5 năm, nam sinh Sài Gòn cao thêm 2,4 cm

01/05/2011 22:11
Chiều cao trung bình của nhóm học sinh nam tăng thêm từ 1,2 - 2,4 cm sau 5 năm, kể từ năm 2004.

Chiều cao trung bình của nhóm học sinh nam tăng thêm từ 1,2 - 2,4 cm sau 5 năm, kể từ năm 2004. Đây là kết quả điều tra ở 1.400 học sinh độ tuổi 16 đến 18 ở TP.HCM, do nhóm nghiên cứu của Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM thực hiện. Thông tin đưa ra tại hội thảo ngày 27/4 do Hội Y tế công cộng Việt Nam tổ chức.

Ở độ tuổi 18, độ cao trung bình được khảo sát của các nam sinh là 168,3 cm.

Chiều cao trung bình này ở nhóm học sinh nữ không thay đổi trong thời gian nghiên cứu, đạt trung bình 154,5 cm.

 

Nghiên cứu này cũng cho rằng nam sinh có tỉ lệ gầy cao, tỉ lệ thừa cân béo phì cao gấp ba lần so với nữ sinh. Có thể do nữ sinh quan tâm tới chế độ ăn uống và dinh dưỡng hơn so với nam sinh, nhóm nghiên cứu cho hay.

Theo chiến lược phát triển nhân lực vừa được ban hành giữa tháng 4, đến năm 2020, chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam sẽ đạt trên 1,65m, tăng 4cm so với hiện tai.

Với mục tiêu, nhân lực Việt Nam vào thời điểm đó sẽ có thể lực tốt, tầm vóc cường tráng, phát triển toàn diện về trí tuệ, ý chí, năng lực và đạo đức, chiến lược dặt ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi phải ít hơn 5% so với hiện nay là 17,5%.  Việc giảm nhanh tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em thông qua chương trình dinh dưỡng học đường và các biện pháp cải thiện thể chất và các hoạt động thể dục - thể thao trong trường học.

Theo Vietnamnet