Clip hot: Nữ sinh ĐH Luật hùng biện về thực trạng học môn Sử

26/04/2012 06:28
Kim Ngân
(GDVN) - Bằng những lập luận khá sắc sảo, SV Nguyễn Thị Hồng Nhung - Á quân cuộc thi hùng biện, thẳng thắn đưa ra những nguyên nhân dẫn đến việc học sinh chán môn Sử. 
Những năm gần đây, việc học Sử đang là vấn đề “nóng” trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Học sinh chán học Sử, nhiều điểm 0 môn Sử xuất hiện trong kỳ thi đại học năm 2011, tỷ lệ thi khối C giảm mạnh… là những vấn đề đáng báo động mà ngành giáo dục Việt Nam đang mắc phải.

Tại cuộc thi Chung kết Hùng biện - Socrates do Trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức tối qua (25/4), thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung đã xuất sắc thuyết phục BGK bằng những lập luận khá sắc sảo khi thẳng thắn nêu ra thực trạng và nguyên nhân học sinh Việt Nam ngày nay chán học Sử. Phần hùng biện giúp cô sinh viên năm 3 ĐH Luật Hà Nội giành giải Nhì tại cuộc thi này.
Câu hỏi đặt ra vấn đề: “Người trẻ đang mất dần sợi dây liên hệ giữa việc học Sử và truyền thống dân tộc. Hãy cho biết ý kiến của bạn”.

Với sự tự tin, mạnh dạn, bài thuyết trình của Nhung đưa ra 3 nguyên nhân dẫn đến việc việc học Sử ngày nay không được coi trọng đó là: Từ chính ý thức của học sinh; Từ việc giáo dục: Giáo viên chưa làm cho học sinh cảm nhận được cái hay của môn Sử, chương trình dạy Sử còn khô khan; Do chính từ xã hội chưa thực sự đầu tư để đưa Sử gần gũi với mọi người.

Video phần hùng biện sắc sảo của bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung (SV năm 3, ĐH Luật):
Kim Ngân