ĐH Nguyễn Trãi tuyển vượt chỉ tiêu do bản công khai ở web khác với bản gửi Bộ

20/09/2023 13:37
Nhật Lệ
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận - Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi khẳng định năm học 2021-2022 Trường không tuyển vượt chỉ tiêu.

Ngày 19/9, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có đăng tải bài viết phản ánh về việc Trường Đại học Nguyễn Trãi 2 năm liên tiếp tuyển sinh vượt chỉ tiêu ngành ngôn ngữ Nhật với những thông tin, số liệu được lấy từ đề án tuyển sinh đăng tải công khai trên website nhà trường.

Sau khi bài viết đăng tải, lãnh đạo nhà trường đã có phản hồi và lý giải một số thông tin trong đề án tuyển sinh trên website trường chưa được cập nhật so với bản cứng gửi tới cơ quan quản lý.

Trường Đại học Nguyễn Trãi. Ảnh: Website trường.

Trường Đại học Nguyễn Trãi. Ảnh: Website trường.

Tăng cường tuyển dụng giảng viên cơ hữu

Theo đó, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận - Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi khẳng định nhà trường đã tuyển thêm giảng viên cơ hữu chủ trì ngành Ngôn ngữ Nhật, thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (thay thế Thông tư 22/2017) chính thức có hiệu lực từ ngày 4/3/2022.

Bên cạnh đó, số lượng giảng viên cơ hữu của trường cũng có sự biến động mạnh. Cụ thể, trong năm học 2020-2021, nhà trường có 112 giảng viên cơ hữu theo ngành (1 giáo sư, 7 phó giáo sư, 21 tiến sĩ, 76 thạc sĩ và 7 cử nhân). Ngoài ra, nhà trường còn có 105 giảng viên thỉnh giảng.

Đến năm học 2021-2022, nhà trường chỉ còn 109 giảng viên bao gồm: 1 giáo sư, 4 phó giáo sư, 19 tiến sĩ, 78 thạc sĩ và 7 cử nhân (giảm 3 giảng viên). Năm học này, nhà trường có 69 giảng viên thỉnh giảng.

Năm học 2022-2023, số lượng giảng viên cơ hữu theo ngành của trường tăng lên 124 giảng viên (chứ không phải 117 như đề án nêu), gồm: 2 giáo sư, 7 phó giáo sư, 20 tiến sĩ, 88 thạc sĩ và 7 cử nhân (tăng thêm 15 giảng viên so với năm học trước). Trong năm học 2022-2023, trường có 84 giảng viên thỉnh giảng.

Số giảng viên cơ hữu từ năm 2020 đến năm 2023 của Trường Đại học Nguyễn Trãi:

Trình độ

Năm học 2020-2021

Năm học 2021-2022

Năm học 2022-2023

Giáo sư

1

1

2

Phó Giáo sư

7

4

7

Tiến sĩ

21

19

20

Thạc sĩ

76

78

88

Đại học

7

7

7

Tổng

112

109

124

Không tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Về vấn đề tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năm 2021, chỉ tiêu của trường là 450 thí sinh nhưng có tới 543 thí sinh trúng tuyển nhập học. Trong đó, ngành có sự chênh lệch lớn nhất là ngành Quốc tế học (chứ không phải ngành ngôn ngữ Nhật) với chỉ tiêu tuyển sinh là 50 người nhưng có số sinh viên trúng tuyển nhập học là 95 người (vượt 45 sinh viên).

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi, đây cũng là vấn đề chung của một số trường đại học.

Trước đó, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 78 cơ sở giáo dục đại học có hành vi vi phạm trong công tác tuyển sinh đại học năm 2021, bao gồm tuyển vượt chỉ tiêu, tuyển không đúng với đề án.

Chính vì thế, năm học 2022, Trường Đại học Nguyễn Trãi đã nghiêm túc chấp hành tuyển sinh theo đề án, không có ngành nào tuyển vượt chỉ tiêu được phê duyệt.

Cụ thể, chỉ tiêu của nhà trường năm 2022 là 1.150 chỉ tiêu, nhưng chỉ có 820 sinh viên trúng tuyển nhập học (ít hơn 330 sinh viên so với chỉ tiêu). Đồng thời, trong tất cả các ngành đào tạo, nhà trường không tuyển vượt chỉ tiêu ở bất cứ ngành nào.

Tính đến ngày 22/3/2023, Trường Đại học Nguyễn Trãi đang đào tạo 1.808 học viên, sinh viên. Trong đó, có 95 học viên theo học thạc sĩ, 1.713 sinh viên đại học.

Quy mô đào tạo của trường tính đến ngày 22/3/2023. Ảnh chụp màn hình.

Quy mô đào tạo của trường tính đến ngày 22/3/2023. Ảnh chụp màn hình.

Nguyên nhân tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp thấp?

Theo số liệu thống kê của Trường Đại học Nguyễn Trãi, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong 3 năm gần đây đều đạt từ 89% trở lên.

Trong đó, có những chuyên ngành đạt 100% bao gồm: Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Nhật, Quan hệ công chúng.

Tuy nhiên, số lượng sinh viên tốt nghiệp của trường tương đối thấp. Có thể đối chiếu với đề án tuyển sinh của Trường Đại học Nguyễn Trãi năm 2018, số sinh viên nhập học năm 2018 của trường là 203 sinh viên; trong khi số sinh viên tốt nghiệp năm 2022 chỉ là 69/203 (chiếm gần 34%).

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi. Ảnh: N.Q

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi. Ảnh: N.Q

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận lý giải: Việc giảm số lượng sinh viên tốt nghiệp do nhà trường phát triển mô hình đào tạo và trao đổi sinh viên thực tập sinh tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Tại Việt Nam, Trường Đại học Nguyễn Trãi là một trong những trường đại học tiên phong ứng dụng mô hình đào tạo kép gắn liền và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Với mô hình giáo dục này, sinh viên theo học từng module học phần, tham gia các chuyên đề, dự án bao gồm 30% lý thuyết và 70% thực hành tại trường cũng như các doanh nghiệp.

Nhờ đó, sinh viên có cơ hội việc làm ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi các sinh viên đi thực tập nhiều bạn có việc làm nên đã xin bảo lưu lại.

Nhật Lệ