghiên cứu lịch sử và quan hệ thương mại châu Á" là "Nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014".

Giải thưởng Công trình khoa học và Công nghệ tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014 cho công trình: "Vân Đồn - Thương cảng quốc tế của Việt Nam"; Giải thưởng Sách hay của Hội xuất bản Việt Nam năm 2015.

Giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu cho tập thể tác giả công trình "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" (Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê chủ biên); 2 tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, năm 2016.

Giải thưởng sách Quốc gia (Giải A) cho bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển"' (gồm 2 tập tổng quan và 10 tập chuyên khảo sâu), cho tập thể tác giả do Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê, Tổng Chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, năm 2017, Quyết định khen thưởng của Hội đồng Giải thưởng sách Quốc gia.

Giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu cho tập thể tác giả công trình "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" (Chủ nhiệm Tập 3, Bộ sách gồm 10 tập), cho tập thể tác giả do Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê tổng chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Giải thưởng sách Quốc gia cho công trình: "Huyền thoại về một vùng đất - Không gian văn hóa Tây Nguyên qua sử thi Êđê", Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Quyết định khen thưởng của Hội đồng Giải thưởng sách Quốc gia.

Bằng khen cho Trưởng nhóm và các thành viên. "Nhóm nghiên cứu Biển và Thương mại châu Á" là "Nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023", Quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong hoạt động hướng dẫn nghiên cứu sinh, thầy Kim hướng dẫn tổng cộng 12 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và được cấp bằng.

79 bài đăng khoa học trong nước, 36 công bố quốc tế trong 5 năm gần đây

Theo tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ứng viên được giới thiệu phải đáp ứng các quy định tại Điều 17 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Điều 3, Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT.

Trong đó, quy định thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở cần có uy tín chuyên môn khoa học cao, có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng.

Đối với những bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học, tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước có tổng số trên 250 bài tạp chí trong nước đã được công bố; và 36 bài tạp chí, sách quốc tế.

Trong 5 năm liền kề (từ 2019 đến 2024) với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất, thầy Kim có 79 bài đăng tạp chí, kỷ yếu khoa học trong nước. Cụ thể như sau:

Năm 2019: có tổng cộng 11 bài báo trong nước;

Năm 2020: có tổng cộng 8 bài báo trong nước;

Năm 2021: có tổng cộng 8 bài báo trong nước;

Năm 2022: có tổng cộng 18 bài báo trong nước;

Năm 2023: có tổng cộng 25 bài báo trong nước;

Năm 2024 (tính đến thời điểm kê khai lý lịch): có tổng cộng 9 bài báo trong nước.

Kê khai thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu, Giáo sư Nguyễn Văn Kim cho biết, có tổng số 9 sách viết riêng; 12 sách chủ biên, đồng chủ biên; 5 sách chuyên khảo; 15 sách tham khảo và 4 giáo trình chuyên đề.

Trong danh mục những sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình trong 5 năm liền kề (2019-2024) với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần nhất, Giáo sư Nguyễn Văn Kim có 15 tác phẩm nghiên cứu bao gồm:

Danh mục sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình trong thời gian 5 năm gần đây của Giáo sư Nguyễn Văn Kim (ảnh chụp màn hình bản kê khai của thầy Kim)
Danh mục sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình trong thời gian 5 năm gần đây của Giáo sư Nguyễn Văn Kim (ảnh chụp màn hình bản kê khai của thầy Kim)

Ngoài ra, về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Văn Kim đã có tổng số 13 chương trình, đề tài chủ trì/chủ nhiệm các cấp. Trong đó, có 2 đề tài cấp Nhà nước cùng 11 đề tài cấp Bộ, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và tương đương.

Riêng trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất, thầy Kim đã tham gia và được nghiệm thu những đề tài như:

Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất của Giáo sư Nguyễn Văn Kim (ảnh chụp màn hình bản kê khai của thầy Kim)
Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất của Giáo sư Nguyễn Văn Kim (ảnh chụp màn hình bản kê khai của thầy Kim)

Trong bản kê khai lý lịch khoa học, Giáo sư Nguyễn Văn Kim cho biết, trong suốt cả quá trình hoạt động nghiên cứu đến nay, thầy đã công bố trên 330 công trình, bao gồm sách (viết chung, riêng), bài nghiên cứu trên các tạp chí, kỷ yếu khoa học trong và ngoài nước. Trong đó, thầy Kim đã công bố trên 250 bài báo ở tạp chí trong nước và 36 bài ở tạp chí, sách quốc tế.

Chi tiết bản kê khai lý lịch khoa học của Giáo sư Nguyễn Văn Kim xem TẠI ĐÂY.

Lưu Diễm