Bình Dương: Còn 4 huyện, thị chưa thể lên kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp

22/10/2021 06:34
Hữu Đức
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng vẫn tiếp tục cho học sinh học online do các địa phương này đang ở cấp độ 3 dịch COVID-19.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa có đánh giá nguy cơ, cấp độ dịch COVID-19 của từng địa phương trong tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo đó, 3 huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng và Bắc Tân Uyên thuộc cấp độ 1; thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên ở cấp độ 2; thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng ở cấp độ 3; không có huyện, thị nào ở cấp 4.

Ảnh tư liệu. Ảnh: H.Đ

Ảnh tư liệu. Ảnh: H.Đ

Trong tổng số 91 xã, phường, thị trấn của tỉnh Bình Dương có 42 đơn vị ở cấp độ 1; 27 đơn vị ở cấp độ 2 và 22 đơn vị ở cấp độ 3.

Với kết quả công bố trên và căn cứ vào phương án tổ chức cho học sinh đi học lại của tỉnh Bình Dương, học sinh ở các thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng vẫn tiếp tục học online và học qua truyền hình do các địa phương này đang ở cấp độ 3 dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 20/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã thống nhất với các phương án dạy và học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh theo cấp độ dịch” của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Cụ thể, phương án 1 trong trường hợp học sinh chưa được tiêm vắc xin, học sinh sẽ học trực tiếp như sau:

Các địa phương thuộc cấp độ 1 sẽ tổ chức học trực tiếp cho khối lớp 12 vào ngày 1/11; ngày 15/11 khối 10,11; ngày 29/11 là các khối 6, 7, 8, 9.

Các địa phương thuộc cấp độ dịch 2, ngày 29/11 tổ chức dạy trực tiếp cho học sinh khối 12; ngày 13/12 khối 10, 11 và ngày 3/1/2022 khối 6, 7, 8, 9. Riêng bậc mầm non nhà trường phối hợp với cha mẹ, phụ huynh chăm sóc trẻ tại nhà.

Đối với phương án 2 là trường hợp đã tiêm vắc xin cho tất cả học sinh đi học trực tiếp.

Riêng đối với bậc học tiểu học, học sinh vẫn tiếp tục học trực tuyến và qua truyền hình. Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vẫn chưa xác định phương án cho học sinh bậc học này quay lại học trực tiếp. Việc xác định thời gian cho học sinh tiểu học học trực tiếp sẽ được cân nhắc dựa vào tình hình diễn biến thực tế sau khi học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở đi học lại.

Hữu Đức