Đà Nẵng dừng tiếp nhận giáo sinh thực tập vì lo ngại dịch bệnh Covid-19

20/02/2021 06:53
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các trường tạm dừng, không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người không cần thiết, hạn chế việc du xuân, lễ hội, gặp mặt, liên hoan... đầu năm.

Ngày 19/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có công văn gửi các phòng giáo dục, các trường trực thuộc, các trường đại học ngoài công lập về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021”.

Sở Giáo dục Đà Nẵng yêu cầu các trường học tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: AN

Sở Giáo dục Đà Nẵng yêu cầu các trường học tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: AN

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố… về phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục tạm dừng, không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người không cần thiết, hạn chế việc du xuân, lễ hội, gặp mặt, liên hoan... đầu năm.

Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể như thực hiện ,khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: luôn đeo khẩu trang tại nơi công cộng; giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc, tập trung nơi đông người; thường xuyên sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn; khai báo y tế.

Đặc biệt là công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên… trở lại, đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố học tập, làm việc.

Khi phát hiện các trường hợp đi, đến, trở về từ vùng dịch (theo cập nhật tại địa chỉ bit.ly/vungdich) cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Thông báo các trường hợp phải áp dụng cách li y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm để cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên, giáo sinh thực tập biết, thực hiện và chịu hoàn toàn trách nhiệm, bị xử lí theo quy định nếu thực hiện khai báo không trung thực.

Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên từng đến, đi trở về từ vùng dịch để kịp thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp xử lí những tình huống phát sinh.

Tạm dừng tiếp nhận giáo sinh thực tập tại các trường trên địa bàn thành phố đến khi có thông báo mới.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kĩ năng phòng, chống dịch Covid-19 cho học sinh, học viên, sinh viên vào đầu mỗi buổi học.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc đeo khẩu trang, không tập trung đông người, tụ tập ăn quà vặt…

AN NGUYÊN